Học thuộc layout make-up đi ăn cưới của U40 độc thân quyến rũ nhất nhì Vbiz

Tóc Vàng - Ngày 13/11/2023 06:33 AM (GMT+7)

Không cầu kì hay cần quá nhiều hoa tay, bạn cứ áp dụng theo layout trang điểm của "chị đẹp" này, đảm bảo đi ăn cưới không bao giờ chìm giữa rừng quan khách.

Cuối năm là mùa cưới của các cặp đôi trai tài gái sắc. Câu chuyện chạy show đi ăn cưới của hội chị em xuyên những ngày này đã và đang là đề tài nhận được sự quan tâm. Bên cạnh việc ăn mặc ra sao để bản thân trở nên xinh đẹp thì chuyện make-up, làm tóc cũng là topic thu hút cánh má hồng. 

Song không phải ai cũng dư giả tài chính để có thể thuê make-up làm đẹp cho bản thân để dự đám cưới đồng nghiệp, bạn bè. Chính vì lẽ đó nên chị em cần thiết phải "bỏ túi" cho mình những mẹo trang điểm cơ bản để có thể chống ngượng khi xuất hiện giữa đám đông. 

Những ngày vừa qua, showbiz tưng bừng chúc phúc cho đám cưới của Puka và Gin Tuấn Kiệt. Sĩ Thanh có lẽ là khách mời chẳng những xinh đẹp mà còn mặc đẹp.

Những ngày vừa qua, showbiz tưng bừng chúc phúc cho đám cưới của Puka và Gin Tuấn Kiệt. Sĩ Thanh có lẽ là khách mời chẳng những xinh đẹp mà còn mặc đẹp.

Nữ ca sĩ, diễn viên Sĩ Thanh hiện là phó chủ tịch một tập đoàn, trực tiếp điều hành một công ty hơn 30 nhân viên và quản lý các công ty con khác gây dấu ấn với visual tiên tử.

Nữ ca sĩ, diễn viên Sĩ Thanh hiện là phó chủ tịch một tập đoàn, trực tiếp điều hành một công ty hơn 30 nhân viên và quản lý các công ty con khác gây dấu ấn với visual tiên tử.

Hình ảnh của cô đẹp bất chấp ảnh chụp flash hay xuất hiện trong ống kính của bạn bè, đồng nghiệp.

Hình ảnh của cô đẹp bất chấp ảnh chụp flash hay xuất hiện trong ống kính của bạn bè, đồng nghiệp.

Mới đây, trên trang cá nhân, người đẹp Oh my chuối đã thủ thỉ, sau khi cô đi dự đám cưới đã có rất nhiều bạn nhắn tin hỏi hướng dẫn trang điểm vì quá xinh. Nữ diễn viên dường như cũng đã lường trước được điều này nên trong quá trình chuẩn bị cho lễ cưới của cặp Gin - Pu đã ghi hình chi tiết lại. "Chị đẹp" tuổi 37 hé lộ, đám cưới có tính riêng tư nên cô không có make-up đi cùng. Mỹ nhân 8X phải tự tay tút tát cho mình, riêng phần tóc thì có sự trợ giúp của người khác.

Có thể thấy layout make-up của Sĩ Thanh rất dịu dàng, không quá đậm và cũng không quá nhạt nhoà. Tone trang điểm này cũng phù hợp với nhiều màu da và thuận tiện cho hội chị em phụ nữ. Hãy cùng khám phá xem "chị đẹp" đã thực hiện những bước nào và có những lưu ý gì!

Đầu tiên chắc chắn phải cấp ẩm. Muốn cho lớp nền bền màu và lâu trôi, chị em cần có 1 nền da thật ẩm và mịn. Nữ ca sĩ đã chắ chắn bằng việc đắp mask và cả thoa kem dưỡng môi ngay bước 1.

Đầu tiên chắc chắn phải cấp ẩm. Muốn cho lớp nền bền màu và lâu trôi, chị em cần có 1 nền da thật ẩm và mịn. Nữ ca sĩ đã chắ chắn bằng việc đắp mask và cả thoa kem dưỡng môi ngay bước 1.

Tiếp đến không thể thiếu kem chống nắng. Cô còn sử dụng cho cả phần cổ. Lí do là đám cưới được tổ chức ngoài trời, rất nắng nên không thể thiếu lớp kem chống tia UV này được.

Tiếp đến không thể thiếu kem chống nắng. Cô còn sử dụng cho cả phần cổ. Lí do là đám cưới được tổ chức ngoài trời, rất nắng nên không thể thiếu lớp kem chống tia UV này được.

Sĩ Thanh ưu ái sử dụng dòng kem nền tới từ thương hiệu uy tín và thực hiện dặm kem tỉ mẩn. Cô dùng một sản phẩm che khuyết điểm tới từ thương hiệu Pháp có đính kèm cây chổi cọ tán, người đẹp dành tặng nhiều lời khen có cánh cho sản phẩm này khi rất tiện lợi.

Sĩ Thanh ưu ái sử dụng dòng kem nền tới từ thương hiệu uy tín và thực hiện dặm kem tỉ mẩn. Cô dùng một sản phẩm che khuyết điểm tới từ thương hiệu Pháp có đính kèm cây chổi cọ tán, người đẹp dành tặng nhiều lời khen có cánh cho sản phẩm này khi rất tiện lợi.

Xong xuôi lớp nền là lớp phấn phủ. Sĩ Thanh dùng 2 sản phẩm. Đầu tiên là 1 lớp phấn bột mỏng nhẹ không màu. Sau đó, cô tiếp tục nén chặt lớp nền bằng sản phẩm phấn nén. Nhiều chị em thường bỏ quên 1 trong 2 bước dẫn đến việc nền hay bị xuống tông hay khó bền nếu hoạt động ngoài trời.

Xong xuôi lớp nền là lớp phấn phủ. Sĩ Thanh dùng 2 sản phẩm. Đầu tiên là 1 lớp phấn bột mỏng nhẹ không màu. Sau đó, cô tiếp tục nén chặt lớp nền bằng sản phẩm phấn nén. Nhiều chị em thường bỏ quên 1 trong 2 bước dẫn đến việc nền hay bị xuống tông hay khó bền nếu hoạt động ngoài trời.

Mỹ nhân ăn chay trường tiếp tục công đoạn tạo khối. Cô dùng cọ xéo để tán phần thái dương, viền hàm, đánh khối mũi. Một bước nữa là dặm phấn tối màu ở chân tóc, trước trán.

Mỹ nhân ăn chay trường tiếp tục công đoạn tạo khối. Cô dùng cọ xéo để tán phần thái dương, viền hàm, đánh khối mũi. Một bước nữa là dặm phấn tối màu ở chân tóc, trước trán.

Sĩ Thanh không mô tả quá nhiều công đoạn kẻ chân mày. Song nhìn chung nó bao gồm các bước như chải chân mày cho gọn gàng, định hình chân mày bằng phấn bột và sau đó tỉa tót, gẩy sợi lại cho tự nhiên.

Sĩ Thanh không mô tả quá nhiều công đoạn kẻ chân mày. Song nhìn chung nó bao gồm các bước như chải chân mày cho gọn gàng, định hình chân mày bằng phấn bột và sau đó tỉa tót, gẩy sợi lại cho tự nhiên.

Cô không sử dụng eyeliner dạng gel hay sáp mà dùng chì. Sản phẩm này dành cho những ai không khéo tay hay mới học make-up. Cô kẻ viền mắt trong trước, sau đó tới phần đuôi và nhấn 1 chút ở đuôi mắt dưới.

Cô không sử dụng eyeliner dạng gel hay sáp mà dùng chì. Sản phẩm này dành cho những ai không khéo tay hay mới học make-up. Cô kẻ viền mắt trong trước, sau đó tới phần đuôi và nhấn 1 chút ở đuôi mắt dưới.

Để đôi mắt có chiều sâu và có hồn hơn là kẹp mi cong và chuốt mắt. 1 mẹo nhỏ Sĩ Thanh hé lộ là dùng bông tăm để xí xoá phần chuốt mắt bị lem ra. Cô chỉ sử dụng mi giả để gắn đuôi mắt, tránh cảm giác mắt quá đen và nặng.

Để đôi mắt có chiều sâu và có hồn hơn là kẹp mi cong và chuốt mắt. 1 mẹo nhỏ Sĩ Thanh hé lộ là dùng bông tăm để "xí xoá" phần chuốt mắt bị lem ra. Cô chỉ sử dụng mi giả để gắn đuôi mắt, tránh cảm giác mắt quá đen và nặng.

Về phấn mắt, cô dùng tone màu cam đào. Sĩ Thanh chia sẻ, tone màu này có thể phối được với nhiều trang phục, thêm vào đó trông mình trẻ hơn vài tuổi. Chính vì vậy, cô chọn má hồng có cùng tone màu với mắt để đánh.

Về phấn mắt, cô dùng tone màu cam đào. Sĩ Thanh chia sẻ, tone màu này có thể phối được với nhiều trang phục, thêm vào đó trông mình trẻ hơn vài tuổi. Chính vì vậy, cô chọn má hồng có cùng tone màu với mắt để đánh.

Sĩ Thanh hài hước cho rằng, đừng ai hỏi cô dùng những son gì vì cô thường mix 2-3 cây son 1 lúc lên môi. Đầu tiên là bước kẻ chì viền môi, sau đó là 1 lớp son kem làm nền, tiếp đến 1 lớp son lòng môi hơi lì và đậm màu hơn. Cuối cùng là nhấn nhá lòng môi với tone màu đỏ bằng cây cọ nhỏ.

Sĩ Thanh hài hước cho rằng, đừng ai hỏi cô dùng những son gì vì cô thường mix 2-3 cây son 1 lúc lên môi. Đầu tiên là bước kẻ chì viền môi, sau đó là 1 lớp son kem làm nền, tiếp đến 1 lớp son lòng môi hơi lì và đậm màu hơn. Cuối cùng là nhấn nhá lòng môi với tone màu đỏ bằng cây cọ nhỏ.

Mỹ nhân Nam Định vô địch nhân trắc học làng hương sắc chăm khoe cảnh vén áo show dáng
Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014 với hình thể vô địch nhân trắc học, chân dài Nam Định bây giờ lại càng ghi điểm về vóc dáng hơn.

Dáng đẹp, eo thon

Theo Tóc Vàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sĩ Thanh