Ca sĩ "xấu lạ" muốn có con nhưng bạn trai từ chối, âm thầm bầu rồi sang Mỹ đẻ

Minh An - Ngày 04/12/2021 12:03 PM (GMT+7)

Thảo Trang cho biết dù bạn trai không muốn có con nhưng điều đó không ảnh hưởng đến kế hoạch sinh nở ở độ tuổi 30 của cô.

Các chuyên gia sản khoa đều khuyên các cặp vợ chồng khi muốn có con nên lên kế hoạch kĩ càng về cả sức khỏe, tâm lý và kinh tế. Nữ ca sĩ Thảo Trang cũng đã có một kế hoạch sinh con cụ thể như vậy nhưng điều đặc biệt là cô quyết định hoàn thành nó một mình vì bạn trai lúc đó không hợp tác.

Thảo Trang sinh năm 1987, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thảo Trang, là ca sĩ nổi danh từ cuộc thi Vietnam Idol. Dù không sở hữu ngoại hình xinh đẹp "theo chuẩn" nhưng Thảo Trang vẫn có nét quyến rũ riêng, được gọi là mỹ nhân "xấu lạ" và được nhiều người yêu thích với giọng hát nội lực, phong cách trình diễn rất “máu lửa”. Kể cả trong cuộc sống riêng, Thảo Trang cũng chọn cho mình "lối đi riêng" không giống nhiều người phụ nữ khác.

Thảo Trang và con trai Alexander.

Thảo Trang và con trai Alexander.

30 tuổi muốn có con, bạn trai không đồng ý vẫn thực hiện 

Thảo Trang cho biết khi gần 30 tuổi, cô bỗng nhiên mong muốn có một đứa con nên "thả" để mang bầu. Quyết định này của cô khiến nhiều người ngạc nhiên vì khi đó nữ ca sĩ đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên quan niệm của Thảo Trang là sự nghiệp dù thế nào thì vẫn ở đó, còn cô không thể bỏ lỡ độ tuổi sinh con tốt nhất của người phụ nữ. 

Tuy nhiên lúc này bạn trai Thảo Trang lại chưa sẵn sàng cho việc có con. Vậy nên khi phát hiện mang thai, cô quyết định chia tay rồi mang bầu, sinh con một mình. 

Thảo Trang quyết định mang thai một mình vì bạn trai cho biết chưa sẵn sàng làm bố.

Thảo Trang quyết định mang thai một mình vì bạn trai cho biết chưa sẵn sàng làm bố.

Kể lại kỉ niệm phát hiện "tin vui" của mình, Thảo Trang nói: "Đợt đó mình bị chậm kinh 2 tháng. Đó là việc chưa bao giờ xảy ra vì chu kỳ của mình rất đều đặn. Trong 2 tháng đó mình cũng có đi khám nhưng bác sĩ bảo không phải có bầu. Phải khi đến tháng thứ 3 sau khi trễ kinh thì mình thử que mới thấy 2 vạch. Cảm giác lúc đó thật sự là vỡ òa hạnh phúc vì mình đang chờ đợi điều này mà. Mình cầm que ra khoe ngay với mẹ rồi nhắn tin, gọi điện khoe với mọi người". 

Dù mang bầu đơn thân nhưng do chuẩn bị sẵn sàng cả về tâm lý, sức khỏe nên Thảo Trang thấy thai kỳ của mình khá nhẹ nhàng, thoải mái, không có cảm giác tủi thân, buồn phiền. Cô chỉ bị nghén ngủ trong giai đoạn đầu còn việc ăn uống vẫn bình thường. Thậm chí cô còn đi hát tới tháng thứ 4 mới nghỉ. 

Vì chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý, sức khỏe nên Thảo Trang có một thai kỳ suôn sẻ.

Vì chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý, sức khỏe nên Thảo Trang có một thai kỳ suôn sẻ.

Về chuyện ăn uống khi mang thai, nữ ca sĩ "xấu lạ" cho biết mình ăn uống thoải mái, kể cả đồ ngọt và đồ béo vì cô không quá lo sợ chuyện tăng cân. "Lúc đó nghĩ mình đang bầu mà, tăng 10kg hay 20kg cũng có sao đâu. Kết quả là tăng 20kg thật. Thỉnh thoảng nhìn vào gương cũng thấy ôi sao mình to quá, lo chuyện giảm cân sau sinh không biết có ổn không. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng quá thôi rồi lại thả cửa ăn tiếp", cô hài hước nói. 

Trong thời gian này, người chăm sóc chủ yếu cho Thảo Trang là mẹ ruột, còn bạn bè chỉ có thể ủng hộ tinh thần từ xa.

Âm thầm sang Mỹ sinh con, sau sinh giảm 20kg

Đến ngày sinh con, Thảo Trang sinh tại Mỹ. Ban đầu cô được chỉ định sinh thường, cũng đã trải qua gần 1 ngày chuyển dạ nhưng cuối cùng phải chuyển sang sinh mổ vì em bé lớn so với cơ thể mẹ. Giây phút con được y tá đặt lên ngực cho da tiếp da với mẹ, nữ ca sĩ vỡ òa hạnh phúc. Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, cô đã gặp được "thiên thần nhỏ" của mình. 

Sau khi sinh, cô được mẹ hỗ trợ chăm con. May mắn thay vì mẹ đẻ cô là người khá hiện đại, cập nhật kiến thức mới từ sách báo nhiều nên hai mẹ con không gặp bất đồng gì trong việc chăm bé. 

Thảo Trang một mình sang Mỹ sinh con.

Thảo Trang một mình sang Mỹ sinh con.

Một trong những vấn đề Thảo Trang phải "giải quyết" sau sinh nữa chính là 20kg đã tăng sau 9 tháng mang thai. Cô cho biết 6 tháng đầu mình chưa tập luyện gì vì sinh mổ và muốn tập trung ăn uống lấy sữa mẹ nuôi con. Sau 6 tháng, cô bắt đầu đi tập lại nhưng cũng chỉ là những bài nhẹ nhàng. Dần dần nữ ca sĩ mới tăng cường độ tập luyện lên và tập với huấn luyện viên chuyên nghiệp. Đồng thời, cô cũng điều chỉnh chế độ ăn khoa học hơn, thêm rau, thêm trái cây và bớt tinh bột. Khi em bé được 1 tuổi thì Thảo Trang ấy lại được vóc dáng thon thả, săn chắc của mình. 

Sau sinh 1 năm, cô giảm 20kg, lấy lại thân hình thon gọn.

Sau sinh 1 năm, cô giảm 20kg, lấy lại thân hình thon gọn.

Không ngại dư luận, Thảo Trang công khai làm mẹ đơn thân, một mình nuôi bé Alexander khôn lớn. Đến đầu năm 2020, nữ ca sĩ mới tiết lộ bố của con trai đã qua đời và mong mọi người không làm tổn thương bé bằng những câu hỏi về bố. 

Với Thảo Trang, cô cho biết dù phải trải qua hành trình mang thai, sinh nở, nuôi con không có bóng dáng người đàn ông nhưng khi nhìn thấy con trai thì cảm thấy món quà này xứng đáng và thật sự hạnh phúc.

Thảo Trang hạnh phúc tận hưởng cuộc sống bên con trai.

Thảo Trang hạnh phúc tận hưởng cuộc sống bên con trai.

Vợ mang bầu tăng 20kg, nam diễn viên hài đưa đi đẻ bắt nhảy đầm từ sáng đến tối
Khi vợ đang đau đẻ, Thái Vũ lại giục nhảy lắc hông đến mức cô... phát cáu.

Chat với mẹ bỉm sữa

Minh An (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai