5 năm sau sinh mổ vẫn chịu biến chứng, Á hậu Diễm Trang thật lòng khuyên chị em đẻ thường

Ngọc An - Ngày 17/09/2022 06:30 AM (GMT+7)

Từ kinh nghiệm của bản thân, Diễm Trang cho biết nếu có thể lựa chọn thì cô muốn sinh thường.

Nên sinh thường hay sinh mổ là thắc mắc thường gặp nhất của bà bầu khi bước vào giai đoạn cuối thai kỳ. Phương pháp sinh nào tốt, tiết kiệm, đỡ đau hơn cũng vẫn luôn gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng các mẹ bỉm sữa. Mới đây, Á hậu Diễm Trang đã có chia sẻ về vấn đề này. 

Diễm Trang được biết đến là Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014. Ngoài ra, cô còn là một MC, biên tập viên truyền hình. Cô kết hôn năm 2015 với ông xã đại gia và chuyển sang Ba Lan sinh sống. Hiện tại, cặp đôi đã có với nhau một cô con gái 6 tuổi tên Julia. Cuối tháng trước, Diễm Trang hạnh phúc báo tin đang mang bầu em bé thứ 2.

Á hậu Diễm Trang đang mang bầu bé thứ 2.

Á hậu Diễm Trang đang mang bầu bé thứ 2.

Mới đây trên trang cá nhân, nàng Á hậu đã có bài viết chia sẻ về vấn đề mình gặp phải sau khi sinh mổ con đầu lòng. Cô viết: "Sinh thường hay sinh mổ? Đây là câu hỏi thắc mắc của rất nhiều mẹ nhất là làm mẹ lần đầu, nên suốt khoảng thời gian mang thai bé đầu tiên Julia mình cũng luôn phân vân. Thời điểm đó mình bắt buộc chọn sinh mổ vì thai đã quá 41 tuần nhưng không hề có dấu hiệu sinh nào. Đến giờ là bé thứ hai mình có chắc câu trả lời để giúp các mẹ đỡ phân vân.

Sau lần sinh mổ đầu thì vào năm ngoái, khi đang ở Ba Lan mình may mắn gặp được bác sĩ khám và tư vấn rất kĩ, bảo sẹo mổ mình xấu và bị khuyết sẹo ứ dịch, tức là sau 5 năm thì mình mới phát hiện là mình bị khuyết sẹo mổ bên trong, mặc dù bên ngoài trông bình thường, tụ dịch có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai của mình và ảnh hưởng đến sức khoẻ. Trước đó không bác sĩ nào khám ra vấn đề này.

Thế là từ đó mình cứ khổ sở vì tụ dịch, hút dịch ra được 1 ống rồi sau đó lại bị nặng hơn là vào cả lòng tử cung. Đến tận bây giờ thì bé trong bụng đến là một kì tích kiểu trời cho, không hiểu sao có được, trong khi 2 tháng trước đó liên tục lần nào siêu âm dịch cũng ứ nhiều và khuyết sẹo hở to, làm mình buồn, đau đầu luôn đó". 

Diễm Trang cho biết 5 năm sau sinh bé đầu, cô mới phát hiện bị tụ dịch tại sẹo mổ.

Diễm Trang cho biết 5 năm sau sinh bé đầu, cô mới phát hiện bị tụ dịch tại sẹo mổ.

Từ trải nghiệm "xương máu" của bản thân, Diễm Trang đã đưa ra lời khuyên của riêng mình cho những mẹ bầu đang phân vân trong việc lựa chọn phương pháp sinh. 

Cô nói: "Mình tìm hiểu rất nhiều về tụ dịch thì thấy đây là vấn đề khá phổ biến của các mẹ mổ lấy thai. Thế nên nếu mình được chọn mình vẫn chọn sinh thường nhé, phục hồi nhanh hơn, hạn chế được những nguy cơ sau sinh nhất là khi các mẹ thích có nhiều con. Đừng ai nói sinh mổ không đau nhé, chỉ không đau lúc mổ vì có thuốc tê chứ lúc tỉnh dậy là thấu trời ông địa luôn. Mong bài viết này sẽ giúp cho nhiều mẹ có câu trả lời cho sự lựa chọn của mình".

Từ trải nghiệm của bản thân, Diễm Trang khuyên a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/phụ nữ/a nên chọn sinh thường nếu có thể.

Từ trải nghiệm của bản thân, Diễm Trang khuyên phụ nữ nên chọn sinh thường nếu có thể.

Sinh thường hay sinh mổ tốt hơn?

Theo bác sĩ chuyên khoa phụ sản, mỗi phương pháp sinh đều có những ưu - nhược điểm riêng. Bà bầu lựa chọn sinh thường hay sinh mổ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trực tiếp theo dõi thai kỳ và phụ thuộc vào tình hình ở cuối thai kỳ. 

Sinh thường

Trẻ khi được đẻ thường sẽ đi qua âm đạo của người mẹ, lồng ngực của bé phải chịu sức ép nhất định nên các dịch trong phổi của trẻ sẽ thoát ra hết. Khi trẻ khóc, phổi sẽ nở ra và hệ hô hấp bắt đầu hoạt động bình thường.

Hầu hết các bác sĩ sản khoa đều cho rằng trẻ đẻ thường có hệ miễn dịch tốt hơn so với trẻ đẻ mổ. Khi qua đường sinh tự nhiên, trẻ sẽ được tiếp xúc với những vi khuẩn có lợi trong âm đạo của người mẹ và các hormone tăng cường sức đề kháng mà người mẹ tiết ra trong lúc chuyển dạ để hình thành và phát triển hệ miễn dịch của bản thân sau này. Vì thế hệ miễn dịch của trẻ đẻ thường chỉ mất khoảng 10 ngày là hoạt động tốt. Do đó, trẻ đẻ thường ít ốm vặt, ít có nguy cơ dị ứng và dễ nuôi hơn trẻ đẻ mổ.

Người mẹ có nhiều thời gian để chuẩn bị sinh nở, có thể thoải mái đi lại và cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể mình khi em bé sắp chào đời. Bé sinh ra cũng không lo sẽ bị ảnh hưởng của các loại thuốc gây tê, thuốc kháng sinh ảnh hưởng đến nguồn sữa mẹ.

5 năm sau sinh mổ vẫn chịu biến chứng, Á hậu Diễm Trang thật lòng khuyên chị em đẻ thường - 4

Tuy nhiên mẹ mất sức nhiều hơn trong quá trình chuyển dạ và rặn đẻ. Phương pháp này không an toàn đối với những mẹ gặp vấn đề bất thường trong thai kỳ như nhau tiền đạo hoặc mẹ bị tử cung bé, xương chậu hẹp, bệnh tim. Trong quá trình sinh nở, nếu xảy ra sự cố sẽ khó xử lý hơn vì lúc đó thai nhi đã tụt xuống cổ tử cung, không thể sử dụng những phương pháp sinh nở khác thay thế được. Như thế sẽ rất nguy hiểm với thai nhi.

Sinh mổ

Phương pháp sinh mổ là sản phụ không mất sức vì không phải chịu đựng cơn đau đẻ và hoàn toàn tỉnh táo trong suốt quá trình ca mổ đẻ diễn ra. Ca mổ sinh diễn ra nhanh chóng và được chuẩn bị cẩn thận nên gia đình chỉ cần chọn ngày đến bệnh viện và làm thủ tục, người mẹ không phải chịu đựng cơn đau đẻ lên đến 2-3 ngày như thông thường. Sinh mổ giúp em bé an toàn hơn khi chào đời vì phương pháp này rất dễ khắc phục khi có sự cố xảy ra. Đặc biệt thai nhi đang trong tình trạng nguy hiểm, có thể lấy bé ra khỏi cơ thể người mẹ rất nhanh.

Tuy nhiên đối với trẻ đẻ mổ, việc không đi qua đường sinh tự nhiên của người mẹ khiến phổi của bé không phải chịu lực co thắt mạnh nên dễ còn tồn dịch ối trong phổi. Điều này dẫn đến việc trẻ dễ thở khò khè và có nguy cơ mắc bệnh về đường hô hấp cao hơn sau này.

5 năm sau sinh mổ vẫn chịu biến chứng, Á hậu Diễm Trang thật lòng khuyên chị em đẻ thường - 5

Trẻ sinh mổ không được tiếp nhận vi khuẩn có lợi từ âm đạo người mẹ nên quá trình hình thành hệ miễn dịch của cơ thể thường bị chậm trễ, có thể kéo dài tới 6 tháng mới hoàn thiện. Mẹ không thể cho con bú trong những giờ đầu sau sinh. Về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sự phân tiết bình thường của tuyến sữa.

Sản phụ có một vết mổ cũ trên tử cung sẽ có nguy cơ bị tai biến trong lúc mang thai và chuyển dạ nhiều hơn người không có vết mổ cũ. Hầu hết sản phụ đã có một vết mổ cũ trên tử cung phải mổ lấy thai ở lần sinh tiếp theo. Các bác sĩ khuyên người mẹ đã có hai lần mổ bắt con không được mang thai nữa vì nguy cơ vỡ tử cung trong lần mang thai sau rất cao.

Theo Ngọc An (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Sinh mổ