Thanh Hà: Câu nói đau đớn khi được hỏi cưới, khen chồng cũ trước mặt tình trẻ, giờ hủy hôn

ANNE - Ngày 12/02/2022 19:00 PM (GMT+7)

Trải qua nhiều xót xa trong cuộc đời, những tưởng Thanh Hà sẽ cập bến hạnh phúc lần 3. Nhưng...

Thông tin danh ca Thanh Hà đã hủy hôn bạn trai Philippines kém 12 tuổi Roland sau hơn 10 năm yêu đã khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối. Bởi trước đó, mối tình của cặp đôi được rất nhiều fan ngưỡng mộ, thậm chí không ít lần Thanh Hà khẳng định chuyện gắn kết với Roland trong 1 thập kỷ đồng hành.

Thanh Hà: Câu nói đau đớn khi được hỏi cưới, khen chồng cũ trước mặt tình trẻ, giờ hủy hôn - 1

Tại một sự kiện năm 2019 đã xảy ra chuyện lạ showbiz: Thanh Hà quỳ gối cầu hôn bạn trai kém 12 tuổi. Nữ ca sĩ sinh năm 1969 bất ngờ tháo chiếc dây chuyền trên cổ, quỳ gối trao cho người đàn ông đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua và nói: "Anh sẽ lấy em chứ?".

Trước màn cầu hôn có lẽ là "độc nhất vô nhị" của showbiz Việt này, bạn trai Thanh Hà cũng đã quỳ xuống để đón nhận lời thỉnh cầu đặc biệt từ bạn gái. 

Thanh Hà: Câu nói đau đớn khi được hỏi cưới, khen chồng cũ trước mặt tình trẻ, giờ hủy hôn - 2

Trước đó vào năm 2017 tại chương trình Sau ánh hào quang, khi cả hai cùng nhau song ca Endless love, bất ngờ Roland đã yêu cầu dừng nhạc và bày tỏ có điều muốn nói khiến Thanh Hà vô cùng sợ hãi. Ngay trên sóng truyền hình, Roland đã cầu hôn Thanh Hà bằng tiếng Việt với chiếc nhẫn kẹo.

Nữ ca sĩ chia sẻ sở dĩ Roland cầu hôn mình bằng chiếc nhẫn kẹo vì 10 năm trước đó, Roland biết người chồng đầu tiên đã hỏi cưới Thanh Hà bằng kim cương 5 carat, chàng nhạc sĩ trẻ đã thổ lộ: “Tôi nghèo lắm. Nếu sau này có lấy cô thì tôi cũng chỉ có chiếc nhẫn kẹo này thôi”.

Thanh Hà: Câu nói đau đớn khi được hỏi cưới, khen chồng cũ trước mặt tình trẻ, giờ hủy hôn - 3

Nước mắt lưng tròng, Thanh Hà tủi thân và nói một câu đau đớn: “Vì Thanh Hà chưa bao giờ có 1 gia đình đàng hoàng thì làm sao có thể tạo ra một gia đình đàng hoàng được”. Trấn Thành đã khóc khi chứng kiến tình yêu của Thanh Hà - Roland.

Lúc đó đang hạnh phúc trong tình yêu nhưng Thanh Hà không tin vào hôn nhân. Tuy nhiên, cô vẫn cho rằng không phải mình thất bại trong hôn nhân thì cả thế giới cũng sẽ thất bại giống mình.

Thanh Hà: Câu nói đau đớn khi được hỏi cưới, khen chồng cũ trước mặt tình trẻ, giờ hủy hôn - 4

Thanh Hà từng nói: "Ngay từ đầu tôi đã không muốn tổ chức đám cưới!" Nhưng cô nghĩ sẽ tổ chức để dành cho bạn trai chứ không phải cho mình. Họ từng lên kế hoạch tổ chức năm 2018 nhưng sau đó phải hoãn lại do mẹ Rolan bị ung thư giai đoạn cuối.

Thanh Hà: Câu nói đau đớn khi được hỏi cưới, khen chồng cũ trước mặt tình trẻ, giờ hủy hôn - 5

Thanh Hà lo ngại do cô nghĩ số mình cứ tổ chức đám cưới là ly tán: "Tôi rất yêu, cũng không phải tôi không thích đám cưới, nhưng tôi sợ. Cứ 2 năm rưỡi, 3 năm là tôi chia tay. 2 đời chồng đều như vậy cả. Ở với nhau 9 năm không có vấn đề, đám cưới 2 năm rưỡi xong bỏ nhau".

Thanh Hà: Câu nói đau đớn khi được hỏi cưới, khen chồng cũ trước mặt tình trẻ, giờ hủy hôn - 6

Về chuyện có con với tình trẻ, Thanh Hà từng tâm sự: "Tôi từng có thai nhưng bị hư thai vào năm 2016. Lúc ấy, anh muốn có con và tôi cảm thấy điều đó rất chính đáng, nhưng mang thai khoảng 3 tháng thì bị hư thai. Tôi nghĩ là do tôi di chuyển nhiều cộng thêm việc tuổi tác không cho phép mình khỏe mạnh như những bà mẹ khác. Lại một lần nữa tôi có lỗi với anh ấy". 

Thanh Hà: Câu nói đau đớn khi được hỏi cưới, khen chồng cũ trước mặt tình trẻ, giờ hủy hôn - 7

Đồng ý lời cầu hôn của Roland và lên xe hoa khi tuổi không còn trẻ, nhưng Thanh Hà vẫn quyết định sẽ không có con với chồng trẻ kém tuổi nữa: "Tôi đã ở tuổi không còn thích hợp cũng như sức khoẻ không đủ để có con. Bác sĩ nói nếu tôi muốn có con thì phải hạn chế làm việc và đi lại, nhưng cả năm không đi làm thì chết đói à? Tôi đã trao đổi về chuyện này với Roland và anh đồng ý". 

Thanh Hà: Câu nói đau đớn khi được hỏi cưới, khen chồng cũ trước mặt tình trẻ, giờ hủy hôn - 8

Tại chương trình Là vợ phải thế, Thanh Hà cho biết lúc gặp nhau cô đã là một ca sĩ nổi tiếng còn Roland chỉ là một nhạc công 17 tuổi đàn cho Thanh Hà hát. Roland chia sẻ đã yêu Thanh Hà ngay từ khi cô cất giọng hát lên trong bài hát Women in love đầy cảm xúc.

Ấy vậy Thanh Hà chưa một lần để mắt tới chàng thiếu niên 17 tuổi "mập mập, chơi đàn phải ngồi ghế và lấy ghi-ta che bụng", lại còn hay huýt sáo khi cô đi ngang qua. Trong đầu cô liền lóe lên suy nghĩ về Roland: "Đồ con nít ranh".

Chàng trai Roland năm ấy còn quyết định giảm cân quyết liệt và học thêm Tiếng Việt như Thanh Hà yêu cầu để lấy hết can đảm "cua" được nữ ca sĩ khó tính này. 

Thanh Hà: Câu nói đau đớn khi được hỏi cưới, khen chồng cũ trước mặt tình trẻ, giờ hủy hôn - 9

Trong chương trình Music box khi trò chuyện cùng MC Kỳ Duyên, Thanh Hà cho biết luôn khen chồng cũ đại gia "vĩ đại" trước mặt tình trẻ Kỳ Duyên và ngược lại: "Khi Hà nói chuyện với Andy mà không có Roland ở đó thì lúc nào Roland cũng là một người vĩ đại và tuyệt vời hết".

Thanh Hà: Câu nói đau đớn khi được hỏi cưới, khen chồng cũ trước mặt tình trẻ, giờ hủy hôn - 10

"Và ngược lại, khi Hà nói chuyện với Roland về Andy thì Andy là người tuyệt vời và vĩ đại", giọng ca Sợ yêu bộc bạch.

Thanh Hà: Câu nói đau đớn khi được hỏi cưới, khen chồng cũ trước mặt tình trẻ, giờ hủy hôn - 11

Đến với nhau, Thanh Hà và chàng nhạc công Roland cũng được con gái của nữ danh ca ủng hộ. Chính cô bé đã khuyên mẹ: “Dù ba con vẫn là nhất nhưng chú Roland là của má. Cuộc sống của má nên má hãy cứ vui đi”. Trong lễ tốt nghiệp, con gái Thanh Hà đã viết hẳn 3 trang để gửi tặng bố, mẹ và Roland trước toàn trường.

Trong nước mắt, Thanh Hà run rẩy nói: “Cám ơn con vì đã chấp nhận mẹ và chú Roland” trên sân khấu chương trình. Đáng tiếc, đến giờ chuyện tình yêu của họ đã chính thức tan vỡ.

ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Sao nói - nghe là thấm

Tin hay đừng bỏ lỡ