Con nói cơm trưa ở trường rất ngon, mẹ xem ảnh món ăn 6 ngày/tuần thì ngã ngửa

Chi Chi - Ngày 08/09/2023 13:24 PM (GMT+7)

Mỗi sáng thức dậy, câu đầu tiên mà con gái nói là "con muốn đi học" vì bé thích ăn cơm ở trường hơn ở nhà.

Mặc dù các cấp bậc tiểu học, trung học mới bắt đầu học được ít ngày nhưng với cấp mầm non, các bé đã tựu trường được một khoảng thời gian khá dài để kịp thời thích nghi với môi trường mới lạ hơn. Một bà mẹ Trung Quốc cũng chia sẻ câu chuyện đi học mẫu giáo của cô con gái. Chị cho biết chị từng lo lắng con không muốn đến trường, sợ bé không thích nghi được môi trường học cùng cô và các bạn, tuy nhiên có lẽ điều lo lắng này là không cần thiết nữa bởi hiện tại mỗi buổi sáng thức dậy, câu đầu tiên mà con gái nói với chị là "Con muốn đi học".

Con nói cơm trưa ở trường rất ngon, mẹ xem ảnh món ăn 6 ngày/tuần thì ngã ngửa - 1

Bà mẹ cho hay, sau khi con gái chị đi học điều chị lo ngại nhất là con ăn không ngon, không hòa đồng với bạn bè nhưng tất cả những điều này đều phát triển theo chiều hướng tốt. Chị nói "Cuối tuần trước tôi ở nhà nên đặc biệt làm một số món ngon cho con, tổng cộng có 4 món. Biết con đặc biệt thích ăn cà chua nên tôi làm thịt sốt cà chua, thịt chiên, củ sen và món cá. Đây toàn là những món mà tôi nghĩ là ngon.

Con nói cơm trưa ở trường rất ngon, mẹ xem ảnh món ăn 6 ngày/tuần thì ngã ngửa - 2

Thế nhưng khi tôi hỏi con gái đồ ăn ở nhà ngon hay ở trường ngon, con bé nói rằng đồ ăn ở trường ngon, con sẽ đến trường để ăn đồ ăn ngon. Đây thực sự là một điều khá "đau lòng" vì tôi mất công chuẩn bị mà con gái lại kêu không ngon bằng ở trường. Vì thế tôi cũng tò mò vậy ở trường con thường ăn gì?

Qua cô giáo ở lớp của con, tôi biết được thực đơn các bữa ăn được thay đổi theo ngày, theo tuần".

Thứ hai có súp lơ, trứng bác cà chua, khoai tây hầm thịt bò, giá đỗ xào. Các món ăn không đặc biệt ngon, nhưng rất bổ dưỡng, thế là đủ vì tôi đã từng ăn ở đó một lần trước đây và nhìn chung hương vị rất ngon.

Thứ hai có súp lơ, trứng bác cà chua, khoai tây hầm thịt bò, giá đỗ xào. Các món ăn không đặc biệt ngon, nhưng rất bổ dưỡng, thế là đủ vì tôi đã từng ăn ở đó một lần trước đây và nhìn chung hương vị rất ngon.

Thứ ba nhìn ngon miệng hơn, có tôm, trứng, thăn bò, ngoài ra còn có bí đao làm món canh cộng thêm một quả trứng, nhìn chung khá ngon. Không tệ, dinh dưỡng cân đối, tương đối đa dạng, bọn trẻ rất thích.

Thứ ba nhìn ngon miệng hơn, có tôm, trứng, thăn bò, ngoài ra còn có bí đao làm món canh cộng thêm một quả trứng, nhìn chung khá ngon. Không tệ, dinh dưỡng cân đối, tương đối đa dạng, bọn trẻ rất thích.

 Thứ tư có vẻ không ngon bằng những hôm trước, chủ yếu là thịt lợn xào măng, dưa chuột trộn, bầu luộc và chân gà nướng ngâm đậu nhưng nói chung là không tệ, có thịt và rau và lượng thức ăn nhiều.

 Thứ tư có vẻ không ngon bằng những hôm trước, chủ yếu là thịt lợn xào măng, dưa chuột trộn, bầu luộc và chân gà nướng ngâm đậu nhưng nói chung là không tệ, có thịt và rau và lượng thức ăn nhiều.

Thứ năm khoai tây chiên, thịt lợn xào bí xanh, thịt lợn hầm rau củ, chân gà, một bữa ăn như vậy tôi nghĩ bọn trẻ sẽ rất vui khi ăn.

Thứ năm khoai tây chiên, thịt lợn xào bí xanh, thịt lợn hầm rau củ, chân gà, một bữa ăn như vậy tôi nghĩ bọn trẻ sẽ rất vui khi ăn.

Thứ sáu là những món ăn chay như nấm xào, cà tím nướng với đậu, khoai tây chiên giòn, còn có chân gà và cơm trộn.

Thứ sáu là những món ăn chay như nấm xào, cà tím nướng với đậu, khoai tây chiên giòn, còn có chân gà và cơm trộn.

Bà mẹ nói tiếp "thực ra theo cá nhân tôi thấy khá bất ngờ vì cứ nghĩ con khen ngon thì phải xa hoa, thịnh soạn lắm nhưng thực ra những bữa ăn này không ngon bằng cơm trưa ở nhà, chất lượng cũng chưa chắc đã tốt nhưng lại hấp dẫn được con gái tôi. Thậm chí bé đi học mẫu giáo xong, ăn cơm ở trường ngon nên về nhà tôi luôn phải đổi nhiều loại món ăn ngon con mới chịu ăn.

Tuy nhiên nếu con thích ăn thì điều này thực sự quan trọng hơn vì dù sao đồ ăn ở trường cũng đem lại chất lượng không hề nhỏ cho con và giúp con thích ứng được với cuộc sống học đường mãi về sau".

Trên thực tế việc ăn trưa ở trường của con như thế nào là mối bận tâm của hầu hết các bậc cha mẹ. Tuy nhiên các phụ huynh cũng nên yên tâm khi tin tưởng gửi con em mình đi học và ăn trưa bán trú ở trường bởi việc ăn ở trường đem lại nhiều lợi ích cho trẻ. Các con và bố mẹ không chỉ tiết kiệm được thời gian di chuyển giữa nhà và trường mà còn có nhiều thời gian nghỉ trưa, giao lưu bạn bè, thầy cô và thành thục nhiều kỹ năng sống khác.

Bên cạnh đó, hầu hết trẻ sẽ thích ăn trưa ở trường hơn, ăn ngon hơn là bởi vì

Có không khí thi đua

Thông thường khi ăn ở nhà, môi trường xung quanh trẻ em hầu hết là các loại đồ chơi, và có cả TV, sẽ ảnh hưởng đến sự thèm ăn của trẻ. Bất cứ khi nào trẻ quan tâm đến việc chơi và không ăn, cha mẹ sợ rằng trẻ đói và sẽ nhồi nhét, quát mắng để trẻ ăn. Bằng cách này, những đứa trẻ sẽ không thể tận hưởng niềm vui khi ăn, khiến chúng càng không muốn ăn.

Tuy nhiên, ở trường mẫu giáo thì khác, có rất nhiều bạn bè cùng tuổi tụ tập ăn cùng nhau. Không khí thường rất sôi nổi. Trong trường hợp này, việc ăn uống sẽ làm tăng sự thèm ăn của trẻ một cách tự nhiên.

Ngoài ra, các giáo viên mẫu giáo sẽ áp dụng phương pháp khuyến khích khen ngợi để cho trẻ ăn. Ví dụ, một số trẻ ăn nghiêm túc hơn và ăn nhanh, giáo viên sẽ khen ngợi trước lớp và thưởng. Để nhận được lời khen và phần thưởng, những đứa trẻ khác cũng sẽ ăn uống nghiêm túc hơn.

Xem thêm Video: Bữa ăn trưa ở trường đầy áp lực của học sinh tiểu học khiến hội phụ huynh lo lắng khi xem

Lượng thức ăn ít hơn

Một số trẻ có cân nặng thấp bé. Để con tăng cân, cha mẹ thường cố nhồi nhét thật nhiều thực phẩm vào bát. Cha mẹ thậm chí còn đặt một nhiệm vụ như bắt con phải ăn hết bao nhiêu rau, bao nhiêu thịt khiến bé chán ghét, mệt mỏi.

Ở trường mẫu giáo, một giáo viên chăm sóc rất nhiều trẻ em, rất khó để “săm soi” từng đứa trẻ và trẻ cũng được tự do ăn uống hơn. Hơn nữa, thấy bạn ăn những món mình ghét, con tự dưng cũng sẽ có ý muốn thử, muốn ăn giống bạn

Đói nhanh hơn

Trong nhiều gia đình, cha mẹ sẽ chuẩn bị một số đồ ăn vặt cho con. Trẻ ăn vặt quá nhiều, ăn liên tục trong ngày, làm sao trẻ có thể đói?

Ở trường mẫu giáo, giáo viên sẽ cho trẻ thời gian biểu khoa học hơn, ví dụ, khi nào trẻ nên ăn, khi nào chơi trò chơi, khi nào ngủ, v.v., các hoạt động hàng ngày được sắp xếp từ trước. Ngoài ra, khi trẻ chơi cùng nhau mỗi ngày, chúng sẽ tự nhiên đói hơn. Nếu chúng đói, chúng sẽ cảm thấy thèm ăn và ăn tốt hơn rất nhiều.

Vì vậy, các bậc phụ huynh và nhà trường cần đồng hành với nhau để đem đến cho các con bữa ăn trưa an toàn và tiện lợi nhất để việc học, việc đến trường mỗi ngày trở nên đầy hứng khởi.

Xem thêm Video: Bữa ăn trưa ở trường đầy áp lực của học sinh tiểu học khiến hội phụ huynh lo lắng khi xem

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bé chuẩn bị đi học