Hot girl khổ sở, tự ti vì vùng nhạy cảm có dấu hiệu này, chồng đại gia cũng nghi vợ có người khác

DIỆU THUẦN - Ngày 10/06/2023 11:40 AM (GMT+7)

Khi vùng kín có vấn đề, Angela Chu thấy khó chịu, hay cáu gắt vô cớ và luôn tìm cách né tránh mỗi khi chồng đòi “yêu”.

Nghĩ bệnh nhẹ sẽ tự hết

Angela Chu (tên thật Nguyễn Thị Thảo Châu, 28 tuổi, quê An Giang), được nhiều người gọi là “hot girl thẩm mỹ”. Mới đây, chị chia sẻ lên trang cá nhân rằng mình từng mắc một căn bệnh vùng kín và khuyên các chị em nên đi khám phụ khoa 6 tháng một lần, đừng cố chịu đựng đến khi tệ hơn mới đi gặp bác sĩ. 

“Ngày xưa tôi nghĩ, mình hư hỏng mới gặp vấn đề vùng kín. Nhưng không phải đâu mọi người. 90% phụ nữ ít nhất một lần trong đời gặp các vấn đề bất thường ở vùng kín. Đừng nghĩ chỉ “yêu” mới gặp vấn đề về “cô bé” nhé mọi người. Nhiều khi thói quen nhỏ thôi, nhưng mình chủ quan cũng dẫn đến tình trạng tệ lắm. Tôi từng khổ sở trong một năm trời về căn bệnh vùng kín mà mình mắc phải, giờ mới mạnh dạn chia sẻ”, Angela Chu viết.

Angela Chu. Ảnh: NVCC.

Angela Chu. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với chúng tôi, Angela Chu cho biết, hiện chị làm kinh doanh tự do và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên người chồng là một đại gia có tiếng ở Thái Lan. Căn bệnh vùng kín chị mắc phải là viêm âm đạo do nấm candida. 

“Ban đầu, tôi chỉ bị ngứa nhẹ bên ngoài, chủ yếu vào ban đêm nên chủ quan, không quan tâm nhiều. Một phần tôi đang ở nước ngoài, nói tiếng bản địa chưa rõ nên ngại đi khám. Một phần tôi nghĩ nó sẽ tự hết”, Angela Chu chia sẻ.

Sau đó, bệnh của Angela Chu ngày càng trở nặng, vùng kín ngứa và rát nhiều hơn khiến chị không thể tập trung vào việc gì nên cuối cùng phải đi gặp bác sĩ. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ kết luận Angela Chu viêm âm đạo do nấm candida, phải điều trị bằng thuốc kết hợp rửa bằng dung dịch vệ dịch.


Được chồng hiểu và động viên, Angela Chu thấy tự tin hơn. Ảnh: NVCC.

Được chồng hiểu và động viên, Angela Chu thấy tự tin hơn. Ảnh: NVCC.

Angela Chu cho biết, dù tuân thủ điều trị theo phác đồ của bác sĩ, nhưng bệnh cứ khỏi rồi lại tái phát khiến chị mệt mỏi, thường hay cáu gắt vô cớ. Mỗi khi chồng muốn gần gũi, nghĩ “cô bé” của mình có vấn đề, Angela Chu vừa sợ vừa tự ti. Nhiều lần bị vợ từ chối “yêu”, chồng Angela Chu nghi ngờ vợ đang có người khác.

May mắn, khi được vợ chia sẻ căn bệnh đang gặp, chồng Angela Chu nhanh chóng hiểu ra vấn đề, anh đưa chị đi khám, động viên vợ nên kiên trì điều trị. Được chồng động viên, Angela Chu thấy tự tin hơn và tìm ra nguyên nhân vì sao bệnh của mình lại tái đi tái lại. Hóa ra do khí hậu Thái Lan nắng nóng, công việc phải đi lại nhiều nên chị không chú trọng việc chăm sóc bản thân. Hơn nữa, do chị thường mặc quần chật và có suy nghĩ vùng âm đạo của mình có khả năng tự làm sạch nên chỉ vệ sinh bằng nước ấm, không dùng dung dịch vệ sinh do bác sĩ kê.

Khi hiểu thực sự về bệnh, Angela Chu vừa vệ sinh bên ngoài vừa kết hợp chăm sóc sức khỏe từ bên trong theo hướng dẫn của bác sĩ và mặc quần áo thoải mái thì bệnh cũng dần đỡ. “Hiện tôi không còn tái phát bệnh nữa”, Angela Chu chia sẻ.

Angela Chu cho biết, hiện chị có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng ở Thái Lan. Ảnh: NVCC.

Angela Chu cho biết, hiện chị có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng ở Thái Lan. Ảnh: NVCC.

Căn bệnh khiến 75% phụ nữ mắc ít nhất một lần trong đời

Sau thời gian dài kiên trì điều trị viêm âm đạo do nấm candida, Angela Chu nhận ra, phụ nữ rất dễ mắc căn bệnh này. “Tôi nhận ra, với bệnh này, mình vệ sinh quá kỹ, dùng sản phẩm tẩy rửa mạnh hay vệ sinh không kỹ cũng bị. Sai lầm của tôi là khi có bệnh mới đi điều trị chứ không chủ đồng phòng ngừa”, chị nói.

Angela Chu cho biết, để chủ động phòng bệnh, cứ 6 tháng - 1 năm chị sẽ đi kiểm tra định kỳ một lần. “Nghe khám phụ khoa là thấy rùng, mình nhưng mà phải đi khám định kỳ cho dù không có triệu chứng bất thường. Tôi làm vậy là để bảo vệ sức khỏe của mình”, chị bày tỏ.

Angela Chu cho rằng, khi bị bệnh phụ khoa, phụ nữ hãy đi khám ngay khi có dấu hiệu, đừng để tình trạng viêm nhiễm chuyển biến nặng bởi khi đó không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn chị em có nguy cơ hiếm muộn, vô sinh và mắc những căn bệnh nguy hiểm khác.

Theo BS.CKII Nguyễn Thị Minh Thanh, Trưởng Khoa Khám chuyên gia, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, viêm âm đạo do nấm Candida là bệnh lý khá phổ biến ở nữ giới. Theo thống kê có khoảng 75% chị em trên thế giới có thể mắc bệnh này ít nhất một lần trong đời.

Ngoài đi khám bệnh định kỳ, Angela Chu còn thường xuyên tập yoga để duy trì sức khỏe. Ảnh: NVCC.

Ngoài đi khám bệnh định kỳ, Angela Chu còn thường xuyên tập yoga để duy trì sức khỏe. Ảnh: NVCC.

Dấu hiệu của bệnh thường là:

+ Ngứa ở bên trong và vùng da xung quanh bên ngoài âm đạo. Có thể xuất hiện các nốt đỏ hoặc trắng và gây ngứa nhiều. Vì không biết, nên người bệnh thường gãi khiến cho nấm lan rộng tới hậu môn, bẹn.

+ Nóng rát âm đạo, vùng môi lớn có thể bị sưng tấy nếu bị viêm nhiễm nấm âm đạo quá nặng.

+ Khí hư vùng kín có màu vàng đậm hoặc trắng đục vón cục như bã đậu, hoặc đóng thành từng mảng, và thường có mùi hôi.

+ Khi quan hệ cảm thấy bị đau đớn, khó khăn.

+ Đi tiểu khó và tiểu nhiều.

Nguyên nhân khiến các chị em bị bệnh này thường là do vệ sinh cơ thể không tốt, mặc quần chật, không thoát mồ hôi hay đồ lót ẩm ướt, không thoáng khí và có hệ miễn dịch kém. Bệnh có thể gặp nhiều hơn ở những chị em đang mang thai, mắc bệnh tiểu đường, đang điều trị bệnh ung thư, nhiễm HIV/AIDS...

Bác sĩ Thanh khuyến cáo, khi có các cấu hiệu trên các chị em nên đi khám và điều trị sớm. Trường hợp để lâu bệnh có thể diễn biến theo chiều hướng xấu khiến việc điều trị khó khăn và phát sinh nhiều rủi ro không mong muốn. 

Vợ chồng giáo sư BV Việt Đức tuổi U90 nhưng vẫn anh anh-em em, luôn giữ thói quen đáng yêu trước khi ngủ suốt 60 năm
60 năm chung sống, vợ chồng giáo sư Đặng Hanh Đệ chưa một lần to tiếng. Giờ đây, dù tuổi đã U90, có đầy đủ cháu nội, cháu ngoại nhưng hàng ngày, ông bà vẫn xưng hô “anh - em" ngọt ngào như thuở mới yêu.

Những câu chuyện cảm động

DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ khoa ở nữ giới