3 lí do các cặp vợ chồng không nên bỏ qua ngày Valentine

Ngày 12/02/2016 18:33 PM (GMT+7)

Khi bạn chọn cách bỏ qua ngày lễ tình yêu này, bạn đang lựa chọn bỏ đi người bạn đời, bỏ đi mối quan hệ của bạn.

Có một sự thật rằng, bạn là một trong số nhiều người sau khi kết hôn không còn quan tâm một chút nào đó tới ngày lễ Tình yêu. Bạn nghĩ rằng đó là một ngày được thương mại hóa, một sự lãng phí tiền bạc, một cái cớ để thể hiện tình yêu thật vô bổ… Vì vậy, sau nhiều năm yêu nhau, bạn bỏ qua nó khi đã là vợ chồng. Bạn nói đùa về nó và chẳng làm điều gì đặc biệt trong ngày lễ tình yêu 14 /2.

Hãy nghĩ lại và hành động khác đi! Tại sao ư? Bởi vì bỏ qua ngày Valentine là một điều nguy hiểm. Khi bạn chọn cách bỏ qua ngày lễ tình yêu này, bạn đang lựa chọn bỏ đi người bạn đời, bỏ đi mối quan hệ của bạn. Bạn có thể không tin điều này, vì thế hãy đọc 3 lí do sau đây để biết vì sao bạn nên coi trọng ngày lễ tình yêu dù cho bạn đã kết hôn nhiều năm đi chăng nữa:

Valentine có thể nhen nhóm lại sự lãng mạn trong hôn nhân của bạn

Và sự lãng mạn thì lúc nào cũng cực kì tốt cho hôn nhân của bạn!

Khi đã thành vợ chồng, để tự nhiên trở nên lãng mạn trong một ngày nào đó có thể bạn sẽ rất ngại. Nếu cứ như vậy, không lẽ bạn sẽ để sự lãng mạn chết dần trong mối quan hệ của hai vợ chồng? 

3 lí do các cặp vợ chồng không nên bỏ qua ngày Valentine - 1

Và dù cho bạn có làm gì vào ngày lễ tình yêu này, hãy đừng quên ôm, hôn và nói một câu ngọt ngào dành cho nhau bởi vì với một vài người, không có những điều đó thì mọi sự nỗ lực khác đều trở nên vô nghĩa. Vì thế, không mất quá nhiều để làm, hãy thực hiện ôm, hôn và nói: “Anh yêu em”. (Ảnh minh họa)

Vậy thì tại sao bạn lại bỏ qua một ngày mà cả thế giới thể hiện tình yêu với người mình yêu thương? Khi bạn làm điều lãng mạn vào ngày Valentine, cái bạn thu được chỉ là niềm vui, bạn không cần phải ngại ngần hay thấy mình quá khác biệt.

Đây thực sự là một cơ hội của bạn. Vào ngày này, hai vợ chồng có thể có một buổi tối đặc biệt bên nhau. Sau đó cả hai cùng trò chuyện về việc năm sau mình sẽ cùng làm gì để vui và ấn tượng hơn. Hãy đưa ra từng gợi ý một và thực hiện nó vào mỗi năm. Chắc chắn vợ chồng bạn sẽ có những kỉ niệm tuyệt vời bên nhau.

Và dù cho bạn có làm gì vào ngày lễ tình yêu này, hãy đừng quên ôm, hôn và nói một câu ngọt ngào dành cho nhau bởi vì với một vài người, không có những điều đó thì mọi sự nỗ lực khác đều trở nên vô nghĩa. Vì thế, không mất quá nhiều để làm, hãy thực hiện ôm, hôn và nói: “Anh yêu em”.

Kỉ niệm về ngày Valentine có thể nuôi dưỡng hôn nhân của bạn

Trong cuộc sống, đôi khi bạn vô tình để cho mình trôi dạt ra ngoài hôn nhân mà không hề hay biết và vì vậy, khi bạn có kế hoạch cho ngày lễ tình yêu, tận dụng cơ hội mang tới niềm vui cho người bạn đời, đó là cách để bạn nuôi dưỡng lại hôn nhân.

3 lí do các cặp vợ chồng không nên bỏ qua ngày Valentine - 2

Trong cuộc sống, đôi khi bạn vô tình để cho mình trôi dạt ra ngoài hôn nhân mà không hề hay biết và vì vậy, khi bạn có kế hoạch cho ngày lễ tình yêu, tận dụng cơ hội mang tới niềm vui cho người bạn đời, đó là cách để bạn nuôi dưỡng lại hôn nhân. (Ảnh minh họa)

Bạn không cần phải đầu tư quá nhiều tiền vào ngày Valentine nhưng khi bạn biến nó thành một thói quen không thể nào quên được mỗi năm, tự khắc nó trở nên đặc biệt. Và rồi trong những hoàn cảnh vợ chồng bạn trục trặc, va chạm hay xảy ra mâu thuẫn, những kỉ niệm về lễ Valentine ngọt ngào mà hai vợ chồng từng có với nhau sẽ làm lành lại những tổn thương và khiến cả hai bỏ qua cho nhau những muộn phiền để yêu thương nhau nhiều hơn.

Valentine mang đến cho bạn cơ hội thể hiện tình yêu theo cách đặc biệt nhất mà bạn muốn

Valentine mang tới cho bạn một cơ hội tuyệt vời để thể hiện tình yêu theo cách mà bạn mong muốn dù nó có thể khác bình thường và hơi ngại ngùng để làm vào những ngày thường.

Đây là ngày cả thế giới dành cho tình yêu, vì thế bạn sẽ không lạc lõng, không lập dị nếu như quyết định tổ chức Valentine tại nhà, trước sự chứng kiến của các con để dành tặng vợ mình… Nhìn chung, những điều mà ngày thường các bạn không thể làm, Valentine sẽ là cơ hội cho bạn.

Hãy nhớ, đừng bao giờ để ngọn lửa tình yêu lụi tàn trong cuộc hôn nhân của bạn, vì thế đừng bỏ qua ngày Valentine để bày tỏ tình cảm của mình, dù cho vợ chồng bạn đã sống cùng nhau 5, 10 hay 20 năm đi chăng nữa!

Bảo Bình (Theo family)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan