Mới sinh 5 tháng, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng đã để con ở nhà đi công tác, chồng phản ứng bất ngờ

Diệu Thuỳ - Ngày 11/04/2023 09:01 AM (GMT+7)

Thủ môn Bùi Tiến Dũng không ngại bày tỏ quan điểm của mình trên mạng xã hội về việc vợ đi làm trở lại sớm sau sinh.

Thời gian gần đây, Dianka Zakhidova - bà xã của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã trở lại sàn catwalk khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Cách đây ít ngày, cô sải bước tại show diễn với một body săn chắc, bốc lửa, thần thái ngút ngàn. Và mới nhất, mỹ nhân người Ukraine còn tham gia một sự kiện thời trang nữa diễn ra ở Phú Quốc. 

Được biết để tham dự sự kiện này, Dianka đã phải xa con trai mới sinh trong ít ngày. Trên trang cá nhân, cô cũng bày tỏ cảm xúc nhớ nhung cậu con trai nhỏ bé của mình. 

Thời gian gần đây, Dianka Zakhidova đã quay trở lại sàn diễn thời trang.

Thời gian gần đây, Dianka Zakhidova đã quay trở lại sàn diễn thời trang. 

Dù đã là mẹ một con nhưng Dianka nhận được cơn mưa lời khen về thần thái và sắc vóc.

Dù đã là mẹ một con nhưng Dianka nhận được "cơn mưa lời khen" về thần thái và sắc vóc. 

Mặc dù bà xã đi công tác khi con trai còn nhỏ, nam thủ thành người Thanh Hóa vẫn rất thoải mái. Anh thể hiện tình yêu và sự ủng hộ với bà xã bằng việc chia sẻ hình ảnh Dianka đang trình diễn thời trang kèm theo dòng trạng thái ngọt ngào: “Anh rất vui khi thấy em có thể quay trở lại với công việc mà em yêu thích”. 

Trong những ngày Dianka đi công tác thì mẹ ruột là người hỗ trợ cô chăm sóc con trai. Hôm qua (9/4), Bùi Tiến Dũng từ Hà Nội bay vào TP.HCM để cùng các đồng đội chuẩn bị cho trận đấu vòng 6 V.League 2023. Do đó, anh có thể tranh thủ về nhà nghỉ ngơi và chơi cùng con. 

Nửa đêm, khi Dianka từ Phú Quốc trở về sau chuyến công tác, Bùi Tiến Dũng đã reo lên vui mừng khi gặp bà xã. Cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ vì những khoảnh khắc ngọt ngào họ dành cho nhau. Dianka cũng nhanh chóng ôm ấp cậu con trai bé nhỏ sau ít ngày xa cách. 

Dianka bày tỏ nỗi nhớ con trai khi phải đi công tác xa.

Dianka bày tỏ nỗi nhớ con trai khi phải đi công tác xa. 

Cô được ông xã ủng hộ quay trở lại với công việc.

Cô được ông xã ủng hộ quay trở lại với công việc. 

Vợ của Bùi Tiến Dũng từng khiến người hâm mộ "mắt tròn mắt dẹt" về hành trình bầu bí, sinh nở và sau sinh của mình. Nàng mẫu Tây giữ dáng cực đỉnh khi mang thai, đẹp như tiên nữ lúc đi đẻ và sớm trở lại cuộc sống bình thường chỉ sau ít ngày ở cữ. 

Nhiều người nói rằng Dianka “đẻ như không đẻ” vì sau sinh, cô về dáng và hồi phục sức khỏe rất nhanh. Thực tế, Dianka đã trở lại với công việc sau khi sinh con 1 tháng bằng việc đi làm mẫu ảnh. Về phía Bùi Tiến Dũng, từ khi gia nhập CLB Công an Hà Nội, anh đã chuyển ra Hà Nội thi đấu. Xa chồng như Dianka vẫn có thể dành thời gian chăm con, đồng thời trở lại với đam mê của bản thân. Điều đó khiến hội bỉm sữa thêm phần ngưỡng mộ bà mẹ trẻ sinh năm 2000. 

Vợ Bùi Tiến Dũng đã sớm lấy lại được thân hình như tượng tạc.

Vợ Bùi Tiến Dũng đã sớm lấy lại được thân hình như tượng tạc. 

Hai vợ chồng Bùi Tiến Dũng luôn biết cách hâm nóng tình cảm và rất ủng hộ đối phương phát triển sự nghiệp.

Hai vợ chồng Bùi Tiến Dũng luôn biết cách hâm nóng tình cảm và rất ủng hộ đối phương phát triển sự nghiệp. 

Mẹ nên quay trở lại làm việc sau khi sinh con bao lâu?

- Thông thường, các chị em được nghỉ thai sản 6 tháng. Đây cũng là khoảng thời gian được các bác sĩ sản khoa khuyến cáo là đủ để mẹ có thể hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần sau khi sinh em bé. Quay trở lại với công việc vào thời điểm này là tốt nhất cho sức khỏe của mẹ, công việc cũng có thể đạt hiệu suất cao hơn. 

- Với các mẹ muốn đi làm trở lại sớm hơn thời gian này thì cần cân nhắc kỹ càng. Những biến chứng trong quá trình sinh nở, đặc biệt là sinh mổ sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục hơn nếu mẹ không được nghỉ ngơi đầy đủ. 

- Cơ thể người phụ nữ khi mang thai thay đổi nhiều về nội tiết và tâm sinh lý. Việc này có thể gây ra cho mẹ sự mệt mỏi. Bên cạnh đó, việc chăm sóc một em bé sơ sinh cũng không đơn giản, nếu không được giải tỏa, giúp đỡ sẽ khiến mẹ có nguy cơ đối diện với trầm cảm sau sinh hay rối loạn cảm xúc.

- Trước 6 tháng tuổi, em bé cần được bú mẹ hoàn toàn, bất đắc dĩ mới nên uống sữa công thức. Do đó, việc mẹ đi làm sớm cũng có thể ảnh hưởng đến nguồn sữa cho con bú, khiến lịch trình sinh hoạt của bé ít nhiều bị thay đổi. 

- Mẹ cần lắng nghe cơ thể mình và cả em bé xem hai mẹ con đã thực sự sẵn sàng với việc mẹ sẽ đi làm sớm hay chưa? Tham khảo ý kiến từ bác sĩ chuyên khoa để được lắng nghe lời khuyên tốt nhất cho bản thân mình.

- Mẹ cần chuẩn bị thật cho bản thân về mặt tinh thần, sức khỏe, có được phương án chăm sóc em bé tốt nhất, đồng thời thiết lập chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp để có thể trở lại với công việc nhé. 

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sau sinh