Tin tức 24h: Yêu cầu MXH gỡ clip, thư tuyệt mệnh của nam sinh rơi từ tầng 28 chung cư

H.A - Ngày 02/04/2022 19:08 PM (GMT+7)

Cục Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đã gửi yêu cầu cho các nền tảng mạng xã hội không đăng tải clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh Hà Nội rơi từ tầng cao chung cư tử vong.

Nghe audio
0:00
0:00

4 diễn biến

Yêu cầu mạng xã hội gỡ clip và thư tuyệt mệnh của nam sinh rơi từ tầng 28 chung cư tử vong

Chiều 2/4, lãnh đạo Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH và TTĐT), Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đơn vị đã gửi yêu cầu cho các nền tảng mạng xã hội không đăng tải clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh Hà Nội rơi từ tầng cao chung cư tử vong.

Theo Cục PTTH và TTĐT, đơn vị cũng đề nghị các cơ quan báo chí không đăng tải clip và nguyên văn lá thư, không xoáy sâu vào nỗi đau của gia đình nạn nhân. Bởi đây là hành vi vi phạm quyền riêng tư, quyền trẻ em và thiếu tính nhân văn.

Hiện nay, các đơn vị đang phối hợp rà soát, xử lý những cá nhân, tổ chức phát tán, lan truyền thông tin về hình ảnh cá nhân, bức thư của nam sinh Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 4h15 rạng sáng 1/4, Công an phường Phú La (Hà Đông) nhận tin về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên tại khu vực sảnh chung cư Văn Phú Victoria, nghi rơi từ tầng cao xuống.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định danh tính nạn nhân là L.N.N.M. (16 tuổi, sống ở một căn hộ tầng 28 tòa V1. M. hiện là học sinh trường THPT Amsterdam Hà Nội. Rạng sáng 1/4, M. trèo qua ban công căn hộ rồi nhảy xuống dẫn đến tử vong. Trước khi nhảy lầu, N.M. có để lại thư tuyệt mệnh.

Sau khi sự việc xảy ra, hàng loạt hình ảnh, đoạn clip ghi lại cảnh nam sinh cấp 3 trèo qua ban công tự tử và bức thư tuyệt mệnh được lan truyền khắp các trang mạng xã hội khiến nhiều người bàng hoàng. Không ít người lên tiếng mong mọi người hãy ngưng chia sẻ clip thương tâm bởi nó chỉ khiến cha mẹ và gia đình em thêm đau đớn.

Chiều 2/4, lãnh đạo Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH và TTĐT), Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đơn vị đã gửi yêu cầu cho các nền tảng mạng xã hội không đăng tải clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh Hà Nội rơi từ tầng cao chung cư tử vong.

Theo Cục PTTH và TTĐT, đơn vị cũng đề nghị các cơ quan báo chí không đăng tải clip và nguyên văn lá thư, không xoáy sâu vào nỗi đau của gia đình nạn nhân. Bởi đây là hành vi vi phạm quyền riêng tư, quyền trẻ em và thiếu tính nhân văn.

Hiện nay, các đơn vị đang phối hợp rà soát, xử lý những cá nhân, tổ chức phát tán, lan truyền thông tin về hình ảnh cá nhân, bức thư của nam sinh Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 4h15 rạng sáng 1/4, Công an phường Phú La (Hà Đông) nhận tin về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên tại khu vực sảnh chung cư Văn Phú Victoria, nghi rơi từ tầng cao xuống.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định danh tính nạn nhân là L.N.N.M. (16 tuổi, sống ở một căn hộ tầng 28 tòa V1. M. hiện là học sinh trường THPT Amsterdam Hà Nội. Rạng sáng 1/4, M. trèo qua ban công căn hộ rồi nhảy xuống dẫn đến tử vong. Trước khi nhảy lầu, N.M. có để lại thư tuyệt mệnh.

Sau khi sự việc xảy ra, hàng loạt hình ảnh, đoạn clip ghi lại cảnh nam sinh cấp 3 trèo qua ban công tự tử và bức thư tuyệt mệnh được lan truyền khắp các trang mạng xã hội khiến nhiều người bàng hoàng. Không ít người lên tiếng mong mọi người hãy ngưng chia sẻ clip thương tâm bởi nó chỉ khiến cha mẹ và gia đình em thêm đau đớn.

Nguồn: http://danviet.vn/yeu-cau-mang-xa-hoi-go-clip-va-thu-tuyet-menh-cua-nam-sinh-roi-tu-tan...

Giá vàng hôm nay 2/4: Dân buôn ồ ạt chốt lời khiến vàng lao dốc

Thời điểm 8h30 sáng nay 2/4 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.925 USD/ounce, giảm 13 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. 

Kim loại quý đang chịu áp lực chốt lời sau khi tăng mạnh vào phiên hôm qua. Giới đầu tư ồ ạt bán vàng để chuyển vốn sang các kênh đầu tư rủi ro nhưng hấp dẫn hơn như chứng khoán.

Đêm qua, Bộ Lao động Mỹ đã công bố Báo cáo tình hình việc làm hàng tháng của nước này trong tháng Ba. Số lượng việc làm mới phi nông nghiệp được tạo ra gần với kỳ vọng của thị trường, là 431.000 việc làm, thấp hơn so với dự báo là tăng khoảng 490.000 việc làm. Số lượng việc làm mới trong tháng Ba cũng thấp hơn con số của tháng Hai là 678.000 việc làm.

Báo cáo việc làm nằm trong dự liệu của thị trường nên ít tác động đến giá vàng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đêm qua đã nhảy vọt lên 2,404%, đồng thời chỉ số đô la Mỹ vững chắc hơn cũng cản trở đà phục hồi của kim loại quý. 

Chuyên gia phân tích cấp cao của OANDA Jeffrey Halley, giá vàng đang bị mắc kẹt trong ngưỡng 1.920 - 1.950 USD, nhưng việc nó không thể bật tăng khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm trong tuần này trở thành một mối lo ngại và rủi ro vẫn nghiêng về phía đà giảm.

Kết thúc quý đầu tiên của năm 2022, thị trường vàng tăng trưởng hơn 6% - con số ấn tượng nhất kể từ quý III/2020. Trong quý I, có thời điểm giá vàng cán mốc 2.060 USD/ounce khi mối quan hệ Nga-Ukraine trở nên căng thẳng và leo thang.

Về mặt kỹ thuật, các nhà đầu cơ giá vàng lên kỳ hạn tháng 6 có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn với mục tiêu đưa giá lên mức kháng cự vững chắc 2.000 USD/ounce. Trong khi đó, mục tiêu của các nhà đầu cơ giá xuống là đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc 1.850 USD/ounce.

Phiên cuối tuần, vàng giảm giá

Phiên cuối tuần, vàng giảm giá

Ở thị trường trong nước, sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 68,35-69,12 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng chiều mua vào so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 68,25-68,95 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với hôm qua.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 68,25-68,95 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-vang-hom-nay-2-4-dan-buon-o-at-chot-loi-khien-vang-lao-doc-502022...

Nếu tài sản của ông Quyết bị phong toả, Bamboo Airways có đủ vốn hoạt động?

Nguồn tin của Tiền Phong cho hay, ngày 31/3, Cục Hàng không đã có báo cáo Bộ GTVT liên quan tới hoạt động của hãng hàng không Bamboo Airways sau khi ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT của hãng) bị bắt tạm giam.

Theo Cục Hàng không, ngay sau khi ông Quyết bị khởi tố và tạm giam, Cục Hàng không đã tiến hành rà soát, xem xét tình hình hoạt động của hãng hàng không Bamboo Airways để đánh giá sơ bộ về tác động của sự việc trên đến hoạt động khai thác của hãng.

Cục Hàng không cho biết, Bamboo Airways chính thức hoạt động bay từ ngày 16/1/2019, hiện khai thác 29 máy bay, đều là thuê khô (thuê không gồm đội bay và dịch vụ kỹ thuật). Trong đó có 3 máy bay thân rộng B787, 8 máy bay A321, 12 máy bay A320, 1 máy bay A319 và 5 máy bay Embraer E190. Đội máy bay này có tuổi khai thác bình quân 8 năm. Bamboo Airways hiện sử dụng 421 phi công, 647 tiếp viên…

Trong lịch bay mùa hè năm nay, Bamboo Airways đã được cấp phép khai thác 38 đường bay nội địa, và 7 đường bay quốc tế (giữa Việt Nam và Anh, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Úc). “Tới nay, hãng cơ bản đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ, tính cạnh tranh và thêm lựa chọn cho hành khách”, Cục Hàng không đánh giá.

Trường hợp tài sản của cổ đông lớn là ông Trịnh Văn Quyết bị phong toả, Bamboo Airways vẫn đảm bảo số vốn tối thiểu để hoạt động theo quy định.

Trường hợp tài sản của cổ đông lớn là ông Trịnh Văn Quyết bị phong toả, Bamboo Airways vẫn đảm bảo số vốn tối thiểu để hoạt động theo quy định.

Sau sự việc ông Quyết bị tạm giam, về pháp lý, Cục Hàng không cho hay, theo giấy phép kinh doanh, người đại diện pháp luật của hãng là ông Đặng Tất Thắng (Tổng Giám đốc). Thời điểm tháng 2/2021, vốn điều lệ của hãng là 7.000 tỷ đồng, trong đó FLC nắm hơn 51,2% vốn, ông Quyết nắm 40% vốn. Cùng với phần vốn góp của ông Quyết vào FLC, tổng tỷ lệ nắm cổ phần của ông Quyết tại Bamboo Airways tương đương hơn 55,5% vốn điều lệ, còn lại là các cổ đông khác. Theo báo cáo tài chính chưa được kiểm toán năm 2021, vốn chủ sở hữu tại Bamboo Airways là 16.760 tỷ đồng.

“Người đại diện theo pháp luật của Bamboo Airways là ông Đặng Tất Thắng, nên quyền và nhiệm vụ của ông Quyết chỉ trong phạm vi hoạt động của HĐQT, không can thiệp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hãng. Với vốn chủ sở hữu của hãng, trường hợp tài sản của ông Quyết bị phong toả, số vốn còn lại vẫn đảm bảo đáp ứng điều kiện để duy trì giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không (tối thiểu 700 tỷ đồng)”, Cục Hàng không báo cáo Bộ GTVT.

Về cơ cấu tổ chức, theo Cục Hàng không, hiện Bamboo Airways vẫn đảm bảo tổ chức bộ máy, nhân sự phụ trách an toàn, an ninh, khai thác và bảo dưỡng máy bay theo quy định. Hãng vẫn cam kết với nhà chức trách hàng không về duy trì hoạt động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và cam kết với khách hàng, các hợp đồng với đối tác. Tới nay, Cục Hàng không cũng chưa nhận được bất kể văn bản nào của các chủ sở hữu máy bay yêu cầu thanh toán và dừng khai thác các máy bay hãng này đang thuê.

Từ đó, Cục Hàng không đánh giá, việc ông Quyết bị tạm giam chưa tác động tới hoạt động của hãng hàng không Bamboo Airways.

Tuy nhiên, để đánh giá chính xác các tác động và duy trì mục tiêu an toàn bay, bảo vệ tối đa quyền lợi của hành khách, các đối tác liên quan của Bamboo Airways, Cục Hàng không cho biết, sẽ tiếp tục chủ động theo dõi, triển khai một số biện pháp như: Lập danh mục các công việc liên quan tới bảo dưỡng, khai thác, huấn luyện bay của Bamboo Airways trong 6 tháng tới để đánh giá năng lực tài chính của hãng; giám sát biến động nhân sự, đảm bảo nguồn lực và điều kiện thực hiện công việc liên quan; theo dõi công tác đảm bảo chất lượng dịch vụ, quyền lợi của khách hàng, tỷ lệ bay đúng giờ và chậm huỷ chuyến, khả năng thực hiện hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ (như bên cho thuê máy bay, cung cấp xăng dầu, bảo dưỡng, mặt đất…); Hỗ trợ để đảm bảo duy trì hoạt động của hãng, quyền lợi khách hàng, uy tín của ngành hàng không Việt Nam…

Sau khi ông Quyết bị khởi tố, tạm giam, ông Quyết đã uỷ quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến (Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC) làm Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways, cũng như đại diện cổ phần của ông Quyết tại hãng hàng không này. Tuy nhiên, chỉ sau đó 1 ngày (ngày 31/3), ghế Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways đã được chuyển giao cho ông Đặng Tất Thắng (tổng giám đốc hãng).

Riêng quyền cổ đông tại FLC, cổ đông tại Bamboo Airways, tài sản và quyền tài sản khác của ông Quyết vẫn được uỷ quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến thực hiện.

Nguồn: https://tienphong.vn/neu-tai-san-cua-ong-quyet-bi-phong-toa-bamboo-airways-co-du-von-ho...

Cần làm gì để được cấp hộ chiếu vắc-xin Covid-19?

Theo ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu y tế, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, hộ chiếu vắc-xin bản chất là chứng nhận tiêm vắc-xin Covid-19 điện tử.

Trên chứng nhận này bao gồm 11 thông tin, đầy đủ các thông tin của người tiêm chủng gồm: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; quốc tịch; bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới; số mũi tiêm đã nhận; ngày tiêm; liều số; vắc-xin; sản phẩm vắc-xin; nhà cung cấp hoặc sản xuất vắc-xin; mã số của chứng nhận.

Hộ chiếu vắc-xin điện tử - Ảnh: Bộ Y tế

Hộ chiếu vắc-xin điện tử - Ảnh: Bộ Y tế

Theo đó, người dân đã tiêm chủng vắc-xin Covid-19 và đã được cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống thì sẽ được cấp hộ chiếu vắc-xin với thông tin tương ứng với số mũi tiêm.

"Hộ chiếu vắc-xin sẽ được cập nhật trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, PC-Covid. Vì vậy, người dân không cần làm thủ tục gì để được cấp hộ chiếu vắc-xin"- ông Hùng nói.

Ông Hùng cho biết bản chất của hộ chiếu vắc-xin điện tử là mỗi người dân sẽ có mã QR giống như mã QR trên ứng dụng PC-Covid hiện nay, chỉ khác là mã hộ chiếu này sử dụng các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới và Liên minh Châu Âu để có thể xác minh thông tin khi ra nước ngoài.

Trong tuần tới, Bộ Y tế sẽ có văn bản hướng dẫn triển khai việc cấp hộ chiếu vắc-xin cho người dân. Hộ chiếu vắc-xin về mặt kỹ thuật có thời hạn 12 tháng. Hết thời hạn trên, hệ thống sẽ tự động tạo QR mới. Từ ngày 30-3, Bộ Y tế đã thực hiện thí điểm cấp hộ chiếu vắc-xin cho hơn 1.000 đối tượng tiêm tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trước băn khoăn việc người dân đã tiêm vắc-xin Covid-19 nhưng hiện vẫn chưa có thông tin trên hệ thống hoặc thông tin số mũi tiêm chưa được cập nhật đủ, ông Hùng khuyến cáo người dân cần gửi phản ánh lên hệ thống tiêm chủng quốc gia để được cập nhật dữ liệu hoặc liên hệ trực tiếp với cơ sở tiêm chủng để được cập nhật. Nếu không có dữ liệu trên hệ thống, sẽ không được cấp hộ chiếu vắc-xin.

Với những trường hợp đã tiêm 3 mũi vắc-xin Covid-19, được cập nhật đầy đủ trên hệ thống tiêm chủng quốc gia, nhưng do 2 cơ sở tiêm chủng khác nhau thì việc cấp hộ chiếu vắc-xin sẽ thế nào? Ông Hùng cho biết các cơ sở tiêm chủng sẽ có trách nhiệm ký chứng nhận các mũi tiêm do cơ sở thực hiện tiêm.

"Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) sẽ thực hiện ký số tập trung gộp các mũi tiêm và người dân sẽ nhận được mã QR mà không phải làm gì thêm. Ngay cả trường hợp mất giấy xác nhận tiêm chủng nhưng trên hệ thống đã được cập nhật thông tin thì không ảnh hưởng gì đến việc cấp hộ chiếu vắc-xin"- ông Hùng giải thích.

Với trường hợp nhập cảnh hoặc đi du lịch đến các nước trên thế giới có được sử dụng hộ chiếu vắc-xin này, ông Hùng khuyến nghị người dân khi nhập cảnh phải tìm hiểu quy định của quốc gia đó về loại vắc-xin và số mũi tiêm.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, đến ngày 17-3, có 17 quốc gia chấp nhận hộ chiếu vắc-xin của Việt Nam, gồm: Mỹ, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Nhật Bản, Úc, Belarus, Ấn Độ, Philippines, Campuchia, Maldives, Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Sri Lanka, New Zealand, Singapore, Saint Lucia và Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao đã đăng tải các thông tin chi tiết về danh sách các quốc gia/vùng lãnh thổ cùng điều kiện và mẫu hộ chiếu vắc-xin được công nhận trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao (https://mofa.gov.vn/vi/ ) và Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự (https://lanhsuvietnam.gov.vn ).

"Tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia chấp nhận các loại vắc-xin và số liều tiêm. Người dân cần tìm hiểu thông tin trước khi nhập cảnh. Việc hộ chiếu vắc-xin có thể dùng ở những quốc gia nào, cụ thể Bộ ngoại giao và Bộ Thông tin truyền thông vẫn đang phối hợp đàm phán và sẽ có thông tin chính thức"- ông Hùng nói.

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/can-lam-gi-de-duoc-cap-ho-chieu-vac-xin-covid-19-2022040209...

COVID-19 2/4: 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số ca F0 mắc mới cao nhất trong ngày
Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 9.650.663 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt...

Dịch COVID-19

H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h