Vụ tai nạn thảm khốc ở Bến Lức-Long An: “Có 2 người bị xe container kéo đi một đoạn dài”

Ngày 02/01/2019 20:11 PM (GMT+7)

Đang đứng chờ khách để chạy xe ôm, người đàn ông bất ngờ nghe tiếng động mạnh, nhìn ra anh thấy cảnh tượng kinh hoàng. Các xe máy nằm ngổn ngang trên đường, nhiều người chết và bị thương.

Video: Nhân chứng kể lại vụ tai nạn kinh hoàng

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Bến Lức, Long An khiến gần 20 người thương vong, chiều muộn ngày 2/1 tại hiện trường vẫn có đông người theo dõi. Đặc biệt, một số nhân chứng vẫn chưa khỏi bàng hoàng và hoảng sợ.

Video: Camera ghi lại cảnh tượng khủng khiếp

Anh Trần Quốc Lợi (SN1988, ngụ Bến Lức) cho biết trong lúc anh đang ngồi gần khu vực ngã tư Việt Chánh, Bến Lức thì bất ngờ thấy chiếc xe container tông trực tiếp vào khoảng 18 xe máy đang dừng đèn đỏ. Sau đó, nhiều người ngã ra đường, có người chảy máu,...

Vụ tai nạn thảm khốc ở Bến Lức-Long An: “Có 2 người bị xe container kéo đi một đoạn dài” - 1

Anh Lợi đã chứng kiến sự việc và chưa hết bàng hoàng

Dù lúc đó gần tới giờ đón con nhưng anh Lợi nhanh chóng gọi điện nhờ người thân đến đón rồi gửi xe máy tại một quán cà phê, nhảy lên xe ba gác chở đến bệnh viện địa phương. Tuy nhiên, số người bị thương nặng quá nhiều nên đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Lúc này, anh Lợi tiếp tục đi theo họ lên bệnh viện Sài Gòn. “Cảnh tượng lúc đó thật kinh hoàng. Trong chớp mắt, nhiều người nằm ngổn ngang trên đường, có 2 người bị xe container kéo đi một đoạn dài. Tôi đi theo để giữ đồ đạc, tư trang cho nạn nhân và đã bàn giao cho người nhà”, anh Lợi nói.

Theo BS Từ Quốc Tài, khoa cấp cứu BV Chợ Rẫy, trong số 5 bệnh nhân tính tới hiện tại được chuyển đến khoa cấp cứu BV, có một bệnh nhân tuột huyết áp phải hồi sức tại khoa cấp cứu, 2 bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Những bệnh nhân còn lại đang lơ mơ, đa chấn thương... phải tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng mới đánh giá được tình hình của bệnh nhân.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Bến Lức-Long An: “Có 2 người bị xe container kéo đi một đoạn dài” - 2

Vụ tai nạn thảm khốc ở Bến Lức-Long An: “Có 2 người bị xe container kéo đi một đoạn dài” - 3

Các nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy

Tính đến thời điểm hiện tại vụ tai nạn đã có 6 người bị chết. Hàng loạt người vẫn đang đang trong tình trạng nguy kịch.
Tài xế container tên Phạm Thành Hiếu (SN 1987), ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức. Một số nguồn tin không chính thức cho biết trưa nay tài xế Hiếu có đi đám tân gia và uống rất nhiều rượu bia.
Danh sách các xe máy bị nạn :
62C1 - 101.55
54R2 - 0241
62S3 - 7553
51Y2 - 9173
66M1 - 061.93
65K1- 263.43
65K1- 323.62
63B2 - 271.47
66H1 - 278.86
62Y6 - 2809
60F2 - 343.52
63B4 - 420.46
64D1 - 039.12
66M3 - 3913
63P3 - 280.26
60T2 – 5705…
Đại diện BV Chợ Rẫy cho biết tính đến 18 giờ cùng ngày, khoa cấp cứu BV đã tiếp nhận 7 nạn nhân từ vụ tai nạn chuyển đến cấp cứu. Trong đó 5 bệnh nhân được đưa đến cấp cứu đợt đầu là bệnh nhân Trần Ngọc Thuý (sinh năm 1994) chấn thương đầu, gãy cẳng chân phải. Bệnh nhân Lê Trọng Nguyễn (sinh năm 1999) bị chấn thương sọ não, bàn chân trái, đùi phải.

Bệnh nhân Đinh Quốc Duy (sinh năm 1990) chấn thương cột sống cổ bàn chân trái. Bệnh nhân Hà Mỹ Xuân (sinh năm 1996) chấn thương sọ não, chấn thương chân trái, dập cẳng bàn chân phải. Bệnh nhân Trần Thị Cẩm Tú (sinh năm 1993) choáng đa chấn thương, gãy xương đùi, chấn thương cẳng chân, bị tuột huyết áp nên được hồi sức cấp cứu tại khoa.
Sau đó, BV Chợ Rẫy đã tiếp nhận thêm 2 nạn nhân khác từ vụ tai nạn, gồm: Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1997), ở ấp Thạnh Phú 2, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ và Nguyễn Văn Út (sinh năm 1982) ấp Thạnh Phú 1 xã Trung Hưng cùng ngụ ở huyện này.

Tai nạn giao thông thảm khốc ở Bến Lức - Long An, gần 20 người thương vong
Xe container bất ngờ đâm hàng chục người đang chờ đèn đỏ ở ngã tư Nhựt Chánh (Bến Lức-Long An) khiến 3 người chết.
Yến Nhi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn ở Bến Lức - Long An