Những cung hoàng đạo nào nên kết hôn với nhau?

Ngày 11/02/2016 00:06 AM (GMT+7)

Các cô nàng Bạch Dương nên đặt các chàng trai Sư Tử là sự lựa chọn hàng đầu.

Nếu bạn là một tín đồ của Horoscope và đang tìm kiếm một nửa đích thực của mình, hãy tham khảo những gợi ý dưới đây.

Bạch Dương: Sư Tử, Thần Nông

Các cô nàng Bạch Dương nên đặt các chàng trai Sư Tử là sự lựa chọn hàng đầu. Nguyên nhân bởi các nàng Cừu luôn cần một anh chàng thật mạnh mẽ để "uốn nắn" tính cách trẻ con của các cô nàng mỗi lần nó bộc phát.

Bên cạnh đó, Sư Tử và Bạch Dương cũng là hai cung hoàng đạo có khá nhiều điểm tương đồng, chàng sẽ đủ tinh tế, dịu dàng và thấu hiểu để mang lại những giây phút lãng mạn như ao ước và đôi khi cũng điên dại đến bất ngờ đối với cả hai.

Thần Nông cũng là sự lựa chọn không tồi cho một gia đình có Bạch Dương, tuy nhiên nếu so sánh với Sư Tử, nguyên tố của Thần Nông là nước, còn của Bạch Dương và Sư Tử là lửa; lửa hòa quyện vào với lửa bao giờ độ hòa hợp cũng cao hơn là lửa đối chọi với nước, vậy nên cho dù Thần Nông không hề kém cạnh Sư Tử ở sự mạnh mẽ và cưng chiều, nhưng chắc cũng phải đành lòng xếp vị trí thứ hai.

Những cung hoàng đạo nào nên kết hôn với nhau? - 1

Các cô nàng Bạch Dương nên đặt các chàng trai Sư Tử là sự lựa chọn hàng đầu. Nguyên nhân bởi các nàng Cừu luôn cần một anh chàng thật mạnh mẽ để "uốn nắn" tính cách trẻ con của các cô nàng mỗi lần nó bộc phát. (Ảnh minh họa)

Song Ngư: Thần Nông, Ma Kết, Bạch Dương

Thật khó để kết luận ai mới là một nửa hoàn hảo nhất của các cô nàng Song Ngư. Ngoài Thần Nông nam tính đầy mình, danh sách này còn có thể có thêm Bạch Dương và Ma Kết. Vâng, là Bạch Dương, cho dù Bạch Dương tượng trưng cho lửa, còn Song Ngư là nước, nhưng hai cung hoàng đạo này lại nằm đối diện nhau trên vòng tròn 12 cung, sự mạnh mẽ tuyệt vời của Bạch Dương sẽ che chở cho sự nữ tính vô cùng của các nàng Ngư mềm mỏng. Lạ kì vậy đấy. Còn về Thần Nông và Ma Kết, người bạn đời cung Thần Nông sẽ luôn dàn hòa và quấn quýt lấy Song Ngư, bởi nội tâm Song Ngư thường mang nhiều bí mật, và các anh chàng này lại luôn đam mê sự ngọt ngào mà bí ẩn nên tình yêu sẽ không hề nhàm chán. Còn Ma Kết, anh ấy sẽ ra dáng một người chồng chu toàn không muốn vợ phải vất vả làm ăn, tuy nhiên về mặt thể hiện tình cảm tất nhiên cung này sẽ không mạnh mẽ được với Song Ngư như những anh chàng Thiên Yết.

Cự Giải: Xử Nữ hoặc Song Ngư

Tại sao lại là Song Ngư, vì Cá và Cua cùng bơi trong nước, điều đó có nghĩa các anh chàng Song Ngư sẽ luôn thấu hiểu và sẻ chia với các cô nàng Giải nhi một cách tốt nhất có thể. Bên cạnh đó, những người thuộc cung Song Ngư có xu hướng quản lý tài chính khá tốt, vậy nên Cự Giải không dễ mủi lòng và tiết kiệm có thể phần nào yên tâm nếu chung một nhà với đối phương. Về phần Cự Giải và Xử Nữ, Đất giữ Nước còn Nước cung cấp độ ẩm cho Đất để tạo nên cây cối xanh tươi, ví von như vậy để hiểu rằng dù cho Xử Nữ nổi tiếng khắt khe và khó tính, họ vẫn hợp Cự Giải ở mặt đôi khi sến sẩm bất ngờ và chu toàn trong kinh tế.

Thiên Bình: Sư Tử, Nhân Mã

Thiên Bình là điển hình cho tuýp người cầu toàn và lãng mạn. Phần đông họ là những người khéo nói cộng thêm ngoại hình được trời phú cho đã ưa nhìn hơn các chòm sao (phần đông này là theo khảo sát thực tế, các cô nàng khác đừng ghen tị nhé), vậy nên xung quanh Thiên Bình có rất nhiều "vệ tinh" và họ cũng đời hỏi khá cao ở người bạn đời vì sự đào hoa vốn có của mình. Vậy nhưng, người phối ngẫu hoàn hảo nhất cho các cô nàng Thiên Bình có lẽ nên là các anh chàng thuộc chòm sao Sư Tử. Nguyên nhân bởi các chú Sư Tử mạnh mẽ và mong muốn thể hiện bản thân cao sẽ khiến các nàng luôn tìm thấy sự hấp dẫn để không nhàm chán ở đối phương. Bên cạnh đó, Nhân Mã cũng là một sự lựa chọn không tồi để xây dựng gia đình với các cô nàng Thiên Bình xinh đẹp. Thiên Bình ưa giao tiếp, thích cái đẹp và ham mê tranh luận, thử thách trí tuệ để khẳng định bản thân, còn Nhân Mã nhà ta lại là người hào sảng, thích ngoại giao và đặc biệt cũng tôn trọng tự do nên không quá khắt khe với bạn đời trong giao thiệp.

Bảo Bình: Nhân Mã, Song Tử

Này các cô nàng Bảo Bình, hãy lựa chọn cho mình một anh chàng Nhân Mã ngay đi. Điểm chung giữa hai người là sự hòa hợp về sở thích khám phá, đôi khi sôi động đến phát điên nhưng nhiều khi lại trầm lắng và suy tư đến lạ kì. Còn về Song Tử với Bảo Bình, chúng ta sẽ thấy sự kết hợp của hai con người, một mạo hiểm và một người nhạy cảm trong tư duy dưới một mái nhà. Cả hai dễ dàng thấu hiểu và chia sẻ cho nhau những ý kiến bất đồng, đồng thời dễ dàng để có nhiều bạn chung của cả hai vợ chồng mà không làm người kia cảm thấy khó chịu.

Những cung hoàng đạo nào nên kết hôn với nhau? - 2

Thiên Bình là điển hình cho tuýp người cầu toàn và lãng mạn. Phần đông họ là những người khéo nói cộng thêm ngoại hình được trời phú cho đã ưa nhìn hơn các chòm sao (Ảnh minh họa)

Kim Ngưu: Ma Kết

Tình yêu giữa Kim Ngưu và Ma Kết là một mối tình bình lặng và không có quá nhiều thách thức. Nguyên nhân bởi cả hai người đếu là những đối tượng không mấy thích thú với cuộc sống ốn ào mà thường chuộng những thứ bình yên và có "Không khí gia đình". Bên cạnh đó, ẩn sau cái vẻ kiệm lời ít nói, Kim Ngưu khá là hài hước, còn Ma Kết lại không phải khô khan như ta thường nghĩ mà thực ra họ đang "sến ngầm". Điều này đảm bảo rằng cuộc sống gia đình của cặp đôi này không thiếu vắng những tiếng cười và sự lãng mạn. Không chỉ vậy, nhiều người ngoan cố cho rằng chỉ có những người cung Kim Ngưu may ra mới chịu đựng được sự khắt khe và đôi khi hay trầm trọng hóa vấn đề của các anh chàng/cô nàng cung Ma Kết.

Thần Nông: Xử Nữ, Bạch Dương

Nếu bạn cho rằng đen và trắng hòa quyện vào nhau chỉ ra một màu xám xịt, giống như Thần Nông nổi tiếng khô khan và khó tính  làm sao có thể kết hợp với một Xử Nữ trong trẻo và sến sẩm thất thường, vậy thì đôi khi bạn cần xem xét lại. Mới đầu có thể nghĩ cặp đôi này đối lập vậy thôi, nhưng khi kết hợp lại, họ lại là một sự nâng đỡ cho nhau một cách hoàn hảo mà không phải cặp đôi nào cũng có được. Mái ấm có hai cung hoàng đạo này sẽ là một gia đình có điểm chung ở sự thấu suốt con người và bình tĩnh trong mọi tình huống diễn ra, vì suy cho cùng, cả hai bên cùng đếu nhạy cảm. Còn về phần Bạch Dương, như đã nói ở trên, sự mạnh mẽ, ưa hoạt động và tật " nói nhiều" của Bạch Dương sẽ trung hòa lại sự điềm tĩnh và kiệm lời trong giao tiếp của Thần Nông để ngôi nhà không rơi vào yên lặng.

Những ý kiến trên chỉ mang tính chất tham khảo dựa trên nghiên cứu về đặc trưng nổi bật của các cung, nếu bạn nhận thấy chúng áp dụng đúng với mình và tìm được một nửa thích hợp, xin chúc mừng. Còn nếu đối phương không thuộc danh sách trên mà vẫn yêu nhau thắm thiết? Càng phải chúc mừng hơn nữa, điều đó có nghĩa hai tâm hồn đồng điệu đã gặp được nhau, đã chấp nhận tính cách và sẻ chia, chẳng cứ gì anh là nguyên tố Lửa, còn nàng là Nước hay không.

Navy (Theo Horoscope)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bói tình yêu