Xác cô gái lõa thể bị vùi dưới lớp đất

Ngày 14/09/2014 21:57 PM (GMT+7)

Cô gái chết trong tư thế 2 tay trói chặt sau đầu, áo trùm khuôn mặt, quần tụt xuống dưới đầu gối.

6h30 sáng nay (14/9), người dân đi qua cánh đồng xã Bình Quý (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) hoảng hồn phát hiện thi thể một cô gái chết lõa thể bị vùi dưới lớp đất.

Hiện trường vụ việc sau đó thu hút hàng ngàn người dân tập trung theo dõi.

Công an huyện Thăng Bình, cơ quan Pháp y tỉnh Quảng Nam đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng điều tra.

Nạn nhân ban đầu được xác định là Nguyễn Thị T. (21 tuổi, trú thôn Qúy Mỹ, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình). Xe máy của nạn nhân được phát hiện sau đó tại một con suối cách hiện trường khoảng 1km.

Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế 2 tay trói chặt sau đầu, áo trùm khuôn mặt, quần tụt xuống dưới đầu gối. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng cho biết, phần não nạn nhân bị tổn thương mạnh, răng gãy do vật cứng tác động. Thi thể nạn nhân đã biến dạng mạnh do bị chôn vùi dưới đất lâu ngày.

Xác cô gái lõa thể bị vùi dưới lớp đất - 1

Cha cô gái kêu khóc

Nhận thấy nạn nhân tử vong bất thường có dấu hiệu hình sự, cơ quan chức năng đang thu thập thông tin điều tra vụ việc.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, chị T. đã mất tích cách đây 4 ngày. Người nhà đã trình báo cơ quan chức năng và tích cực tìm kiếm nhưng không tìm thấy.

Theo Nguyễn Dương (Khám phá)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot