Tỷ phú và những cuộc ly hôn "hao tài tốn của" nhất hành tinh

Ngày 14/06/2015 11:23 AM (GMT+7)

Có tỷ phú khi ly hôn phải "trả giá" bằng nửa gia tài khổng lồ của mình. Dưới đây là những vu ly hôn đắt giá nhất hành tinh của giới nhà giàu.

Báo chí phương Tây vừa loan tin vợ cũ nhà tài phiệt Vladimir Potanin đòi chồng phải chi ra số tiền tới 7 tỷ USD để giải quyết dứt điểm vụ ly hôn của hai người, qua đó biến đây thành cuộc chia tay đắt giá nhất thế giới.

Nếu điều này thành hiện thực và Potanin phải chi tiền, ông ta cũng không nên lấy đó làm buồn, bởi có không ít các "đại gia" khác từng nếm "quả đắng" từ việc chia tay người bạn đời.

Tỷ phú giàu nhất nước Nga có thể mất nửa tài sản cho vợ cũ

Tỷ phú và những cuộc ly hôn quot;hao tài tốn củaquot; nhất hành tinh - 1

CNN cho hay vợ chồng tỷ phú Vladimir Potanin ly hôn vào năm ngoái. Ông Potanin khi ấy đồng ý giải quyết vấn đề với người vợ đã chung sống 30 năm của mình, bà Natalia Potanina, bằng khoản tiền 250.000 USD hằng tháng và nhiều bất động sản ở Moscow (Nga), London (Anh) và New York (Mỹ).

Song bà Natalia cho rằng số tài sản trên vốn dĩ thuộc về bà, cáo buộc tài sản thực sự của ông Potanin chủ yếu nằm ở các công ty nước ngoài và khởi đầu trận chiến pháp lý để hưởng một nửa tài sản đó.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của tạp chí Forbes, ông Potanin là doanh nhân giàu nhất nước Nga với khối tài sản trị giá 15,4 tỷ USD.

Natalia cho biết bà sở hữu một nửa đế chế của chồng cũ, vì theo luật Nga, tài sản có được sau khi kết hôn sẽ phải chia đều. Với khoảng hơn 7,5 tỷ USD, bà Natalia có thể giúp bà mua vài đội bóng như New York Yankees, 4 cung điện Buckingham hoặc 14 chiếc Airbus A380. Tuy nhiên, bà vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng số tiền này vào việc gì nếu thắng kiện.

Natalia cho biết vụ ly dị khiến mình rất đau khổ. "Tôi cảm thấy bị tổn thương sau 30 năm chung sống. Tôi đã yêu ông ấy rất nhiều. Đây là bi kịch lớn với tôi", bà cho biết trên CNN. Cả hai có 3 con chung. Truyền thông Nga cũng cho biết Potanin đã tái hôn sau đó.

Luật sư của Potanin cho biết đề xuất hiện tại của tỷ phú "đã là quá đủ" với vợ cũ. Một tòa án sơ thẩm sẽ xem xét đơn kiện của bà Natalia ngày 1/7 tới.

Tỷ phú Potanin (sinh năm 1961) là chủ nhân hãng sản xuất niken lớn nhất thế giới Norilsk Nickel. Là một trong những viên ngọc quý của ngành công nghiệp Nga, giá trị thị trường của Norilsk lên đến hơn 30 tỷ USD và Potanin nắm giữ 30% cổ phần công ty, 30% cổ phần tại Ngân hàng Rosbank và 1,5 tỉ USD đầu tư vào khu trượt tuyết Rosa Khutor ở miền nam nước Nga.

Ngoài ra, ông còn nắm giữ nhiều công ty giao thông và cơ sở hạ tầng, một hãng dược phẩm và nhà điều hành khu nghỉ mát trượt tuyết.

Năm ngoái, giá trị vốn hóa thị trường của Công ty Norilsk Nickel tăng 55% do giá Nickel tăng vọt trên toàn thế giới. Do vậy, khối tài sản của Potanin đã tăng 2,8 tỉ USD trong năm 2014.

Potanin kết hôn với bà Natalia Varlamova vào năm 1984, và cặp đôi có ba người con chung. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng đã rạn nứt từ cách đó 7 năm, trước khi cả hai chấm dứt hoàn toàn vào tháng 2/2014.

Nhưng không lâu sau ly dị, bà Potanina đã khởi phát một cuộc chiến pháp lý để yêu cầu được chia một nửa số tài sản của ông Potanin, theo đúng luật pháp Nga.

Nhưng theo tờ Kommersant trước khi ly hôn, ông Potanin đã dùng số lượng lớn tài sản của mình để làm từ thiện trên toàn thế giới.

Filipp Ryabchenko, luật sư của bà Potanina, cho biết nhóm luật sư đại diện cho bà Potanina đã cố gắng rà soát tất cả tài sản của ông Potanin và đã phát hiện ra chúng được cất giấu bằng cách đổ tiền vào công ty.

Phiên tòa đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 1/7. Hiện bà Natalie chưa quyết định sử dụng số tiền trên như thế nào, nhưng đã có ý tưởng về việc sẽ làm gì với hãng Norilsk Nickel. “Tôi muốn gửi cổ phần của mình cho nhà nước và muốn tránh các xung đột công ty. Tôi muốn một hãng lớn như vậy nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước”, bà nói.

Trước khi ly hôn, tỷ phú Vladimir Potanin từng cam kết sẽ cho đi nửa tài sản của mình khi ký vào chiến dịch “Cam kết cho đi” do tỷ phú Warren Buffett và vợ chồng Bill, Melinda Gates khởi xướng.

Ông và vợ cũ có với nhau 3 con và ly hôn sau 30 năm chung sống. Truyền thông Nga cho hay ông Potanin đã tái hôn sau khi ly dị.

Tỷ phú Rupert Murdoch và vợ Anna

Tỷ phú và những cuộc ly hôn quot;hao tài tốn củaquot; nhất hành tinh - 2

Giá trị tiền bồi thường: 1,7 tỷ USD.

Sau 32 năm chung sống và có 3 con, năm 1999, cặp đôi giàu có quyết định ly hôn. Số tiền Anna được nhận sau khi chia tay đại gia truyền thông lên tới 1,7 tỷ USD, trong đó có 110 triệu USD tiền mặt. 17 ngày sau vụ ly dị đắt đỏ, Rupert cưới Wendi Deng, trẻ hơn ông 38 tuổi, còn Anna cũng kết hôn với một nhà đầu tư không lâu sau đó.

Tỷ phú Bernie Ecclestone và vợ Slavica

Tỷ phú và những cuộc ly hôn quot;hao tài tốn củaquot; nhất hành tinh - 3

Tiền bồi thường: 1 – 1,2 tỷ USD

Năm 2009, tỷ phú người Anh Bernie Ecclestone, cha đẻ cuộc đua F1, ly dị vợ là Slavica, cựu người mẫu hãng thời trang danh tiếng Armani, với số tiền bồi thường tại thời điểm đó lên tới 4 tỷ USD. Tuy nhiên, khoản tiền này sau đó được thương lượng và tính toán lại để giảm xuống còn 1 – 1,2 tỷ USD. Con số chính xác không được công bố nhưng hầu hết giới phân tích dự đoán mức cuối cùng là 1,2 tỷ USD.

Sau khi chia tay, cô vợ cũ cao hơn một cái đầu so với tỷ phú Bernie đã chi rất nhiều tiền phục vụ nhu cầu mua sắm, trong đó có việc tiêu tốn 60 triệu USD tậu một máy bay riêng.

Alec Wildenstein và Jocelyn Perisse: 2,5 tỷ USD và hơn thế

Tỷ phú và những cuộc ly hôn quot;hao tài tốn củaquot; nhất hành tinh - 4

Alec Wildenstein thừa hưởng một nửa số tài sản trị giá 10 tỷ USD khi cha ông này, một đại gia kinh doanh nghệ thuật, qua đời. Nhưng khi vợ Alec là Jocelyn Wildenstein - người nổi tiếng vì mê phẫu thuật thẩm mỹ - phát hiện chồng lăng nhăng với một người phụ nữ trẻ hơn mình nhiều tuổi, bà đã đâm đơn ly hôn chồng.

Vụ ly hôn diễn ra vào năm 1999 đã giúp mang về cho Jocelyn 2,5 tỷ USD. Chưa hết, tòa tuyên bố trong vòng 13 năm sau đó, mỗi năm bà còn nhận được 100 triệu USD từ ông Alec.

Theo Ngọc Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu