Vợ trẻ tuần đòi "yêu" 5 lần khiến tôi thấp thỏm, đàn ông gần 40 tuổi thì quan hệ mấy lần/tuần cho đỡ hại sức?

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 21/02/2023 10:37 AM (GMT+7)

Trong cuộc sống hàng ngày nhiều người vẫn truyền tai nhau câu nói “tốt mái thì hại trống” hay “dương khỏe thì thận suy”, điều này liệu có chính xác? TS.BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E) sẽ giải đáp.

TS.BS.Nguyễn Đình Liên

Trưởng Khoa Ngoại Thận-Tiết niệu, Bệnh viện E

Xem tất cả bài viết của chuyên gia
Hữu Trọng (Hà Nội) (nghtrong***@gmail.com)

Chào bác sĩ!

Vợ chồng tôi kết hôn được 8 năm và đã có 2 con, cuộc sống hàng ngày và làm ăn kinh tế hoàn toàn bình thường. Tôi 37 tuổi, vợ ít hơn tôi 8 tuổi nên vẫn còn khá sung sức trong chuyện "yêu", mỗi tuần vợ lại đòi "giao ban" khoảng 5 lần.

Do gần 40 tuổi nên tôi cũng có tìm hiểu một số kiến thức để điều chỉnh sinh hoạt trong “chuyện ấy” tốt hơn. Qua tìm hiểu tôi thấy, đa số mọi người đều nói rằng "tốt mái thì hại trống", hay "dương khỏe thì thận suy".

Thực sự tôi không hiểu vấn đề này lắm. Bác sĩ có thể giải đáp giúp tôi, với tầm tuổi như tôi, duy trì quan hệ khoảng 5 lần/tuần có phải nhiều không? Hơn nữa quan hệ nhiều thì có ảnh hưởng chức năng thận không thưa bác sĩ?
 

img alt src/upload/1-2023/images/2023-02-21/vo-chong-1676953103-705-width780height520.jpg stylewidth: 780px; height: 520px; /
TS.BS Nguyễn Đình Liên

Khi nói về chuyện “yêu” thì tuổi tác cũng là một yếu tố tác động, với trường hợp vợ chồng bạn, rõ ràng vợ bạn chưa đến 30 tuổi thì độ sung sức và nhu cầu còn khá cao. Tuy nhiên, với độ tuổi của bạn, nếu có sức khỏe tốt, không có bệnh lý gì tiềm ẩn và hơn thế nữa là mỗi lần làm “chuyện ấy”, cả hai đều cảm thấy thỏa mãn, hòa hợp thì mật độ 5 lần/tuần vẫn có thể chấp nhận được.

Thế nhưng, qua chia sẻ của bạn thì có vẻ như bạn đang rất quan tâm đến tần suất quan hệ bao nhiêu là đủ, đó là lý do bạn tìm hiểu một số thông tin vì lo sợ ảnh hưởng tới sức khỏe. Với độ tuổi gần 40 như bạn, tôi khuyên tốt nhất nên quan hệ hai ngày/1 lần hoặc tuần 3 lần là hợp lý. Bởi khi đó cơ thể còn được nghỉ ngơi, tạo sự thăng hoa, đồng thời tái tạo lại năng lượng đã mất. Hơn nữa, trong chuyện chăn gối, khi bạn đang đắn đo về vấn đề này, tốt nhất nên chia sẻ với vợ để cả hai thấu hiểu nhau và có tần suất quan hệ phù hợp nhất với độ tuổi.

Vợ trẻ tuần đòi amp;#34;yêuamp;#34; 5 lần khiến tôi thấp thỏm, đàn ông gần 40 tuổi thì quan hệ mấy lần/tuần cho đỡ hại sức? - 2

Ở tuổi U40 nam giới quan hệ 3 lần/tuần là hợp lý. (Ảnh minh họa)

Xin nhắc lại, đây là tôi tư vấn với người bình thường và ở độ tuổi như của bạn. Còn người sức khỏe yếu, có bệnh lý tiềm ẩn nào đó thì quan hệ tình dục quá nhiều sẽ làm hao mòn sức khỏe, tinh thần. Cụ thể, nếu làm “chuyện ấy” nhiều sẽ dẫn tới mất dinh dưỡng, gây mệt mỏi, căng thẳng mà đôi khi còn dẫn tới sự nhàm chán…

Vấn đề thứ hai đó là liệu làm “chuyện ấy” nhiều có hại thận, hay nói theo các cụ ngày xưa là “tốt mái, hại trống”. Về đông y họ có quan niệm “thận tàng tinh”, tức là quan hệ nhiều thì tinh dịch ít, sẽ cạn kiệt và hệ sinh dục bị ảnh hưởng. Cụ thể, khi xuất tinh quá nhiều, những lần sau chất lượng tinh dịch sẽ ít dần đi, giảm chất lượng thụ tinh… Vì thế mọi người mới cho rằng quan hệ tình dục nhiều sẽ hại thận.

Tuy nhiên, đó chỉ là quan niệm, còn việc “gần gũi” nhau nhiều có ảnh hưởng đến chức năng thận hay không thì chưa có một nghiên cứu nào chắc chắn về vấn đề này. Bởi chức năng thận chịu tác động của rất nhiều yếu tố khác, ví dụ như có bệnh lý gì ảnh hưởng đến chức năng thận không, bên cạnh đó là thói quen sinh hoạt, ăn uống.

Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, nếu quan hệ tình dục quá nhiều gây suy nhược, mệt mỏi, ốm yếu, khi đó toàn bộ chức năng cơ thể bị ảnh hưởng chứ không chỉ riêng thận. Do vậy, sinh hoạt vợ chồng cần phải khoa học, hợp lý dựa trên điều kiện thời gian, sức khỏe của mình.

Mọi thắc mắc của bạn độc về các vấn đề sức khỏe sẽ được các chuyên gia tư vấn trong những bài tiếp theo. Mời quý đọc giả đón đọc các bài Hỏi đáp bác sĩ vào các ngày thứ 3-5 hàng tuần trên mục Sức khỏe.

Phụ nữ quan hệ nhiều có khiến ngực lớn hơn? Những thay đổi ở vùng nhạy cảm của chị em khi yêu khiến nam giới thích thú
Phụ nữ khi đạt cực khoái hoặc cảm thấy kích thích cao độ có thể thấy vòng 1 tăng kích thước hơn một chút.

Quan hệ tình dục

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục