Bị nhắc vì "còi to", 2 anh em đâm thương vong 3 người

Ngày 16/09/2015 13:56 PM (GMT+7)

Phóng xe máy tốc độ cao, còi inh ỏi nên bị nhắc nhở, Ngân Văn Hoàn (Nghệ An) liền cùng em trai dừng xe máy, rút dao đâm 1 người chết, 2 người bị thương.

Một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng xảy vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14-9, tại đường liên thôn thuộc xóm Đồng Be (xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Bị nhắc vì quot;còi toquot;, 2 anh em đâm thương vong 3 người - 1

Rất đông người dân có mặt chia buồn với gia đình anh Duyên

Vào thời điểm trên, anh Hà Văn Duyên (SN 1996, trú tại xóm Đồng Be) cùng một nhóm bạn đang ngồi hóng mát tại đoạn đường liên thôn cách nhà khoảng 1 km thì thấy 2 thanh niên phóng xe tốc độ cao, bấm còi inh ỏi nên một người trong nhóm anh Duyên đã lên tiếng nhắc nhở.

Bất ngờ, 2 thanh niên dừng xe cầm dao xông vào tấn công nhóm thanh niên ngồi hóng mát. Do không chạy kịp, anh Duyên đã bị đâm vào bụng, tử vong ngay sau đó. Nghe tiếng kêu cứu, anh Hà Văn Lực và anh Vi Văn Tám (đều SN 1979, trú cùng xóm Đồng Be) đang ngồi chơi trong nhà anh Lực liền chạy ra can ngăn thì bị 2 thanh niên đi xe máy dùng dao đâm trọng thương.

Sau khi gây án, 2 thanh niên đã bỏ chạy nhưng bị dân làng truy đuổi và bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, 2 người này được xác định là 2 anh em ruột: Ngân Văn Hoàn (SN 1983) và Ngân Văn Dũng (SN 1987) đều trú tại khối 7, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Theo Phê Nguyễn - Hải Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot