2 trường có gần 90 học sinh bị ngộ độc do cùng một cơ sở cung cấp thức ăn

Ngày 17/11/2023 08:56 AM (GMT+7)

Tính đến chiều 16-11, 87 học sinh của 2 trường tiểu học ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang bị ngộ độc thực phẩm do dùng các suất ăn trưa tại trường

Ngày 16-11, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Kiên Giang đã báo cáo ban đầu về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá) và Trường Tiểu học Mạc Đỉnh Chi (phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá) vào chiều 15-11.

Theo báo cáo, tính đến 8 giờ 4 phút ngày 16-11, tổng số học sinh bị ngộ độc là 87 em. Trong đó, Trường Tiểu học Trần Văn Ơn có 56 trường hợp, Trường Tiểu học Mạc Đỉnh Chi có 31 trường hợp. Tổng số trường hợp nhập viện điều trị là 78, còn 9 trường hợp nhẹ điều trị tại nhà.

2 trường có gần 90 học sinh bị ngộ độc do cùng một cơ sở cung cấp thức ăn - 1

Các học sinh bị ngộ độc đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang

Cũng theo báo cáo, nơi cung cấp thức ăn cho 2 trường này là cơ sở nấu ăn C.T. ở phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá. Các cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, chiều 15-11, Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang tiếp nhận hơn 78 học sinh tiểu học, THCS có triệu chứng đau bụng, ói... do ngộ độc thực phẩm.

Qua chẩn đoán ban đầu nghi nhóm học sinh bị ngộ độc thực phẩm trong trường, bệnh viện đã yêu cầu nhà trường niêm phong toàn bộ thức ăn, chờ cơ quan chức năng kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, các học sinh ngộ độc này đã ăn bữa trưa tại trường, có món mì thịt bằm, súp... do nhà trường đặt cùng một cơ sở nấu ăn ở TP Rạch Giá.

Theo DUY NHÂN - PHƯƠNG VŨ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ độc thực phẩm