Tin tức 24h: Vợ chủ thầu lên tiếng về mối quan hệ ngoài luồng của người chồng xấu số

Ngày 28/10/2019 17:38 PM (GMT+7)

Vợ của chủ thầu bị sát hại cho rằng nghi phạm khai bừa nhằm gỡ gạc tội lỗi cho bản thân.

Vợ chủ thầu lên tiếng về mối quan hệ ngoài luồng của người chồng xấu số

Liên quan đến vụ chủ thầu bị sát hại, tại cơ quan điều tra, Đinh Thị Then khai động cơ gây án xuất phát từ các mâu thuẫn tình cảm trong mối quan hệ sai trái giữa đối tượng Then và anh Thành. 

Bức xúc trước lời khai của nghi phạm sát hại chồng mình, chị Hà Thị Dung (SN 1987, vợ nạn nhân Thành đã có cuộc trao đổi với PV Người đưa tin: "Người chết thì cũng đã chết rồi, tôi và gia đình chỉ mong cơ quan công an điều tra, làm rõ vụ việc, đúng bản chất của vấn đề, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để hương hồn chồng tôi được an nghỉ".

Tin tức 24h: Vợ chủ thầu lên tiếng về mối quan hệ ngoài luồng của người chồng xấu số - 1

Chị Dung - vợ nạn nhân khóc ngất khi biết tin chồng gặp nạn (Ảnh: Gia đình & Xã hội)

Chị Dung cho rằng, Then khai láo hòng làm giảm nhẹ tội lỗi đã gây ra. Từ trước đến nay, chị chưa bao giờ thấy chồng quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ nào khác. 

"Chồng tôi làm cai thầu xây dựng trong huyện nên nhận nhiều công trình. Tối nào anh ấy cũng ngủ ở nhà, chưa đi qua đêm bao giờ, trừ công việc đột xuất của gia đình. Hôm xảy ra vụ án, tôi làm ca đêm, ở nhà chồng tôi ngủ với con trai út, còn 2 con gái tôi ngủ một giường. Đêm đó nếu tôi có nhà thì biết đâu chồng tôi đã không phải bỏ mạng. Bình thường ở nhà, 2 vợ chồng tâm sự đến khuya mới đi ngủ", vợ nạn nhân nói.

Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão

Chiều nay (28/10), vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 70km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Tin tức 24h: Vợ chủ thầu lên tiếng về mối quan hệ ngoài luồng của người chồng xấu số - 2

Áp thấp nhiệt đới trên ảnh mây vệ tinh

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 10,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông Kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Từ ngày 30-31/10, ở các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa rất to (tổng lượng mưa 300-400mm/đợt, riêng Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa 400-600mm/đợt). Từ ngày 31/10 đến 02/11 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (Tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 300-500mm/đợt). Cảnh báo: Từ ngày 04-05/11, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ.

Ngày mai (29/10), ông Vũ, bà Thảo tiếp tục ra tòa phúc thẩm vụ ly hôn

Dự kiến sáng mai (29/10), TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của các bên trong cuộc ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Tin tức 24h: Vợ chủ thầu lên tiếng về mối quan hệ ngoài luồng của người chồng xấu số - 3

Ông Vũ và bà Thảo sẽ tiếp tục "đối mặt" tại phiên tòa phúc thẩm cuối tháng 10.

Theo đó, phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 29-31/10 tại TAND cấp cao (phường Cát Lái, quận 2). HĐXX vẫn bao gồm thẩm phán Nguyễn Hữu Ba (Chủ tọa) và hai thẩm phán Trương Văn Bình, Phan Đức Phương.

Trước đó, phiên tòa này đã được mở ngày 18/9. Tuy nhiên, bà Thảo không có mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa, đồng thời bày tỏ mong muốn được xử kín. Sau khi hội ý, HĐXX đã đồng ý với những đề nghị trên của bà Thảo.

Giá nước ở TP.HCM sẽ tăng từ tháng 11

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành giá nước sinh hoạt trên địa bàn TP, lộ trình từ năm 2019 -2022. Cụ thể, giá nước sạch sinh hoạt được điều chỉnh như sau: Đối với định mức 1m2/người/tháng, từ năm 2019, 2020, 2021, 2022, theo hộ dân cư sẽ có giá nước lần lượt là 5.600 đồng/m3; 6.000 đồng/m3; 6.300 đồng/m3; 6.700 đồng/m3 . Riêng hộ nghèo sẽ có giá nước theo lộ trình các năm như sau: năm 2019 là 5.300 đồng/m3;  năm 2020 là 5.600 đồng/m3 ; năm 2021 là 6.000 đồng/m3; năm 2022 là 6.300 đồng/m3.

Tin tức 24h: Vợ chủ thầu lên tiếng về mối quan hệ ngoài luồng của người chồng xấu số - 4

Lộ trình giá nước sinh hoạt đã được UBND TP.HCM phê duyệt. Ảnh: TN.

Đối với định mức từ 4 m3 đến 6 m3/người/tháng lộ trình giá nước các năm như sau: năm 2019 là 10.800 đồng/m3 ; năm 2020 là 11.500 đồng/m3 ; năm 2021 là 12.100 đồng/m3; năm 2022 là 12.900 đồng/m3 .

Đối với định mức trên 6m3/người/tháng thì lộ trình giá nước các năm như sau: năm 2019 là 12.100 đồng/m3 ; năm 2020 là 12.800 đồng/m3 ; năm 2021 là 13.600 đồng/m3; năm 2022 là 14.400 đồng/m3 .

Đối tượng sử dụng nước bao gồm các hộ dân cư sử dụng cho mục đích sinh hoạt như khu dân cư, chung cư, cư xá, ký túc xá, các cơ sở xã hội...

Bố 2 con nghi chết trong container tại Anh: Con còn đỏ hỏn, chưa thấy mặt bố đã mồ côi
Tiền mất đi thì có thể lấy lại được, còn người mất đi thì vĩnh viễn không bao giờ trở lại, đã vậy một trong số những người được nghi là nạn nhân trong...
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h