Ngắm thai nhi lớn lên trong bụng mẹ (P.2)

Ngày 27/07/2013 10:00 AM (GMT+7)
Mặc dù vẫn còn “non” nhưng phổi thai nhi đã có thể vận hành đúng chức năng với sự giúp sức của y tế trong trường hợp bé “đòi” ra sớm. Bé nặng khoảng 875g và “cao” khoảng 36,6cm tính từ đầu đến chân. Từ tuần này, bé sẽ thường xuyên nhắm mở mắt dù không gian quanh bé vẫn được bao bọc toàn nước ối.

Với những nhịp khá rõ, người mẹ lúc này có thể cảm nhận rõ ràng những tiếng nấc cụt của thai, một hiện tượng rất phổ biến trong giai đoạn này và trong suốt quá trình thai nghén. Bé bị nấc cụt là vì bé thở trong dung dịch nước ối chứ không phải là không khí.

Mặc dù vẫn còn “non” nhưng phổi thai nhi đã có thể vận hành đúng chức năng với sự giúp sức của y tế trong trường hợp bé “đòi” ra sớm. Bé nặng khoảng 875g và “cao” khoảng 36,6cm tính từ đầu đến chân. Từ tuần này, bé sẽ thường xuyên nhắm mở mắt dù không gian quanh bé vẫn được bao bọc toàn nước ối.

Với những nhịp khá rõ, người mẹ lúc này có thể cảm nhận rõ ràng những tiếng nấc cụt của thai, một hiện tượng rất phổ biến trong giai đoạn này và trong suốt quá trình thai nghén. Bé bị nấc cụt là vì bé thở trong dung dịch nước ối chứ không phải là không khí.

Phong Lan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu