Mẹ bầu 28 tuổi liều mình sinh mổ lần 4, cả hành trình mang thai như ngồi trên đống lửa

Thảo Nguyên - Ngày 10/02/2023 14:00 PM (GMT+7)

Vì nhiều lý do mà mẹ bầu 28 tuổi đã mang bầu lần thứ 4 và phải sinh mổ lần 4. Điều này khiến cho cả thai kỳ của chị lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vì những nguy hiểm rình rập.

Không phải bà mẹ nào cũng được sinh thường một cách thuận lợi. Thực tế, có không ít sản phụ phải bắt buộc lựa chọn sinh mổ. Thậm chí có những sản phụ vừa sinh mổ sau hơn 1 năm lại có bầu tiếp hoặc có những mẹ bầu phải sinh mổ tới 4 lần.

Ý thức được việc sinh mổ lần 4 nhiều nguy hiểm cho cả mẹ và bé nên với những mẹ bầu phải mổ đẻ lần thứ 4, từ khi mang thai cho tới tận ngày lên bàn mổ, không lúc nào hết lo lắng. Gia đình sản phụ cũng như ngồi trên đống lửa, khi thấy có điều bất thường là cả nhà lại đứng ngồi không yên.

Khi trò chuyện với nam bác sĩ sản khoa Nguyễn Trung Đạo, Khoa sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội về những trường hợp sản phụ trải qua 4 lần mổ đẻ, vị bác sĩ khẳng định những trường hợp đó không phải là hiếm. Trong quá trình thăm khám và mổ đẻ cho các sản phụ, bác sĩ Đạo đã gặp rất nhiều trường hợp mẹ bầu còn trẻ nhưng đã mang thai 4 lần, cả 4 lần vượt cạn đều phải mổ.

Ngày biết tin mang bầu đứa con thứ 4, vợ chồng chị Hà rất lo lắng. (Ảnh minh họa)

Ngày biết tin mang bầu đứa con thứ 4, vợ chồng chị Hà rất lo lắng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, bác sĩ Đạo kể về trường hợp sản phụ Trần Thị Thanh Hà (* tên nhân vật đã được thay đổi), 28 tuổi ở Thanh Xuân, Hà Nội. Sau kết hôn, vợ chồng chị Hà sinh liền 4 con trong vòng 6-7 năm. Tất cả 3 lần sau đều do vợ chồng chị chủ quan không áp dụng biện pháp tránh thai nên bị nhỡ kế hoạch.

Ngày biết tin mang bầu đứa con thứ 4, vợ chồng chị Hà rất lo lắng. Bởi sau 3 lần sinh, sức khỏe của chị cũng giảm sút nhiều so với trước đây. Hơn nữa cả 3 lần sinh trước chị đều đã mổ đẻ, mang thai lần thứ 4 chị lo cả thai kỳ sẽ nhiều nguy hiểm. Đặc biệt, khi đi khám lần nào bác sĩ cũng bảo vợ chồng chị Hà quá liều khi sinh mổ đến tận lần thứ 4.

“Mặc dù biết nguy hiểm do sinh mổ liên tiếp nhưng thương con nên vợ chồng họ vẫn quyết giữ thai lại để liều sinh bé”, bác sĩ Đạo nói.

Mang thai đến tuần thứ 38, mẹ bầu 3 con quyết định nhập viện mổ đẻ và được êkip mổ theo dõi rất sát sao, chặt chẽ để có cuộc vượt cạn an toàn nhất.

Bác sĩ Đạo chia sẻ: “Với sản phụ mổ lấy thai dù lần đầu, hay lần sau thì cũng đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ và nguy cơ càng tăng lên khi người mẹ sinh mổ nhiều lần. Do đó, khi chị Hà sinh mổ lần thứ 4, ê-kíp y bác sĩ đã theo dõi sát sao, chặt chẽ để ca mổ bắt con mẹ tròn con vuông thành công”.

Chia sẻ về những sản phụ quyết định sinh mổ lần 4, bác sĩ Đạo cho biết, những chị em có thể trạng sức khỏe tốt những lần mang thai trước không có tai biến hoặc biến chứng sản khoa vẫn có thể sinh mổ 3 đến 4 lần. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, phụ nữ chỉ nên sinh mổ 2-3 lần vì càng sinh mổ nhiều, nguy cơ biến chứng sẽ càng tăng lên.

Để đảm bảo sức khỏe, phụ nữ chỉ nên sinh mổ 2-3 lần vì càng sinh mổ nhiều lần nguy cơ biến chứng sẽ càng tăng lên. (Ảnh: BSCC)

Để đảm bảo sức khỏe, phụ nữ chỉ nên sinh mổ 2-3 lần vì càng sinh mổ nhiều lần nguy cơ biến chứng sẽ càng tăng lên. (Ảnh: BSCC)

Bên cạnh đó, mẹ bầu cũng cần chú ý đến khoảng cách giữa các lần sinh vì sinh mổ cần nhiều thời gian phục hồi hơn so với sinh thường. Vết mổ trên thành tử cung cần ít nhất 3 năm để có thể hồi phục. Do đó, khoảng cách tối thiểu sau mỗi lần sinh mổ là 3 năm.

Nếu khoảng cách mang thai lần 4 với thời điểm sinh mổ lần 3 quá ngắn, thai phụ phải lên kế hoạch theo dõi chi tiết thai kỳ từ bác sĩ chuyên khoa cũng như trang bị đầy đủ kiến thức chăm sóc thai sản để phòng ngừa rủi ro, đảm bảo sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi.

Quyết định sinh mổ lần 4, mẹ bầu sẽ có thể phải đối mặt với một số nguy cơ như: vỡ tử cung; nguy cơ bị nhiễm trùng ở thành tử cung và thành bụng; nhau thai bất thường như bong rau non, nhau cài răng lược; tổn thương bàng quang; thuyên tắc phổi…. rất nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong.

Vợ Quách Ngọc Tuyên kể chuyện làm mẹ khi mới 19 tuổi, sinh mổ không ăn thuốc tê nên la thất thanh
Tiết lộ của Thảo Hân - bà xã kém 13 tuổi của Quách Ngọc Tuyên trong chương trình  “Tâm sự mẹ bỉm sữa” đã nhận được sự chú ý của nhiều mẹ.

Chat với mẹ bỉm sữa

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh mổ