Có nên nghỉ làm, hoãn du lịch dịp 30/4 để tránh bệnh khi số ca mắc COVID-19 đang tăng vọt?

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 13/04/2023 14:10 PM (GMT+7)

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp liệu có nên hoãn du lịch hoặc cho trẻ mầm non nghỉ học? TS.BS Trương Hữu Khanh - Phó Chủ tịch Hội truyền nhiễm TP.HCM sẽ chia sẻ về vấn đề này.

TS.Bs.Trương Hữu Khanh

Nguyên trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM

Xem tất cả bài viết của chuyên gia
Thanh Hoa (TP.HCM) (phamthanhhoa***@gmail.com)

Vài ngày gần đây tôi thấy tin tức đưa tin về việc gia tăng số ca mắc COVID-19, đặc biệt Bộ Y tế còn vừa ra công văn khẩn về vấn đề phòng bệnh, khiến gia đình vô cùng hoang mang, lo lắng. Đặc biệt nhà tôi có 2 cháu đang học cấp mầm non, ông bà ở quê liên tục gọi điện lên nói rằng cần cho cháu nghỉ học để tránh bị lây bệnh. Mẹ chồng còn khuyên tôi nên nghỉ hoặc xin làm online vì tôi đi làm thì nguy cơ lây bệnh cho cả nhà rất cao.

Đặc biệt, tôi đã đặt vé đi du lịch đợt nghỉ lễ dài ngày sắp tới (30/4, 1/5), vậy tôi có nên cho con nghỉ học từ bây giờ và hoãn đi du lịch để phòng bệnh? Xin bác sĩ cho tôi lời khuyên.

img alt src/upload/2-2023/images/2023-04-13/cv4-1681356583-64-width600height400.jpg stylewidth: 600px; height: 400px; /
TS.BS Trương Hữu Khanh

Dù số ca mắc đang có tăng, nhưng so với các bệnh cảm cúm, hô hấp khác thì số ca mắc COVID-19 không hề vượt trội. Số ca COVID-19 tăng có thể là do người dân có triệu chứng bệnh hô hấp, khi vào các cơ sở y tế họ xét nghiệm sàng lọc và phát hiện ra mắc COVID-19. Thực tế thì số ca bệnh nặng cũng không nhiều, hơn nữa với con số gần 300 ca trên cả nước/ngày như Bộ Y tế công bố thì không có gì đáng lo ngại, người dân tuyệt đối không nên hoang mang, lo lắng ảnh hưởng đến tâm lý, cuộc sống hàng ngày.

Nhìn ra thế giới, chúng ta cũng có thể thấy, mới đây Mỹ đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp vì COVID-19, rất nhiều quốc gia khác cũng đã bình thường và chấp nhận sống chung. Tại Việt Nam, chúng ta đã thực hiện điều này hơn 1 năm nay và cuộc sống đang bình thường hóa trong mọi mặt đời sống xã hội. Chúng ta không chủ quan với dịch bệnh, nhưng cũng đừng tự đẩy lên cao trào, gây hoang mang dư luận.

Đối với băn khoăn của bạn về việc xin làm online hay cho con nghỉ học, tôi cho rằng chưa cần thiết, ngành y tế cũng chưa có khuyến cáo về vấn đề này. Lý do là bởi chúng ta đã có miễn dịch cộng đồng, hiện vẫn triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh nên việc cho con nghỉ học sẽ khiến trẻ bị thiệt thòi. Bao giờ số ca mắc trên cả nước lên đến vài chục nghìn thì chúng ta hãy tính đến chuyện đó.

Có nên nghỉ làm, hoãn du lịch dịp 30/4 để tránh bệnh khi số ca mắc COVID-19 đang tăng vọt? - 2

Việc cảnh báo quá đà sẽ khiến ngành du lịch bị ảnh hưởng trong dịp nghỉ lễ sắp tới. 

Về việc có nên hủy vé máy bay, hoãn đi du lịch mà gia đình bạn đang nghĩ tới - đó chính là hệ lụy khi truyền thông đẩy vấn đề đi quá xa với thực tế. Chính điều này tới đây sẽ khiến ngành du lịch “gặp vấn đề” trong dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới, nhất là các địa phương truyền thông viết và cảnh báo nhiều dịch thì khách du lịch càng ngại đến. Như vậy là thiệt đơn, thiệt kép. Tất nhiên, việc đi du lịch cũng cần tuân thủ khuyến cáo phòng bệnh của ngành y tế. Hiện chưa có khuyến cáo tránh tụ tập nơi đông người, hạn chế du lịch nên mọi người tùy vào điều kiện mỗi gia đình mà có thể bố trí đi du lịch hoặc không.

Tôi cho rằng mọi người cần trang bị kiến thức cho mình và chọn lọc thông tin trên mạng, nhất là thông tin về dịch bệnh để không bị đảo lộn đời sống, ảnh hưởng thu nhập, việc làm.

Như tôi đã nói, chúng ta không nên chủ quan với bất kể dịch bệnh nào, nhất là giai đoạn chuyển mùa như hiện nay. Để phòng bệnh COVID-19 nói riêng và bệnh truyền nhiễm nói chung, mọi người nên tuân thủ khuyến cáo 2K của Bộ Y tế đó là khẩu trang và khử khuẩn. Ngoài ra, cần tiêm vắc xin theo đúng khuyến cáo về độ tuổi, đủ mũi và đúng lịch. Đặc biệt người trên 75 tuổi, người có bệnh lý nền cần lưu ý đến việc tiêm phòng và phòng bệnh, vì khi mắc bệnh sẽ thường có biến chứng nặng.

Mọi thắc mắc của bạn đọc về các vấn đề sức khỏe sẽ được các chuyên gia tư vấn trong những bài tiếp theo. Mời quý độc giả đón đọc các bài Hỏi đáp bác sĩ vào các ngày thứ 3-5 hàng tuần trên mục Sức khỏe.

Vì sao Hà Nội tăng vọt số ca mắc COVID-19? Ai nhất định cần tiêm lại vắc xin và liệu trẻ có phải học online?
Người dân cần bình tĩnh, thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ đang độ tuổi đi học.

Dịch COVID-19

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19