Tin tức 24h: Vụ hài cốt người phụ nữ giao gas mất tích bí ẩn 13 năm, nhận định bị sát hại rồi phi tang trong bể nước

H.A - Ngày 14/12/2023 19:00 PM (GMT+7)

Liên quan đến vụ hài cốt người phụ nữ giao gas mất tích bí ẩn 13 năm ở Hải Phòng, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân đã bị sát hại rồi phi tang vào bể nước. Quá trình khám nghiệm hài cốt cho thấy trên hộp sọ có vết nứt vỡ do ngoại lực tác động.

Vụ hài cốt người phụ nữ giao gas mất tích bí ẩn 13 năm: Nhận định bị sát hại rồi phi tang trong bể nước

Ngày 14/12, theo báo Người lao động, gia đình chị Nguyễn Thu Th. (SN 1988, trú tại thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cho biết đang chờ lực lượng chức năng bàn giao hài cốt của chị để lo hậu sự. Hiện bộ hài cốt của chị Th. đang được lực lượng chức năng bảo quản để phục vụ công tác điều tra.

Trong khi đó, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hải Phòng), cho hay đến sáng 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng chưa nhận được văn bản chính thức về kết quả giám định ADN đối với bộ hài cốt được phát hiện trong bể nước của gia đình ông Nguyễn Văn Q. (ở thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Tuy nhiên, qua thông báo nhanh thì được biết bộ hài cốt là của nạn nhân Nguyễn Thu Th. (SN 1988, người thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân) - người phụ nữ giao gas đã mất tích một cách bí ẩn cách đây 13 năm.

Hiện trường nơi phát hiện bộ hài cốt người phụ nữ đi giao gas mất tích bí ấn 13 năm. Ảnh: Người lao động

Hiện trường nơi phát hiện bộ hài cốt người phụ nữ đi giao gas mất tích bí ấn 13 năm. Ảnh: Người lao động

Nguồn tin cho hay, bước đầu, cơ quan chức năng nhận định chị Th. đã bị sát hại rồi phi tang vào bể nước. Quá trình khám nghiệm hài cốt cho thấy trên hộp sọ có vết nứt vỡ do ngoại lực tác động.

Hiện, các lực lượng Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương điều tra, truy tìm dấu vết của nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phi tang xác vào bể nước. Tuy nhiên, vụ việc diễn ra cách đây gần 13 năm nên các dấu vết tại hiện trường phát hiện theo năm tháng không còn…

Liên quan đến vụ việc, theo báo Giao thông, về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vụ việc trên, luật sư Nguyễn Minh Khang – Đoàn Luật sư Hải Phòng cho biết, nếu có đủ căn cứ chứng minh nạn nhân đã bị sát hại thì theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, hung thủ giết người có thể bị phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự với tội giết người, khoản 2 Điều 27 Bộ luật Hình sự năm 2015 nêu rõ, là 5 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng; 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng; 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng; 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

"Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự với tội giết người là 20 năm. Như vậy, với thời gian 13 năm kể từ thời điểm chị Th. bị mất tích, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự vẫn còn hiệu lực tính tới thời điểm hiện tại", luật sư Khang phân tích.

Khu vực phát hiện xe máy của nạn nhân. Ảnh: Báo Giao thông

Khu vực phát hiện xe máy của nạn nhân. Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó, chiều 6/12, ông Nguyễn Văn Q. (trú tại thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) vô tình phát hiện một bộ hài cốt không còn nguyên vẹn trong bể nước thải của gia đình. Bể nước này bỏ hoang đã lâu, nằm trong khuôn viên khu vườn rộng hàng trăm mét vuông không tường rào, cách biệt nơi sinh hoạt của gia đình ông Q..

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thủy Nguyên cùng các lực lượng chức năng khẩn trương có tại hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ.

Sau 4 ngày lấy mẫu xét nghiệm ADN bộ hài cốt, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân là Nguyễn Thu Th. (SN 1988, trú tại thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân).

Chị Th. mất tích bí ẩn từ ngày 3/12/2020 trong một lần đi giao gas cho khách hàng.

Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận vừa ký Chỉ thị số 35-CT/TU về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.

Đường hoa xuân Phan Thiết năm 2023. Ảnh PN.

Đường hoa xuân Phan Thiết năm 2023. Ảnh PN.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực các vấn đề sau: - Thực hiện tốt các các chính sách an sinh xã hội.

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm tính thiết thực, an toàn và tiết kiệm cho các hoạt động như lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, gặp mặt đầu năm…

- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa trong thời khắc đón giao thừa mừng Tết Giáp Thìn 2024 theo phương thức xã hội hóa, phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương.

Bắn pháo hoa tại Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận-Hội tụ xanh.

Bắn pháo hoa tại Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận-Hội tụ xanh.

- Không sử dụng ngân sách Nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, an toàn tuyệt đối về phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an ninh, trật tự.

“Không tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công. Không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi; không tham gia các hoạt động mê tín. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm” - Chỉ thị nêu.

- Tăng cường các giải pháp kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc bảo đảm an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ.

- Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Chủ động có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ nhân dân đi lại, học sinh, sinh viên về quê đón Tết thuận tiện, an toàn.

Huyện đảo Phú Quý chuẩn bị các phương án đảm bảo phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

“Chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội, an toàn không gian mạng. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và vật liệu nổ. Tiếp tục thực hiện việc chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 ngay từ ngày đầu, tháng đầu và bảo đảm việc trở lại làm việc bình thường sau kỳ nghỉ Tết”, Chỉ thị kết luận.

Lần đầu tiên Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch

Tin từ Sở Văn hoá và Thể thao Hải Phòng cho biết, sau khi kết thúc Chương trình văn nghệ chào năm mới, đến 0 giờ ngày 1-1-2024, thành phố Hải Phòng sẽ bắnpháo hoa trong thời gian 10 phút để chào đón năm mới 2024. Địa điểm bắn là sau Nhà hát Hải Phòng.

Màn pháo hoa tầm thấp được bắn lên từ sau nhà hát TP được Hải Phòng bắn hôm Lễ hội Hoa phượng đỏ vừa qua. Ảnh: Hồng Phong

Màn pháo hoa tầm thấp được bắn lên từ sau nhà hát TP được Hải Phòng bắn hôm Lễ hội Hoa phượng đỏ vừa qua. Ảnh: Hồng Phong

Đây là lần đầu tiên thành phố cảng tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới trong dịp Tết Dương lịch. Các năm trước, thành phố chỉ bắn pháo hoa vào các dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội Hoa phượng đỏ, Lễ hội biển ở Đồ Sơn, Cát Bà.

Hoạt động bắn pháo hoa năm nay tiếp tục được thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hoá.

Để đi đến quyết định này, cuối tháng 11, UBND Hải Phòng đã có văn bản gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị được tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp 120m với 90 giàn pháo. Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch sau đó đã trả lời đồng ý.

Chi trả cùng lúc 2 tháng lương hưu, trợ cấp vào tháng 1 tới

Chiều 14-12, BHXH Việt Nam cho biết nhằm tạo điều kiện thuận giúp người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH Tết nguyên đán, BHXH Việt Nam đã có công văn yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan bưu điện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1, tháng 2-2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 1-2024, bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân.

Như vậy hơn 3,3 triệu người sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng của tháng 1, tháng 2-2024 trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thông qua các hình thức chi trả linh hoạt như: chi trả tiền mặt tại các điểm chi trả; chi trả tại nhà; chi trả qua tài khoản cá nhân.

BHXH Việt Nam yêu cầu, BHXH tỉnh chủ trì phối hợp với Bưu điện tỉnh: xây dựng phương án chi trả, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho người hưởng;

Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, phối hợp, giải quyết, xử lý dứt điểm phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện;

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương, cơ quan bưu điện, ngân hàng, trung tâm giới thiệu việc làm,... để tuyên truyền vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân để người hưởng được nhận chế độ nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 1, tháng 2 năm 2024 trong kỳ chi trả tháng 1 năm 2024, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng trong dịp tết Dương lịch và Tết Nguyên đán; tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đi đến nhận.

Giá xăng giảm gần 1.000 đồng/lít từ chiều nay (14/12)

Bộ Công Thương vừa công bố điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 14/12. Giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh, trong đó xăng RON95 tiếp tục giảm lần thứ 5 liên tiếp.

Theo đó, giá xăng E5RON92 là 20.512 đồng/lít (giảm 778 đồng/lít), xăng RON95 là 21.405 đồng/lít (giảm 917 đồng/lít).

Tương tự, các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm mạnh từ chiều nay. Cụ thể, dầu điêzen 0.05S giảm 711 đồng/lít xuống còn 19.010 đồng/lít; dầu hỏa giảm 958 đồng/lít còn 19.964 đồng/lít; dầu madút giảm 549 đồng/kg còn 14.978 đồng/kg.

Giá xăng giảm gần 1.000 đồng/lít từ chiều nay (14/12).

Giá xăng giảm gần 1.000 đồng/lít từ chiều nay (14/12).

Đây là đợt giảm thứ 5 liên tiếp của xăng RON 95 và dầu diesel. Sau điều chỉnh hôm nay, giá 2 mặt hàng này về ngang mức tháng 5 năm nay.

Kỳ điều hành lần này, liên Bộ Tài chính – Công Thương tiếp tục không trích lập vào Quỹ bình ổn giá và dừng chi sử dụng từ quỹ này. Đây là kỳ điều hành thứ 7 nhà chức trách không sử dụng tới công cụ quỹ.

Từ đầu năm đến nay, giá nhiên liệu trong nước có 35 đợt điều chỉnh, trong đó 17 lần tăng, 13 lần giảm và 4 kỳ giữ nguyên. Sau 5 đợt giảm giá liên tiếp, mỗi lít RON 95-III hạ khoảng 2.520 đồng; E5 RON 92 cũng rẻ hơn 2.100 đồng so với đầu tháng 11. Còn dầu diesel sau 6 lần hạ, hiện thấp hơn tháng trước 2.930 đồng một lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, thị trường xăng dầu thế giới trong 7 ngày qua giảm do lo ngại tình hình an ninh tại Trung Đông ảnh hưởng tới nguồn cung dầu từ khu vực này. Ngoài ra, việc các quốc gia đạt được thoả thuận lịch sử về giảm mức tiêu thụ nhiên liệu hoá thạch tại COP 28 cũng khiến giá đi xuống.

Bình quân giá thành phẩm giá xăng RON 92 (loại dùng pha chế E5 RON 92) là 84,54 USD một thùng, giảm hơn 5%; RON 95 là 88,54 USD một thùng, giảm 5,23%. Tương tự, các mặt hàng dầu hạ 4,2-7,1% trong một tuần, về mức 94,82-99,23 USD một thùng, riêng dầu mazut là 422,96 USD mỗi tấn, theo báo VnExpress.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80, bổ sung một số điều của Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu.

Bên cạnh việc rút ngắn thời gian điều hành giá, nghị định mới quy định đại lý bán lẻ xăng dầu được mua xăng dầu từ tối đa 3 nguồn, nhằm tạo cạnh tranh về chiết khấu xăng dầu trên thị trường, đồng thời tăng tính chủ động cho các đại lý bán lẻ xăng dầu trong việc tạo nguồn, cung ứng xăng dầu.

Nghị định 80 bãi bỏ loại hình tổng đại lý bán lẻ xăng; bổ sung quy định về điều kiện kho chứa khi cấp giấy phép thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu.

Nghị định mới sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu của thương nhân nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, tránh việc làm đứt gẫy đột ngột nguồn cung xăng dầu, đặc biệt trong những thời điểm nguồn cung xăng dầu trong nước bị ảnh hưởng, khan hiếm.

Nghị định 80 cũng bổ sung các quy định, biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ hơn đối với quỹ bình ổn giá xăng dầu. Việc thay đổi theo Bộ Công Thương nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập còn tồn đọng cho phù hợp hơn với tình hình thực tiễn, theo báo Dân trí.

Chân dung nữ sinh lớp 12 phát biểu tại cuộc gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam-Trung Quốc
Lê Nguyệt Quỳnh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu...

Giáo dục

Theo H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h