Mê mẩn 10 món đồ nội thất đắt nhất thế giới

Ngày 14/04/2013 09:15 AM (GMT+7)

Đó có thể chỉ là một chiếc ghế, bàn trang điểm hay tủ quần áo nhưng giá trị của những món đồ này lên đến hàng triệu đô la Mỹ.

Mê mẩn 10 món đồ nội thất đắt nhất thế giới - 1
Ghế Faberge của Michael Perchin, giá: 2.280.000 USD.

Mê mẩn 10 món đồ nội thất đắt nhất thế giới - 2

Cặp ghế Sofa Ý giữa thế kỷ XVIII, giá: 1,7 triệu bảng Anh ( khoảng 2.770.000 USD).

Mê mẩn 10 món đồ nội thất đắt nhất thế giới - 3

Giường của Hoàng đế Càn Long, giá: 23.060.000 đô la Hồng Kông (khoảng 2.970.000 USD).

Mê mẩn 10 món đồ nội thất đắt nhất thế giới - 4

Bàn trang điểm của William Seiver, giá: 4.480.000 USD.

Mê mẩn 10 món đồ nội thất đắt nhất thế giới - 5

Bàn viết của Louis XV, giá: 3,2 triệu bảng Anh (khoảng 5.100.000 USD).

Mê mẩn 10 món đồ nội thất đắt nhất thế giới - 6

Ghế Reginald Lews năm 1750, giá: 5.200.000 USD.

Mê mẩn 10 món đồ nội thất đắt nhất thế giới - 7

Tủ quần áo của vua nước Anh George III, giá: 3,8 triệu bảng Anh (khoảng 5.980.000 USD).

Mê mẩn 10 món đồ nội thất đắt nhất thế giới - 8

Bàn trà của Goddard, giá: 8.416.000.


Mê mẩn 10 món đồ nội thất đắt nhất thế giới - 9
Ngai vàng của Hoàng đế Càn Long nhà Thanh Trung Quốc, giá: 85.780.000 đô la Hồng Kông (khoảng 11.070.000 USD).


Mê mẩn 10 món đồ nội thất đắt nhất thế giới - 10
Ghế rồng của Eilleen Gray, giá: 21,9 triệu bảng Anh ( khoảng 28.240.000 USD).

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nội thất đẹp