Bỏ sự nghiệp yêu tỷ phú xấu trai, đại mỹ nhân 1 thời cuối đời nhận cái kết đắng cay

Ngày 20/06/2019 06:21 AM (GMT+7)

Khi đang trên đỉnh cao, Lâm Thanh Hà bỗng đột ngột giã từ điện ảnh sau khi kết hôn với đại gia Hình Lý Nguyên, thế nhưng, cuối đời nàng Đông Phương vẫn cô đơn lẻ bóng vì chồng phụ bạc.

Bỏ sự nghiệp yêu tỷ phú xấu trai, đại mỹ nhân 1 thời cuối đời nhận cái kết đắng cay - 1

Nếu điểm mặt những đệ nhất mỹ nhân Cbiz thập niên 80-90, người đầu tiên phải nhắc tới đó chính là Lâm Thanh Hà. Cô được coi là tượng đài nhan nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ, là đệ nhất mỹ nhân nổi danh khắp châu Á.

Vẻ đẹp của Lâm Thanh Hà từng được dùng nhiều mỹ từ để ví von. Cô được ca ngợi như "sen nở trong hồ, chẳng cần trang sức điểm tô vẫn ngây ngất lòng người, nàng cười như hoa nở trong tim, nàng khóc như mưa thấm tâm hồn, người người đều yêu mến nàng, say đắm vẻ thanh tú, đoan trang, tự nhiên, trong sáng của nàng".

Bỏ sự nghiệp yêu tỷ phú xấu trai, đại mỹ nhân 1 thời cuối đời nhận cái kết đắng cay - 2

Lâm Thanh Hà ở thời kì đỉnh cao nhan sắc khi đóng Đông Phương Bất Bại.

Còn nhớ vào khoảng thời điểm hơn 20 năm trước khi tạo nên một Đông Phương Bất Bại kinh điển trên màn ảnh, Lâm Thanh Hà chỉ là một cô gái 17 tuổi. Trong sự nghiệp của mình, Lâm Thanh Hà đã đóng hơn 100 bộ phim và đoạt những giải thưởng danh giá như Nữ chính xuất sắc nhất tại LHP Châu Á – Thái Bình Dương, giải Kim Mã và cũng từng được đề cử tại giải Kim Tượng của Hong Kong.

Tuy nhiên khi đang trên đỉnh cao, Lâm Thanh Hà bỗng đột ngột giã từ điện ảnh sau khi kết hôn với đại gia Hình Lý Nguyên.

Sự nghiệp tiêu tùng vì yêu người đã có vợ

Nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành giúp Lâm Thanh Hà trở thành đại mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ, nhưng cũng gây ra cho cô nhiều phiền toái. Vì quá đẹp nên xung quanh mỹ nhân họ Lâm luôn có nhiều vệ tinh theo đuổi, và từ đó những thị phi tình ái cứ thế bủa vây lấy cô.

Năm 1973 khi 18 tuổi, Lâm Thanh Hà lần đầu biết yêu. Gặp gỡ nam diễn viên Tần Hán trên trường quay Song ngoại, cô nhanh chóng phải lòng người đàn ông hào hoa, phong nhã này và sa vào lưới tình với anh. Tuy nhiên trớ trêu thay, Tần Hán khi đó đã có vợ và hai con nhỏ.

Bỏ sự nghiệp yêu tỷ phú xấu trai, đại mỹ nhân 1 thời cuối đời nhận cái kết đắng cay - 3

Đường tình duyên của "đại mỹ nhân" không tốt như sự nghiệp của cô.

Vì là mối tình đầu đời nên có lúc Lâm Thanh Hà yêu đến mất cả lý trí. Bất chấp việc Tần Hán là người đàn ông có gia đình, cô vẫn ngoại tình với anh. Để rồi khi chuyện của họ bị phanh phui, cả Tần Hán và Lâm Thanh Hà gần như nhấn chìm cả sự nghiệp gây dựng bấy lâu xuống vực thẳm.

Lâm Thanh Hà buộc phải rời Đài Loan cho đến khi lời đồn đại lắng dịụ như một cách trốn chạy khỏi sự nhục mạ của công chúng. Trong khoảng thời gian này, cô đính ước với bạn diễn Tần Tường Lâm nhưng rồi sau cùng vẫn đường ai nấy đi.

Khi người tình cũ Tần Hán ly hôn, cặp đôi chính thức quay lại với nhau năm 1985. Tuy nhiên, cuộc tình này cũng không có được cái kết tốt đẹp. Vào năm 1991, quan hệ của họ trở nên nguội lạnh bởi những lời đồn đại xung quanh. Cuối cùng, hai người chia tay trong tiếc nuối.

Bỏ sự nghiệp yêu tỷ phú xấu trai, đại mỹ nhân 1 thời cuối đời nhận cái kết đắng cay - 4

Chấp nhận lấy đại gia xấu xí, nhưng đơn côi hết đời vì sinh con gái 

Năm 1994, Lâm Thanh Hà bất ngờ kết hôn với đại gia Hình Lý Nguyên sau nửa năm quen biết. Hình Lý Nguyên là ông chủ của thương hiệu Espirit, một trong 500 vị đại gia giàu nhất thế giới.

Đám cưới của cặp đôi khiến nhiều người ngỡ ngàng không chỉ bởi sự chóng vánh, mà còn vì ngoại hình chênh lệch của cả hai. Trong khi, Lâm Thanh Hà đẹp như tiên nữ giáng trần, thì Hình Lý Nguyên lại bị gọi là "tỷ phú quái vật" vì vẻ ngoài xấu xí.

Sau đám cưới, Lâm Thanh Hà hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí. Cô sinh hai con gái và được chồng đại gia trân trọng, yêu chiều.

Hình Lý Nguyên thậm chí từng chi hẳn 140 triệu đô la để xây tặng vợ một "hoàng cung" thu nhỏ tại lưng núi Phi Nga, Hong Kong làm minh chứng cho tình yêu.

Bỏ sự nghiệp yêu tỷ phú xấu trai, đại mỹ nhân 1 thời cuối đời nhận cái kết đắng cay - 5

Sau nhiều sóng gió, Lâm Thanh Hà bằng lòng lên xe hoa với đại gia xấu xí.

Người ta bảo trong các đệ nhất mỹ nhân Đài Loan thuở ấy, Lâm Thanh Hà là may mắn nhất bởi đã tìm được cho mình bến đỗ bình yên. Ngỡ tưởng rằng cuộc sống của người đẹp họ Lâm như vậy là viên mãn, nào ngờ khi đã ở tuổi 64 cô lại phải đối mặt với cảnh hôn nhân tan vỡ.

Tháng 9/2018, truyền thông Trung Quốc đưa tin Lâm Thanh Hà ly hôn tỷ phú Hình Lý Nguyên sau 24 năm chung sống. Nguồn tin cho biết cô luôn mệt mỏi và rơi vào trạng thái trầm cảm bởi người đàn ông đầu ấp tay gối đã có người phụ nữ khác.

Báo chí tiết lộ đại gia Hình Lý Nguyên luôn lo lắng không có con trai kế thừa khối tài sản hơn 2 tỷ USD, trong khi đó Lâm Thanh Hà lại không muốn sinh thêm con trai nên ông đã bao nuôi nhân tình bên ngoài. Hình Lý Nguyên hiện đang ở cùng cô bồ trẻ, người phụ nữ này đã sinh được quý tử.

Bỏ sự nghiệp yêu tỷ phú xấu trai, đại mỹ nhân 1 thời cuối đời nhận cái kết đắng cay - 6

Từng là người hạnh phúc trong hôn nhân, nào ngờ ở tuổi 65 Lâm Thanh Hà lại bất ngờ ly hôn.

Sau khoảng thời gian chìm đắm trong đau đớn cùng giày vò, Lâm Thanh Hà cuối cùng đã chọn ly hôn và nhận khoản tiền trị giá 2 tỷ HKD (khoảng 6 nghìn tỷ đồng) để tự giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc.

Tháng 1/2019, người đẹp họ Lâm dính tin đồn sắp nối lại với tình cũ Tần Hán, nhưng đáp lại tin đồn, con trai Tần Hán trực tiếp lên tiếng phủ nhận. Bản thân Tần Hán cũng chia sẻ, anh và Lâm Thanh Hà bây giờ đã là quá khứ, có ngưỡng mộ cũng không thể đến với nhau vì 2 người đã có 2 cuộc sống riêng.

Say rượu, điện thoại cầu hôn: Em có chịu làm vợ anh không, chàng trai nhận cái kết không ngờ
"Gần 2 năm, anh chẳng nói gì, cứ lặng lẽ đón đưa đi làm, mang thuốc, mang cháo. Rồi một hôm, đi tiếp khách, anh uống quá chén và gọi điện cho mình:...
Lê Lê (T/H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu