TP. HCM: Nở rộ dịch vụ đổi tiền lì xì Tết Nguyên Đán 2016

Ngày 30/01/2016 05:15 AM (GMT+7)

Còn hơn 1 tuần nữa đến Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016, tại nhiều tuyến đường TP. HCM treo bảng đổi tiền mới lì xì với nhiều mệnh giá khác nhau, có cả tiền đô la Mỹ cho người dân với mức phí từ 3% đến cao nhất 55%.

Theo ghi nhận của PV, trên một số ngõ hẻm các tuyến đường như Lũy Bán Bích, Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) hay Võ Thị Sáu (Quận 1) có nhiều tấm bảng ghi đổi tiền lì xì mới, có cả tiền đô la Mỹ để phục vụ nhu cầu người dân.

Liên hệ một điểm đổi tiền tại đường Tân Sơn Nhì, anh Hải (34 tuổi) cho biết, giống như mọi năm, tới Tết thì điểm đổi tiền của anh rất thu hút khách. Nếu đổi tiền sớm trước 1 tháng phí đổi rẻ hơn, còn càng gần Tết mức phí tăng “nhích” lên thêm 1-1,5% tùy theo mệnh giá.

“Tôi đổi tiền đầy đủ hết các mệnh giá như 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng, 500.000 đồng hay tiền đô la Mỹ loại 1 đô, 2 đô. Tiền có mệnh giá càng nhỏ, đổi ít thì mức phí cao hơn và ngược lại. Mức phí dao động từ 5% đến 55%”, anh Hải nói.

TP. HCM: Nở rộ dịch vụ đổi tiền lì xì Tết Nguyên Đán 2016 - 1

Một điểm đổi tiền mới lì xì, ngoài tiền đồng còn có cả tiền đô la Mỹ

PV thử hỏi, muốn đổi số tiền 1 triệu đồng với mệnh giá tiền 10.000 đồng thì mất phí bao nhiêu? Anh Hải cho biết, mất phí 7%.

“Anh đổi tiền đã được hơn 6 năm rồi, em đi đâu cũng mức đổi như thế thôi, có khi còn cao hơn!”, anh Hải nói thêm.

PV tiếp tục liên hệ điểm đổi tiền lì xì tại một ngõ trên đường Võ Thị Sáu, chị Nguyễn Nguyệt Nga, cho biết, điểm đổi tiền lì xì của chị đổi mức phí dao động từ 3% đến 50%. Cụ thể, đổi tiền nhỏ mệnh giá 200 đồng đến đến 500 đồng sẽ mất phí 40% đến 50% do tiền này mệnh giá thấp, bằng giấy cotton khó kiếm trên thị trường.

TP. HCM: Nở rộ dịch vụ đổi tiền lì xì Tết Nguyên Đán 2016 - 2

Bảng phí dịch vụ đổi tiền tùy theo mệnh giá từ 3% đến 50%

Nếu đổi tiền mệnh giá lớn hơn như 50.000 đồng thì mất phí 5%; 100.000 đồng thì 8%. Đổi số lượng nhiều với mệnh giá lớn thì phí giảm và càng gần ngày Tết mức phí đổi càng cao hơn.

Đối với tiền đô la Mỹ, 1 đô la giá đổi là 30 ngàn đồng, còn 2 đô la giá đổi là 55 ngàn đồng. Nếu đổi càng nhiều thì giảm từ 1 ngàn đồng đến 2 ngàn đồng.

Theo anh Hải và chị Nga, việc đổi tiền mới lì xì đang rất được người dân quan tâm trong Tết Nguyên Đán năm nay. Mệnh giá tiền được đổi nhiều nhất là 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng. Dự đoán từ 26 âm lịch, khi người dân nghỉ và nhận được tiền thưởng Tết sẽ đổi nhiều hơn.

TP. HCM: Nở rộ dịch vụ đổi tiền lì xì Tết Nguyên Đán 2016 - 3

Một trang website rao đổi tiền lì xì Tết 

Ngoài treo bảng đổi tiền lì xì trên các tuyến đường, nhiều người còn lập website hay fanpage trên mạng xã hội kinh doanh đổi tiền.

Cụ thể, trên một trang website rao: “Năm 2016 chúng tôi tiếp tục cung cấp tiền đồng mới đổi cho quý anh chị. Tiền của chúng tôi cam kết 100% nguyên thiếp, nguyên cọc còn thơm mùi mực với mức giá tốt. Mạng lưới khắp Sài Gòn. Tư vấn dịch vụ và đổi tiền suốt 7 ngày trong tuần”

Để yên tâm, chủ nhân website này còn cho địa chỉ nhà, số điện thoại để giao dịch tại nhà.

Phí đổi tiền trên các trang website hay fanpage mạng xã hội cũng dao động từ 3% đến cao nhất 50% tùy theo mệnh giá tiền và số lượng đổi nhiều hay ít.

Thanh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan