“Yêu” nhiều giúp tăng khả năng sinh sản

Ngày 08/12/2015 00:06 AM (GMT+7)

Quan hệ tình dục nhiều và thường xuyên có thể thúc đẩy những thay đổi miễn dịch hỗ trợ thụ thai.

Thời gian "yêu" liệu có phải là yếu tố quan trọng nhất hay không? Hai nghiên cứu mới đây cho thấy rằng việc có quan hệ tình dục bất cứ lúc nào có thể tăng cơ hội mang thai của một người phụ nữ, ngay cả khi việc đó diễn ra không thuộc chu kì trứng rụng.

Các nghiên cứu, dựa trên dữ liệu thu thập từ 30 phụ nữ tham gia của Viện Phụ nữ, miễn dịch và sức khỏe tình dục - được dẫn dắt  bởi Tierney Lorenz, một nhà nghiên cứu khoa học đến từ Viện Nghiên cứu tình dục, giới và sinh sản Kinsey thuộc Đại học Indiana ở Bloomington cho biết: "Với các cặp đoi đang cố gắng có con, một lời khuyên chung dành cho họ là nên tiến hành giao hợp thường xuyên để tăng cơ hội thụ thai của người phụ nữ - ngay cả trong cái gọi là giai đoạn không phải thời kì "màu mỡ" nhất" - Lorenz cho biết trong một thông cáo báo chí. Nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra rằng quan hệ  tình dục có thể thúc đẩy cơ thể sản sinh loại miễn dịch hỗ trợ thụ thai.

Trong bài báo đăng trên tạp chí Khả năng sinh sản và Vô sinh, Lorenz và các đồng nghiệp đã thu thập mẫu nước bọt của 30 phụ nữ khỏe mạnh tiền mãn kinh, 16 trong số đó đã kiêng quan hệ tình dục và 14 người đã quan hệ tình dục - ở cả bốn giai đoạn của chu kỳ của phụ nữ: kinh nguyệt, nang trứng, rụng trứng và giai đoạn hoàng thể. 

“Yêu” nhiều giúp tăng khả năng sinh sản - 1

Lorenz và các đồng nghiệp đã cho thấy mức độ cao hơn đáng kể của các tế bào hỗ trợ tuýp II  T, được cho là để giúp cơ thể chấp nhận những thay đổi liên quan đến mang thai, trong giai đoạn hoàng thể của chu kỳ kinh nguyệt. Họ cũng cho thấy mức độ cao hơn của các tế bào hỗ trợ T tuýp I, thứ hoạt động giống như lớp phòng thủ của cơ thể để chống lại ốm yếu và bệnh tật trong những người phụ nữ có cùng trong giai đoạn nang trứng của chu kỳ kinh nguyệt.

"Chúng tôi đang thực sự nhận thấy hệ thống miễn dịch phản ứng với một hành vi xã hội: quan hệ tình dục," Lorenz cho biết trong bản phát hành. "Hệ thống miễn dịch của phụ nữ hoạt động tình dục thường xuyên của đã được chuẩn bị trước cho khả năng đơn thuần của thai kỳ."

Bên cạnh đó,  Lorenz và các đồng nghiệp cũng đã thu thập các mẫu nước bọt của 32 phụ nữ cùng chung nhóm đối tượng tiền mãn kinh khỏe mạnh – trong số đó có 15 người vẫn sinh hoạt tình dục đều đặn và 17 kiêng hẳn. Một lần nữa, kết quả cho thấy những người có quan hệ tình dục đều hơn có khả năng thụ thai cao hơn.

Navy (Theo Huff)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe sinh sản