TP HCM, Bà Rịa - Vũng tàu: Nghỉ học, ngừng chợ, di dân chống bão số 16

Ngày 24/12/2017 16:34 PM (GMT+7)

Lực lượng chức năng và người dân huyện Côn Đảo đang ra sức chằng chéo nhà cửa, cẩu tàu thuyền lên bờ để tránh bão số 16. Trong khi đó, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP HCM đang ráo riết tổ chức di dân.

Ngày 24-12, đoàn công tác Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tới kiểm tra công tác phòng chống bão số 16 tại khu vực Cảng Bến Đầm kêu gọi tàu thuyền vào neo đậu tại khu vực Bến Đầm và vận động ngư dân lên bờ để tránh trú bão.

TP HCM, Bà Rịa - Vũng tàu: Nghỉ học, ngừng chợ, di dân chống bão số 16 - 1

Lực lượng chức năng huyện Côn Đảo kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão

Tính 10 giờ ngày 24-12, tại khu vực Cảng Bến Đầm có 210 phương tiện với 1.680 ngư dân vào đảo tránh trú bão. So với tối ngày 23-12, số phương tiện và ngư dân giảm hơn 50%. Lý do, các chủ tàu đã tính toán thời gian bão có khả năng đổ bộ vào CĐ nên đã di chuyển phương tiện về hướng Sóc Trăng để tránh.

Theo đó,huyện Côn Đảo dự kiến sẽ di dời khoảng 1.800 người dân ở 10 khu dân cư đến nơi an toàn; hướng dẫn người dân chằng néo nhà cửa, di dời khi có lệnh; các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện chuẩn bị và duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn; các cơ quan, đơn vị, khu dân cư trên địa bàn huyện chủ động phương tiện, lực lượng để sẵn sàng ứng phó với bão số 16.

TP HCM, Bà Rịa - Vũng tàu: Nghỉ học, ngừng chợ, di dân chống bão số 16 - 2

Cẩu tàu thuyền về khu vực an toàn

Sáng cùng ngày, các khu dân cư đã tổ chức họp để phổ biến phương án di dời khi tời tiết xấu.

Công tác chuẩn bị phương tiện, lực lượng, cơ sở vật chất để sẵn sàng ứng phó với bão số 16, như xe ô tô, ca nô các loại; nước, thuốc, thức ăn; nhiên liệu và vật tư thiết yếu; điện; thông tin liên lạc;… đều được đưa vào phương án để triển khai phòng chống bão.

TP HCM, Bà Rịa - Vũng tàu: Nghỉ học, ngừng chợ, di dân chống bão số 16 - 3

Người dân dùng bao tải đất chằng chéo nhà cửa

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã ban hành công văn thông báo cho học sinh trên địa bàn huyện nghỉ học từ ngày 25-12 cho đến khi có thông báo bão đi qua. Từ 8 giờ sáng ngày 25-12, chợ Côn Đảo sẽ tạm ngừng họp chợ cho đến khi cơn bão đi qua.

TP HCM, Bà Rịa - Vũng tàu: Nghỉ học, ngừng chợ, di dân chống bão số 16 - 4

Các phương tiện được huy động tối đa để ứng phó với bão số 16

TP HCM, Bà Rịa - Vũng tàu: Nghỉ học, ngừng chợ, di dân chống bão số 16 - 5

Tại mặt trước Côn Đảo, không còn tàu thuyền neo đậu, tất cả tàu được di chuyển đến khu an toàn

TP HCM, Bà Rịa - Vũng tàu: Nghỉ học, ngừng chợ, di dân chống bão số 16 - 6

Tập kết bao cát, chuẩn bị chằng néo nhà cửa, các công trình công cộng

TP HCM, Bà Rịa - Vũng tàu: Nghỉ học, ngừng chợ, di dân chống bão số 16 - 7

Người dân Côn Đảo cùng giúp nhau chống bão

TP HCM, Bà Rịa - Vũng tàu: Nghỉ học, ngừng chợ, di dân chống bão số 16 - 8

Một số tàu thuyền vẫn chưa tìm nơi để tránh trú, lực lượng chức năng phải thường xuyên nhắc nhở

TP HCM, Bà Rịa - Vũng tàu: Nghỉ học, ngừng chợ, di dân chống bão số 16 - 9

Cây xanh bên đường cũng được cắt tỉa để tránh gió quật

TP HCM: Di dân xã đảo Thạnh An

Lúc 15 giờ ngày 24-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Đông, ông Trần Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thạnh Anh (xã đảo), huyện Cần Giờ cho biết địa phương đã di dân cục bộ từ 14 giờ đến 19 giờ hôm nay (24-12) đến hai trường học và ban chỉ huy quân sự trên đảo. Đây là những điểm được xây dựng kiên cố, giúp dân tránh bão an toàn. Xã cũng đã chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc men để đảm bảo cuộc sống của người dân.

Xã cũng cử lực lượng đến từng lồng bè thủy sản trong khu vực thông tin, vận động người dân vào tránh bão, tổ ch71c chốt chặn không cho người dân ra khơi.

Theo anh Trần Văn Minh, một người dân ở xã Thạnh An hiện trời quang mây tạnh, chưa có gió. T. Hoàng

Theo Ng.Giang - Kiều - Thuỷ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 16