Tin tức 24h: Vén màn tội ác vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương

Bảo Anh. - Ngày 07/11/2021 19:00 PM (GMT+7)

Sau khi sát hại chủ nợ, vợ chồng đối tượng chôn xác nạn nhân, sau đó lại đào lên đốt phi tang và đem ô tô của nạn nhân lên Hà Nội vứt.

Vén màn phạm tội của cặp vợ chồng giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương 

Thông tin từ TAND tỉnh Hải Dương cho biết, dự kiến vào ngày 18/11 tới đây, sẽ mở phiên toà sơ thẩm xét xử vợ chồng bị cáo Cao Tài Năng (SN 1981) và Vũ Thị Mừng (vợ Năng, SN 1983), cùng liên quan đến vụ giết chủ nợ đốt xác phi tang xảy ra ngày 28/11/2020.

Trong vụ án trên, Cao Tài Năng bị truy tố về tội Giết người, Cướp tài sản và xâm phạm thi thể, hài cốt. Vũ Thị Mừng bị truy tố tội Che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể, hài cốt.

Nơi xảy ra vụ việc khiến anh Dương Công C. tử vong khi đến đòi nợ

Nơi xảy ra vụ việc khiến anh Dương Công C. tử vong khi đến đòi nợ

Theo điều tra, Cao Tài Năng khai rất bực tức vì anh Dương Công C. (SN 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương) đòi 3 tỷ đồng tiền nợ.

Khoảng 9h ngày 28/11/2020, tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, anh C. lên gặp đối tượng để đòi tiền.

Tại đây, Cao Tài Năng bất ngờ từ phía sau dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát trúng đầu nạn nhân Dương Công C. Hậu quả làm anh C. tử vong tại chỗ.

Sau đó, Năng lấy điện thoại, xe ô tô, đồng hồ và một số tài sản khác rồi đem thi thể anh nạn nhân đi chôn, đốt xác vứt ở nhiều nơi nhằm tránh sự phát hiện của người khác.

Ngày 1/7/2021, Năng đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng Năng đã bị truy tố về tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Khu vực nơi cặp vợ chồng chôn xác nạn nhân

Khu vực nơi cặp vợ chồng chôn xác nạn nhân

Đối với Vũ Thị Mừng (vợ của Năng), theo điều tra, Mừng biết chồng mình phạm tội nhưng không tố giác mà còn giúp chồng xoá dấu vết.

Cụ thể, đêm xảy ra vụ việc, Cao Tài Năng kể với vợ về việc đã giết anh C. và thi thể nạn nhân vẫn ở tiệm thuốc.

Sau đó, Mừng có khuyên chồng đi đầu thú, nhưng Năng sợ bị bắt đi tù nên doạ tự tử. Năng nói đã tìm được nơi chôn xác và đề nghị vợ giúp đỡ. Mừng đồng ý.

Ngay trong đêm, hai vợ chồng này dùng ô tô chuyển xác nạn nhân ra bờ sông Kim Sơn (thuộc khu 9, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương) để chôn.

Hôm sau, Năng ra chỗ chôn xác nạn nhân trồng cây trà và cây vạn niên thanh để tránh người khác phát hiện dấu vết đào bới mới.

Trưa hôm sau, vợ chồng Năng và Mừng tiếp tục xóa dấu vết ở nhà thuốc số 126 phố Nguyễn Thượng Mẫn và chiếc xe chở xác nạn nhân.

Sau đó, 2 vợ chồng này đánh xe nạn nhân lên Hà Nội, tiếp tục dùng khăn, cồn xóa dấu vết, phá hủy camera hành trình, lấy tất cả đồ đạc có trong xe của nạn nhân bỏ vào túi nilon để mang đi.

Đến khoảng cuối năm 2020 (âm lịch) khi phát hiện khu vực này có trồng một số cây mới, do nghĩ sẽ có người tiếp tục đào đất để trồng cây sẽ phát hiện thi thể của nạn nhân, nên tối 27/11 âm lịch (tức 8/2/2021), Năng cùng vợ đã mua khoảng 6,5 lít xăng, đào xác nạn nhân lên chất củi, gỗ sau đó đổ xăng lên xác nạn nhân để đốt.

Lúc đó 1 người đi thuyền đánh cá trên sông phát hiện, hỏi "đốt gì mà to thế", Mừng trả lời "đốt đồ chống dịch" nên người đánh cá bỏ đi. Sau khi lửa tắt, hai vợ chồng này dùng xẻng xúc tro, xương của nạn nhân vào túi nilon mang tới phi tang ở nhiều nơi.

Trước hành vi trên, Vũ Thị Mừng bị truy tố tội Che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể, hài cốt.

Nguồn:

https://www.baogiaothong.vn/ven-man-pham-toi-cua-cap-vo-chong-sat-hai-chu-no-roi-phi-tang-thi-the-d531414.html

Nam sinh lớp 10 rơi từ tầng 3 trường học ở Thái Bình xuống đất tử vong

Chiều 7/11, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một nam học sinh tử vong.

Danh tính nam học sinh được xác định là N.Q.S (học lớp 10A1, trường THPT Quỳnh Côi).

Theo thông tin ban đầu, vào trưa nay 7/11, tại trường THPT Quỳnh Côi, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, nam học sinh S. trong lúc ngồi chơi trên lan can inox trên tầng 3 đã không may bị ngã xuống đất.

Ngay khi rơi xuống đất từ tầng 3, nạn nhân bị đa chấn thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng do bị thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt khoanh vùng hiện trường để điều tra. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: 

https://www.baogiaothong.vn/nam-sinh-lop-10-roi-tu-tang-3-truong-hoc-o-thai-binh-xuong-dat-tu-vong-d531439.html

Bắt được Cọp - nghi phạm cầm súng lao vào nhà dân cố thủ ở Đồng Nai

Chiều 7/11, Công an TP Long Khánh, (Đồng Nai) đã bắt giữ nghi phạm xông vào nhà dân khống chế người, cướp xe máy, nổ súng gây rúng động ở TP Long Khánh.

Đối tượng bị bắt được xác định là Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (biệt danh là Cọp, 35 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc).

Theo các nhân chứng, vào khoảng 10h30 sáng cùng ngày, Cọp cướp bất thành 1 chiếc xe tải đang di chuyển từ huyện Định Quán về TP Long Khánh. Lực lượng công an truy đuổi đến đường Suối Chồn xã Bảo Quang, TP Long Khánh, khi đến trước nhà ông K, đối tượng đã dùng súng khống chế người vợ ông K. "Cọp yêu cầu đưa chìa khoá xe máy để tẩu thoát”.

Tuy nhiên gia đình ông K. đã hô hoán nhanh trí chạy ra ngoài khoá trái cửa cổng. Tên cướp bị nhốt trong nhà liền đập phá xe máy, lục lọi tìm tài sản. Tại hiện trường, trên cửa kính nhà ông K. và trên tường nhà có nhiều vết đạn bắn thủng, vỡ.

Nhận được tin báo, Công an TP Long Khánh đã huy động lực lượng đến hiện trường bao vây và bắt được nghi phạm.

Công an TP Long Khánh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguồn: 

https://www.baogiaothong.vn/bat-duoc-cop-nghi-pham-cam-sung-lao-vao-nha-dan-co-thu-o-dong-nai-d531421.html

16 tuyến xe buýt ở TP.HCM bắt đầu chạy lại từ ngày mai

Sở GTVT TP.HCM thông báo về việc tiếp tục khôi phục hoạt động các tuyến xe buýtcó trợ giá để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân TP sau thời gian giãn cách do dịch COVID-19.

Theo đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (thuộc Sở GTVT TP.HCM) công bố hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá sẽ hoạt động trở lại từ ngày 8-11 như sau:

Tuyến xe buýt số 3: Bến Thành – Thạnh Lộc;

Tuyến xe buýt số 9: Bến xe Buýt Chợ Lớn – Bình Chánh – Hưng Long;

Tuyến xe buýt số 18: Bến Thành – Chợ Hiệp Thành;

Tuyến xe buýt số 23: Bến xe Buýt Chợ Lớn – Ngã 3 Giồng – Cầu Lớn;

Tuyến xe buýt số 24: Bến xe Miền Đông – Hóc Môn;

Tuyến xe buýt số 25: Bến xe Buýt Quận 8 – Khu Dân Cư Vĩnh Lộc A;

Tuyến xe buýt số 32: Bến xe Miền Tây – Bến xe Ngã Tư Ga;

Tuyến xe buýt số 46: Công Viên Tôn Thất Thuyết – Bến Mễ Cốc;

Tuyến xe buýt số 59: Bến xe Buýt Quận 8 – Bến xe Ngã Tư Ga;

Tuyến xe buýt số 70: Tân Quy – Bến Súc;

Tuyến xe buýt số 73: Chợ Bình Chánh – KCN Lê Minh Xuân;

Tuyến xe buýt số 84: Bến xe Buýt Chợ Lớn – Tân Túc;

Tuyến xe buýt số 87: Bến xe Củ Chi – An Nhơn Tây;

Tuyến xe buýt số 88: Bến Thành – Chợ Long Phước;

Tuyến xe buýt số 101: Bến xe Buýt Chợ Lớn – Chợ Tân Nhựt;

Tuyến xe buýt số 122: Bến xe An Sương – Tân Quy.

Trước đó, bốn tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn huyện Cần Giờ đã hoạt động trở lại từ ngày 5-10. 

Ngày 25-10, TP.HCM có thêm 8 tuyến xe buýt chạy ở các trục chính kết nối các bến xe, khu vực vùng ven với trung tâm TP.HCM hoạt động lại gồm các tuyến số 14, 20, 27, 29, 65, 74, 79, 141. 

Tới ngày 8-11, TP.HCM tiếp tục công bố hoạt động của 16 tuyến xe buýt có trợ giá số 3, 9, 18, 23, 24, 25, 32, 46, 59, 70, 73, 84, 87, 88, 101 và 122.

Như vậy, tính đến nay TP.HCM đã cho phép 36 tuyến xe buýt được hoạt động trở lại.

Nguồn: 

https://plo.vn/do-thi/16-tuyen-xe-buyt-o-tphcm-bat-dau-chay-lai-tu-ngay-mai-1026437.html

Từ đêm nay miền Bắc có nơi nhiệt độ dưới 8 độ C, miền Trung mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều nay 7-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, tối và đêm nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Dự báo từ đêm nay miền Bắc đón không khí lạnh, có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 8 độ C

Dự báo từ đêm nay miền Bắc đón không khí lạnh, có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 8 độ C

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên nên chiều và đêm 7-11, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 9-11 trời hửng nắng. 

Từ đêm nay và ngày mai 8-11, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to và dông. 

Từ ngày 8 đến 11-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ đêm 7-11 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C; từ khoảng đêm 12-11 nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm.

Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm 7-11, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 9-11 trời hửng nắng. Từ đêm 7-11, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C; từ khoảng đêm 12-11 nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm.

Nguồn: 

https://nld.com.vn/thoi-su/tu-dem-nay-mien-bac-co-noi-nhiet-do-duoi-8-do-c-mien-trung-mua-lon-2021110715295379.htm

Đường sắt mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần, ưu tiên khách tập thể

Theo thông tin của Báo giao thông, đối tượng ưu tiên là các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội và hành khách đã bảo lưu tiền vé trong năm 2021. Số lượng đăng ký vé tập thể cả lượt đi và lượt về, mỗi lượt từ 5 vé trở lên.

Hành khách mua vé tập thể và hành khách đã bảo lưu tiền vé trong năm 2021 có thể đến ga đăng ký mua vé tàu Tết Nhâm Dần 2022

Về thủ tục đăng ký, các tổ chức có nhu cầu mua vé tập thể liên hệ các nhà ga, các trạm vận tải để đăng ký, khi làm thủ tục hành khách mang theo giấy giới thiệu, danh sách mua vé, bảng tổng hợp lượt đi, lượt về. Danh sách cần ghi rõ, chính xác họ và tên, số điện thoại, số giấy tờ tùy thân của người đi tàu như căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy khai sinh của trẻ em dưới 14 tuổi..., địa chỉ lưu trú của người đi tàu trước khi đi tàu và sau khi xuống tàu.

Hành khách bảo lưu tiền vé trong năm 2021 khi đăng ký mua vé cần có biên bản bảo lưu vé, giấy tờ tùy thân của người bảo lưu vé.

Hành khách bảo lưu tiền vé trong năm 2021 khi đăng ký mua vé cần có biên bản bảo lưu vé, giấy tờ tùy thân của người bảo lưu vé.

Thời gian bán vé dự kiến dành cho các đối tượng hành khách này từ 8h00 ngày 15/11 đến ngày 22/11/2021.

Về kế hoạch chạy tàu Tết, đại diện Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhu cầu đi lại của người dân giảm, nên trước mắt ngành Đường sắt dự kiến chạy 4 đôi tàu Thống nhất Hà Nội - TP.HCM.

“Tổng công ty luôn sẵn sàng phương tiện, nhân lực như nhân viên đi tàu tiêm đủ 2 mũi vaccine... để đáp ứng các quy định về vận tải hành khách đường sắt khi chạy thêm tàu khách các tuyến dịp Tết”, đại diện này nói.

Hiện trên tuyến Bắc - Nam ngành Đường sắt chỉ chạy hàng ngày 2 đôi tàu khách SE5/SE6, SE7/SE8. Tàu SE5 xuất phát ga Hà Nội lúc 15h20, đến ga Sài Gòn lúc 5h50; Tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn lúc 15h20, đến ga Hà Nội lúc 5h21. Tàu SE7 xuất phát ga Hà Nội lúc 6h00, đến ga Sài Gòn lúc 20h02; Tàu SE8 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6h00, đến ga Hà Nội lúc 19h52.

Nguồn: 

https://www.baogiaothong.vn/duong-sat-mo-ban-ve-tau-tet-nham-dan-uu-tien-khach-tap-the-d531394.html

Vàng SJC liên tục tăng giá, tiến sát mốc 59 triệu đồng/ lượng

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC ở mức 58,05 - 58,77 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng trong tuần qua. Giá vàng nhẫn 9999 SJC ở mức 51,65 – 52,45 triệu đồng/lượng.

Công ty Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 58,15 - 58,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tuần qua, vàng miếng SJC tăng khoảng 350.000 đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn 999.9 giá 51,7 - 52,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tin tức 24h: Vén màn tội ác vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương - 5

Tại Hà Nội, Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết vàng miếng ở mức 58,05 - 58,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/ lượng trong tuần.

Sáng 7/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.816,7 USD/ounce. Theo kết quả khảo sát thực hiện bởi Kitco News, tuần tới, chuyên gia và giới đầu tư tiếp tục dự báo giá vàng tăng.

Cụ thể, trong 18 nhà phân tích Phố Wall tham gia khảo sát thì có tới 10 nhà phân tích, chiếm 56% nhận định giá vàng tăng, 2 nhà phân tích nhận định giá vàng giảm và có 6 nhà phân tích nhận định giá vàng đi ngang.

Còn với 622 phiếu khảo sát trực tuyến trên Main Street có 326 phiếu nhận định giá vàng tăng, chiếm áp đảo so với 188 ý kiến nhận định giá vàng giảm. Bên cạnh đó, chỉ có 108 ý kiến nhận định giá vàng đi ngang.

Trên thị trường tiền tệ, sáng 7/11, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm USD ở mức 23.133 đồng/USD. Tại Ngân hàng Vietcombank (hội sở chính), giá USD được niêm yết mức 22.550 - 22.780 đồng/USD mua vào - bán ra.

Nguồn: 

https://tienphong.vn/vang-sjc-lien-tuc-tang-gia-tien-sat-moc-59-trieu-dong-luong-post1391062.tpo

Khởi tố vụ án quán karaoke liên quan đến chùm 20 ca mắc COVID-19

Theo Dân Trí, ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, liên quan đến vụ nhiều nhân viên quán karaoke mắc COVID-19.

Trước đó, Công an huyện Lạng Giang nhận tin báo từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch xã An Hà về vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, xảy ra vào tháng 10/2021, liên quan đến cơ sở karaoke Cà phê Phố.

Cơ sở Karaoke Cà phê Phố thuộc thôn Mia, xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, do ông Cao Xuân Ngọc (sinh năm 1957), trú xã An Hà đứng tên và do con trai ông Ngọc là anh Cao Xuân Trung (sinh năm 1988) cùng con dâu Nguyễn Thị Quỳnh (sinh năm 1991) khai thác, quản lý.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chính quyền địa phương đã cho cơ sở karaoke Cà phê Phố ký cam kết tạm dừng kinh doanh dịch vụ để phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên, cơ sở này vẫn lén lút hoạt động, làm lây lan, phát tán dịch bệnh trên địa bàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng phát hiện 20 trường hợp mắc COVID-19; 300 trường hợp F1; và khoảng 3.000 trường hợp F2 đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến quán karaoke này. Được biết trong 20 bệnh nhân F0 có nhiều nhân viên ở quán karaoke này.

Cũng trong ngày 7/11, Công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cũng đã khởi tố hình sự vụ án về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người đối với một số chủ cơ sở karaoke trên địa bàn thị trấn Bố Hạ (huyện Yên Thế) do gây thiệt hại trên 1,3 tỷ đồng (chi phí phòng chống dịch). 

Các quán karaoke này tự ý hoạt động, phục vụ khách đến hát, nhân viên rót bia đều không tuân thủ việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với khách đến hát, dẫn tới lây lan dịch bệnh, theo Tuổi Trẻ ghi nhận.

Nguồn: 

https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-vu-an-quan-karaoke-lien-quan-den-chum-20-ca-mac-covid-19-a518495.html

Người lao động cần làm gì khi chưa nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Vừa rồi, công ty tôi được cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) chuyển tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116. Tuy nhiên, tôi và một số nhân viên khác lại không nhận được.

Cho tôi hỏi, vì sao cùng một công ty mà có người nhận được người không.

Những nhân viên chưa nhận được hỗ trợ thì phải liên hệ đến cơ quan nào để được giải quyết?

Bạn đọc Phan Văn Thuận, quận 10, TP.HCM

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Quyết định 28 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trình tự thủ tục nhận hỗ trợ đối với NLĐ đang tham gia BHTN được thực hiện như sau:

Cơ quan BHXH lập danh sách NLĐ đang tham gia BHTN theo mẫu số 01, gửi NSDLĐ.

NSDLĐ lập danh sách thông tin của NLĐ cần điều chỉnh theo mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan BHXH, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật.

Sau khi NSDLĐ gửi danh sách thông tin của NLĐ, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ.

Đối với những trường hợp chưa hỗ trợ thì có thể do thông tin cá nhân hoặc thông tin về tài khoản người nhận chưa khớp với nhau nên cơ quan BHXH không thể giải quyết.

Hiện nay, với những trường hợp này, cơ quan BHXH sẽ báo cho NSDLĐ để chỉnh sửa và gửi lại cho cơ quan BHXH để tiếp tục giải quyết cho NLĐ.

Ngoài ra, nếu sau ngày 30 -11- 2021, NLĐ đang tham gia BHXH chưa nhận được hỗ trợ thì NLĐ có thể thực hiện thủ tục đề nghị hỗ trợ như thủ tục đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN. Cụ thể, NLĐ đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi NLĐ có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Việc gửi đề nghị, NLĐ có thể gửi trực tuyến.

Như vậy, trường hợp của bạn nếu chưa nhận được hỗ trợ thì công ty sẽ thực hiện điều chỉnh thông tin của bạn gửi lại cho cơ quan BHXH. Sau khi nhận được thông tin điều chỉnh thì cơ quan BHXH sẽ giải quyết hỗ trợ cho bạn.

Nguồn:

https://plo.vn/ban-doc/nguoi-lao-dong-can-lam-gi-khi-chua-nhan-ho-tro-theo-nghi-quyet-116-1026276.html

COVID-19 7/11: Xuất hiện 4 ca mắc trong gia đình, toàn thành phố tạm dừng cho học sinh đến trường
Sau khi ghi nhận 4 ca dương tính, TP. Hải Dương phát đi thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm và từ sáng mai (8/11), học sinh cấp mầm non nghỉ;...

Dịch COVID-19

Bảo Anh. (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h