900 học sinh Nhật bị ngộ độc thực phẩm

Ngày 17/01/2014 09:38 AM (GMT+7)

Hơn 900 học sinh cùng giáo viên tại nhiều trường tiểu học ở Nhật Bản có các triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy trong một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể.

Các quan chức địa phương cho biết, tính đến cuối ngày hôm qua (17/1) đã có 905 học sinh tại 14 trưởng tiểu học tại thành phố bên bờ biển Hamamatsu, một thành phố ven biển cách Tokyo khoảng 200 km về phía tây nam.

Theo báo cáo, khoảng 40 giáo viên và nhân viên tại các trường tiểu học này cũng có các triệu chứng ngộ độc nói trên.

900 học sinh Nhật bị ngộ độc thực phẩm - 1

Ông Seiko Terada, giám đôc y tế và bữa trưa trường học của cơ quan giáo dục địa phương nói với AFP: 'Hầu hết cá học sinh và giáo viên có triệu chứng nôn mửa từ tối hôm qua 15/1. Họ ăn trưa tại trường nhưng nhưng bất kỳ sự liên hệ nào giữa những triệu chứng này với bữa ăn vẫn chưa được xác nhận'.

Sau khi vụ việc xảy ra, những ngôi trường có học sinh bị ngộ độc đều phải đóng cửa ít nhất cho tới cuối ngày hôm nay.

Toshihiko Furuta, quan chức y tế thành phố Hamamatsu nói: 'Chúng tôi đã phát hiện norovirus trong 5 mẫu bệnh phẩm lấy từ một số học sinh'.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Hà Anh (Theo AFP)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ độc thực phẩm