Cố quan hệ để chồng khỏi ra ngoài "ăn chả", người vợ ở Sài Gòn gặp chuyện người phụ nữ nào cũng sợ

DIỆU THUẦN - Ngày 08/10/2023 11:40 AM (GMT+7)

Hơn 10 năm qua, mỗi lần “yêu” chồng là chị Vân bị đau rát nhưng vẫn gắng chịu đựng để anh không đi ngoại tình.

Chiều chồng trong nỗi đau

Sau khi kết hôn, chị Phạm Ngọc Vân (43 tuổi, TP.HCM) sinh lần lượt 3 con. Vì con đông, hay bị bệnh vặt nên chị lúc nào cũng bận rộn, thường xuyên bị căng thẳng. Khi công việc ở công ty không thuận lợi như trước, người mẹ ba con trở nên buồn hơn. Dù vậy, chị không thể tâm sự với chồng vì anh nóng tính, ít chia sẻ việc nhà, cũng không phụ vợ chăm sóc con.

Chị cho biết, chính những điều trên khiến mình không còn ham muốn gần gũi chồng đã hơn 10 năm, nhất là sau khi sinh con thứ 3. Để giữ lửa hôn nhân và níu chồng không đi ngoại tình, chị tự mua thuốc nội tiết tố nữ về uống, với mong muốn sẽ cải thiện được tình hình. Dù vậy, mỗi lần “yêu” chồng, chị vẫn bị đau rát vùng kín, sau đó rơi vào vô cảm. Tuy nhiên, chị ngại đi khám sản phụ khoa vì xấu hổ, sợ người khác phán xét.

Hơn 10 năm, chị Vân gắng chiều chồng trong đau đớn. Ảnh minh họa.

Hơn 10 năm, chị Vân gắng chiều chồng trong đau đớn. Ảnh minh họa.

Bắt đầu từ tháng 3 vừa qua, chị Vân xuất hiện các dấu hiệu mãn kinh như kinh nguyệt không đều, thường xuyên cáu gắt, tiểu gấp và liên tục từ chối “trả bài” cho chồng. Vì điều này, vợ chồng chị thường xuyên rơi vào căng thẳng.

Một ngày giữa tháng 9 vừa qua, chị đến một bệnh viện tư ở TP.HCM khám thì được bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm nồng độ nội tiết tố nữ trong máu. Kết quả cho thấy nồng độ nội tiết tố nữ của chị Vân chỉ còn dưới 10 pg/mL, thấp hơn nhiều so với mức trung bình ở phụ nữ trưởng thành, tiền mãn kinh (15-350 pg/mL).

TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng Đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM chẩn đoán chị Vân bị rối loạn tình dục, teo âm đạo, sa bàng quang độ 1. Bác sĩ Liên cũng nhận định, đây chính là lý do ảnh hưởng đến chuyện quan hệ vợ chồng của chị Vân suốt hơn 10 năm qua.

Bác sĩ Liên cho biết, chị Vân được điều trị bằng thuốc tăng cường nội tiết tố nữ và kem bôi trơn vùng kín, điều trị sàn chậu và được hướng dẫn các bài tập sàn chậu để cải thiện. Ngoài ra, để giữ lửa hôn nhân, chị cần thẳng thắn chia sẻ với chồng để cả hai cùng gỡ rối, bản thân chị cũng cần tạo cho mình có cuộc sống vui vẻ, tránh các muộn phiền, cáu gắt.

Bác sĩ Lê Phúc Liên đang khám cho một nữ bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Lê Phúc Liên đang khám cho một nữ bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Rối loạn tình dục ở nữ cao hơn nam

Theo bác sĩ Liên, rối loạn tình dục là vấn đề khó nói, có thể dẫn đến những tác hại nghiêm trọng với sức khỏe, tâm lý, hạnh phúc gia đình của người mắc. Nói đến vấn đề này, nhiều người cho rằng, nó chỉ xảy ra ở nam giới như rối loạn cương, xuất tinh sớm. “Thực tế, rối loạn tình dục xảy ra ở cả 2 giới, trong đó, phụ nữ chiếm tỷ lệ cao hơn nam là 12%”, bác sĩ Liên chia sẻ.

ThS.BS Phạm Hữu Đoàn, Trưởng Đơn vị Niệu nữ, Bệnh viện Bình Dân (TPHCM), cho biết rối loạn tình dục nữ xảy ra ở nhiều dạng: Giảm hoặc mất ham muốn, giảm hoặc mất khoái cảm khi quan hệ, không thể đạt được cực khoái, đặc biệt là đau rát và sau khi “yêu”. “Đôi khi, các vấn đề này xảy ra cùng lúc, xen lẫn nhau làm cho các chị em tránh né, không muốn gần chồng”, bác sĩ Đoàn chia sẻ.

Theo bác sĩ Đoàn, nguyên nhân khiến các chị em bị tình trạng trên ngoài mắc các bệnh mãn tính, rối loạn nội tiết, do các loại thuốc còn do áp lực trong công việc, lo âu, mâu thuẫn trong hôn nhân và các mối quan hệ xung quanh. Ngoài ra, cảm giác mặc cảm hoặc ảnh hưởng khi bị xâm phạm tình dục trong quá khứ cũng là lý do khiến đời sống chăn gối của người phụ nữ bị ảnh hưởng.  

Theo thống kê, có khoảng 40% số phụ nữ trên thế giới bị rối loạn tình dục nhưng nhiều người ngại đi khám. Ảnh minh họa.

Theo thống kê, có khoảng 40% số phụ nữ trên thế giới bị rối loạn tình dục nhưng nhiều người ngại đi khám. Ảnh minh họa.

Bác sĩ Liên cho biết, theo thống kê, có khoảng 40% số phụ nữ trên toàn thế giới bị rối loạn tình dục. Tuy nhiên, hầu hết các chị em lại có cảm xấu hổ, sợ bị phán xét nên chịu đựng, do dự hoặc bỏ qua việc đi khám để cải thiện tình hình. Các bác sĩ cho rằng, đây là lý do tình trạng bệnh của các chị em trở nên trầm trọng và khiến họ dễ rơi vào chán nản, khó tập trung, mất tự tin, thiếu hứng thú trong sinh hoạt, công việc, có khi trở nên lãnh cảm, thấy tội lỗi vì không đáp ứng được cho bạn đời.

Các bác sĩ cho rằng, rối loạn tình dục nữ có thể được cải thiện bằng cách điều trị các bệnh lý nguyên nhân, thay đổi lối sống, trao đổi cởi mở với bạn tình; thay đổi thói quen tình dục; nếu rối loạn do tâm lý sẽ điều trị tâm lý. Trường hợp mắc bệnh thực thể sẽ chữa bệnh gốc trước như rối loạn do giảm nội tiết thì điều trị bằng hormone thay thế… 

Phát hiện và điều trị rối loạn tình dục càng sớm, hiệu quả càng cao”, bác sĩ Liên chia sẻ. Vì vậy, các bác sĩ khuyên, khi có các dấu hiệu bất thường như khô âm đạo, giảm ham muốn, khó kích thích, đau khi giao hợp… các chị em nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để sớm tìm ra nguyên nhân và điều trị kịp thời.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Vợ đẹp luôn rực lửa yêu nhưng chồng lại tìm cớ trốn mỗi đêm, biết lý do ai cũng ngậm ngùi
Rất nhiều đêm anh Lâm phải lấy lý do để “trốn vợ”, nhưng rồi anh nghĩ đó không phải là giải pháp khi vợ mình chưa đầy 30 tuổi.

Quan hệ tình dục

Theo DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục