Vợ chồng ra tòa ly hôn, mẹ chồng lẽo đẽo đi theo, có hành động lạ khiến cả hai thức tỉnh

Hạo Phi - Ngày 17/05/2023 14:12 PM (GMT+7)

Nhiều người cho rằng, có mẹ chồng tốt như vậy thì không nên ly hôn với chồng, nếu như chồng không làm điều gì quá đáng, vượt quá giới hạn.

Mẹ chồng không tốt có thể khiến hôn nhân của con cái đổ vỡ, ngược lại mẹ chồng tốt cũng có thể hàn gắn cuộc nhân của các con. Giống như cặp vợ chồng Trung Quốc này, khi ra tòa ly hôn, mẹ chồng nhất quyết đi theo sau và chính hành động của bà đã giúp con cái hòa giải, không đánh mất cuộc hôn nhân này.

Một người phụ nữ có cửa hàng gần Cục dân chính cho biết, từ cửa hàng của cô có thể nhìn thấy rất nhiều điều. Có cặp vui vẻ đi đăng ký kết hôn, có cặp cúi đầu đi ly hôn, cũng có những cặp vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc thảm thiết sau khi ly hôn. Nhưng, cặp đôi này là đặc biệt.

Người phụ nữ đi theo các con tới tận tòa để khuyên giải.

Người phụ nữ đi theo các con tới tận tòa để khuyên giải. 

Khi đi ly hôn, thường chỉ có hai vợ chồng, nhưng cặp vợ chồng này lại khác, theo sau họ là một người phụ nữ trung niên. Đó chính là mẹ của người đàn ông trẻ tuổi đang cùng vợ đi làm thủ tục ly hôn.

Nhiều lần bị con đuổi về, người phụ nữ vẫn kiên quyết đi theo. Cô kéo tay con trai quay về nhà nhưng vì sức yếu nên liên tục bị hất ra.

Trong cơn tuyệt vọng, cô dùng hai tay giữ chặt lấy vai con trai và dùng chân đá vào mông anh ta mấy cái. Sau đó, cô nắm lấy tay con dâu kéo đi về.

Vợ chồng ra tòa ly hôn, mẹ chồng lẽo đẽo đi theo, có hành động lạ khiến cả hai thức tỉnh - 2

Vừa đi cô vừa trách con dâu: “Con lấy nó hơn 10 năm, suốt thời gian qua con không đi làm mà chỉ ở nhà chăm con. Không công việc, không có tiền tiết kiệm, ly hôn rồi con sống kiểu gì? Lấy gì mà nuôi con cái. Nói chung là không thể ly hôn được”.

Nói đoạn, cô quay sang trách con trai: “Ai đòi ly hôn, tôi không tha cho kẻ đó”. Thấy mẹ và vợ quay về, người đàn ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo phía sau, cùng hai người về nhà.

Người phụ nữ đá con trai và kéo con dâu đi về nên mới ngăn được các con ly hôn.

Người phụ nữ đá con trai và kéo con dâu đi về nên mới ngăn được các con ly hôn.

Không rõ sau đó cặp vợ chồng này có ly hôn nữa không, nhưng hành động của mẹ chồng khiến không ít người cảm động. Người phụ nữ chứng kiến toàn bộ sự việc cho biết, đây là mẹ chồng đầu tiên cô ấy từng thấy biết suy nghĩ từ góc độ của con dâu và chạy theo tới tận Cục dân chính để can ngăn hai con ly hôn thế này.

Người này cũng cho rằng, có một mẹ chồng tốt như vậy thì trong nhà dù có bao nhiêu chuyện vụn vặt các con khó lòng ly hôn được, bởi đều có mẹ chồng kịp thời đứng ra giải quyết, giảng hòa.

Một số cư dân mạng bình luận: “Có mẹ chồng tốt như vậy thì không cần ly hôn, chồng có thể rèn từ từ nếu như anh ta không làm điều gì quá quá đáng”, “Chắc hai vợ chồng này cũng mâu thuẫn nhỏ, người vợ cũng không thực sự muốn ly hôn nên mới vậy, chứ không chắc gì mẹ chồng đã can ngăn được dễ dàng thế kia”,….

Thế mới thấy hôn nhân không phải là chuyện của hai người mà là chuyện của hai gia đình. Làm gì có cặp vợ chồng nào không cãi nhau. Những lúc như thế này nếu mẹ chồng không khéo léo, “đổ thêm dầu vào lửa” thì hai vợ chồng rất dễ ly hôn. Nhưng ngược lại, nếu mẹ chồng cho các con những lời khuyên bổ ích thì rất có thể các con sẽ suy nghĩ lại, không bốc đồng ly hôn, thậm chí càng trân trọng nhau nhiều hơn. 

Phút lâm chung, mẹ vợ kéo tay con rể cho 50 ngàn để dưới gối, 1 năm sau tôi giàu nứt đố đổ vách 
Quả đúng người ta nói, cứ mở lòng yêu thương người khác rồi người khác lại yêu thương mình. Người có tâm có đức bao giờ cũng có hậu về sau.

Tâm sự bà bầu

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thế giới hôn nhân