Người phụ nữ bụng to như mang thai 10 đứa trẻ và sự thật bất ngờ phía sau

Chương Ngọc - Ngày 01/04/2023 09:00 AM (GMT+7)

Nhiều người nghĩ rằng cô đang mang đa thai nhưng thực tế thì không phải như vậy.

Cô Allison Fisher, đến từ Jacksonville, Florida (Mỹ) thường xuyên phải đối mặt với những cơn đau bụng, chướng bụng và thậm chí là có kỳ kinh kéo dài. Tuy nhiên, cô gái 20 tuổi này đã trì hoãn việc đi khám bác sĩ vì sợ tốn kém và cho rằng tình trạng này sẽ sớm "biến mất".

Sức khỏe của cô gái trẻ bắt đầu có vấn đề khi Allison tăng cân nhanh chóng ở tuổi 14. Các bác sĩ khuyên cô nên giảm cân để đảm bảo sức khỏe, cơ thể nhẹ nhõm hơn. Thậm chí, họ còn yêu cầu cô theo dõi cân nặng thường xuyên để kiểm soát tốt hơn. Chu kỳ kinh nguyệt của cô bắt đầu từ năm 17 tuổi. Tuy nhiên một năm sau đó, kinh nguyệt của Allison Fisher xuất hiện thất thường, lúc kéo dài lúc lại không có.

Vào năm 2020, cô bắt đầu bị đau dạ dày nhiều hơn nhưng Allison từ chối đến gặp bác sĩ vì cô không có bảo hiểm y tế. Vòng bụng của cô ngày càng to lớn đến mức bất thường. Nhiều người xung quanh nghĩ rằng cô đang mang thai vì bụng Allison trông to khổng lồ, có thể "nhét" đủ 10 em bé sơ sinh. Ai nhìn vào cũng tin rằng cô gái trẻ đang mang đa thai. Nhưng, thực tế lại kinh hoàng hơn thế.

Vòng bụng khổng lồ của cô gái trẻ trước khi được làm phẫu thuật.

Vòng bụng khổng lồ của cô gái trẻ trước khi được làm phẫu thuật.

Cô gái trẻ tâm sự: "Tôi cảm thấy như mình đang mang thai hàng chục đứa trẻ, tôi không thể nằm sấp được, có cảm giác tất cả các bộ phận bên trong tôi đang bị nghiền nát. Tôi ban đầu sợ ra ngoài tìm bác sĩ vì không có bảo hiểm y tế. Tuy nhiên sau khi chứng kiến mẹ tôi đã phải vật lộn chiến đấu với căn bệnh ung thư như thế nào, tôi nhận ra mình không nên trì hoãn các vấn đề sức khỏe của bản thân".

Sau một thời gian dài trì hoãn, thấy sức khỏe ngày càng tồi tệ, cô gái trẻ mới đến bệnh viện và họ kết luận rằng cô không bị ung thư mà bị u nang buồng trứng với kích thước rất lớn, cần phải phẫu thuật ngay. Các bác sĩ cho biết, khối u này có kích thước như một quả dưa hấu cực lớn và chiếm tới 1/5 trọng lượng cơ thể của cô gái này.

Sau khi phẫu thuật xong, cô Allison nói rằng việc cắt bỏ khối u đã "cứu mạng" mình và cô cảm thấy cuộc sống đích thực đã quay trở lại. "Tôi có thể cúi xuống nhìn đôi chân của mình sau nhiều năm không thể làm điều đó. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có thể tự mình mặc quần áo và làm những việc mà người bình thường vẫn làm", cô gái chia sẻ trên truyền thông.

Cơ thể cô gái trở nên nhẹ nhõm hơn sau khi phẫu thuật.

Cơ thể cô gái trở nên nhẹ nhõm hơn sau khi phẫu thuật.

Hiện Allison Fisher đang học lái xe và tích cực làm việc để chuẩn bị chi phí cho ca phẫu thuật thu nhỏ dạ dày nhằm giảm cân tốt hơn. Các bác sĩ cho biết họ đã cứu được buồng trứng phía trái của cô gái trẻ, giúp Allison Fisher giữ được khả năng sinh con sau này. Được biết, các bác sĩ đã rạch một đường nhỏ và sử dụng cánh tay robot để cắt và loại bỏ từng mảnh khối u, đảm bảo xâm lấn tối thiểu. 

Tiến sĩ Martin Martino, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật, cho biết: "Trường hợp của Allison là rất hiếm với kích thước khối u khá lớn. Chúng tôi dùng kỹ thuật hỗ trợ bằng robot để hạn chế tình trạng xâm lấn, ít đau và ít sẹo hơn, bệnh nhân phục hồi cũng nhanh hơn. Kết quả thành công có được như ngày hôm nay là nhờ vào đội ngũ các y bác sĩ đa ngành".

U nang buồng trứng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản như thế nào?

U nang buồng trứng là loại khối u thường gặp, chiếm gần 4% các bệnh phụ khoa và cũng là một trong những nguyên nhân gây vô sinh nữ hàng đầu.

Theo các bác sĩ sản phụ khoa: U nang buồng trứng được chia làm 2 loại là: u nang cơ năng và u nang thực thể.

- U nang cơ năng thường ở dạng lành tính và ít gây ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Các khối u sẽ tiêu biến sau một thời gian phát triển.

- U nang thực thể là những u nang phát triển và khó có thể tự biến mất, cần phải có sự can thiệp ngoại khoa. Những u nang này thường xuất hiện nhiều biến chứng hơn do không teo đi mà phát triển to lên. U nang buồng trứng thực thể khi phát triển lớn có thể biến chứng ảnh hưởng đến việc sinh sản, làm giảm khả năng thụ thai cũng như gây vô sinh ở nữ giới. 

Nếu khối u phát triển quá lớn ở cả 2 buồng trứng và không còn nang lành, chị em sẽ mất khả năng sinh sản hoàn toàn. Nguy hiểm hơn, khi đang mang thai, u nang kích thước lớn sẽ chèn ép tử cung, kích thích làm tử cung co bóp gây sảy thai, khó khăn trong việc sinh nở. Bên cạnh đó, các biến chứng như xoắn nang, vỡ nang, ung thư hóa... cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng sinh sản của chị em.

5 việc nhà mẹ bầu nên tránh để không ảnh hưởng xấu đến thai nhi
Phụ nữ mang thai cần tránh một số công việc nhà để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi.

Sức khỏe bà bầu

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu