Những người tuyệt đối không được phá thai bằng thuốc

Ngày 07/04/2016 00:06 AM (GMT+7)

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung cho biết, sử dụng thuốc phá thai có thể dẫn tới nhiễm trùng, nội mạc tử cung phục hồi kém, chảy máu âm đạo trong thời gian dài.

Phá thai bằng thuốc là việc sử dụng một số loại thuốc để cản trở quá trình trứng làm tổ khi thụ tinh và bám chắc vào niêm mạc tử cung. Đồng thời, tăng cường co bóp cơ tử cung để tống thai ra ngoài. Phương pháp này có những ưu điểm vượt trội so với nạo hút thai bằng thủ thuật. Nhưng, trong một số trường hợp có thể ra huyết kéo dài, buồn nôn,…Thậm chí, thai chưa được đẩy ra hết dẫn tới tình trạng thối thai.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho thai phụ, bác sĩ Lê Thị Kim Dung, phụ trách khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục- Trung tâm y khoa Thái Hà sẽ chỉ ra những đối tượng không được phép phá thai bằng thuốc; ưu điểm và những nguy hiểm của việc phá thai bằng thuốc. 

Những người tuyệt đối không được phá thai bằng thuốc - 1

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, phụ trách khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục- Trung tâm y khoa Thái Hà 

Đối tượng không nên phá thai bằng thuốc

Theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung, hầu hết các thai phụ đều có thể phá thai khi tự nguyện , bởi những quy trình bảo vệ trong thủ thuật phá thai rất đơn giản, nhanh và an toàn. Bên cạnh đó, nhiều người thường lựa chọn phương pháp phá thai nội khoa (phá thai bằng thuốc) khi có mong muốn. Tuy nhiên, không phải đối tượng nào cũng có thể áp dụng phương pháp này.

“Phương pháp phá thai bằng thuốc được chỉ định đối với những thai phụ dưới 7 tuần tuổi. Vì vậy, những trường hợp thai nhi quá 49 ngày tuyệt đối không được sử dụng thuốc để phá”, bác sĩ Kim Dung nhấn mạnh.

Ngoài ra, những trường hợp sau không được phép phá thai bằng thuốc:

- Nữ giới trên 34 tuổi.

- Những người có tử cung dị dạng hoặc đã thực hiện nạo hút thai khoảng 6 tháng trở lại.

- Mẹ bầu đang mang thai ngoài tử cung hoặc đang đặt vòng tránh thai,

- Thai phụ bị thiếu máu trầm trọng, tình trạng sức khỏe yếu.

- Người đang điều trị gluco corticoid, mắc chứng dối loạn đông máu hay đang điều trị kháng đông.

- Trường hợp có tiền sử mắc các bệnh về gan, thận hoặc đang dùng corticoid trong thời gian dài.

Ưu điểm và nguy hiểm của phá thai bằng thuốc

Ưu điểm

Bác sĩ Kim Dung cho hay: “So với phương pháp nạo-hút thai, phương pháp phá thai bằng thuốc mang lại sự an toàn cao hơn nhiều bởi không có sự can thiệp của thủ thuật. Đặc biệt, áp dụng phương pháp này sẽ giúp âm đạo sạch sẽ, không cần dùng kháng sinh dự phòng”.

Ngoài ra, phương pháp phá thai bằng thuốc có những ưu điểm vượt trội sau:

-  Do chỉ cần dùng thuốc có thể co bóp đẩy tử cung ra ngoài nên ít gây đau đớn và tổn thương tâm lý cho người bệnh.

- Giảm thiểu được những rủi ro như thủng tử cung, tách tử cung so với các biện pháp nạo-hút thai.

- Tránh được biến chứng nhiễm trùng và tiết kiệm chi phí.

Bác sĩ Kim Dung nhấn mạnh, phá thai bằng thuốc chỉ thực sự đáng tin cậy khi được thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín hoặc các phòng khám lớn. Tuyệt đối, không được tự ý phá ở nhà vì có thể gặp phải những sự cố như sót nhau thai, băng huyết, nhiễm trùng,… Đó, chính là những nhược điểm của phương pháp này.

Những người tuyệt đối không được phá thai bằng thuốc - 2

So với phương pháp nạo-hút thai, phương pháp phá thai bằng thuốc mang lại sự an toàn cao hơn nhiều bởi không có sự can thiệp của thủ thuật

Nguy hiểm từ  phá thai bằng thuốc

- Khi chưa được thăm khám, kiểm tra và tự ý sử dụng thuốc phá thai sẽ dẫn tới hậu quả chết hoặc vô sinh.

- Sử dụng liều lượng cao có thể gây ra một số biến chứng về nhau thai, ảnh hưởng tới khả năng mang thai, hỏng nội mạc tử cung,…

- Sử dụng thuốc phá thai có thể dẫn tới nhiễm trùng, nội mạc tử cung phục hồi kém, ra huyết trong thời gian dài.

- “Khi dùng thuốc phá thai có thể dẫn tới tình trạng thai chưa được đẩy ra hết, bị sót lại và thối. Lúc này, thai phụ tiếp tục phải áp dụng phương pháp nạo-hút  thai, gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của chính mình và khả năng sinh sản sau này”, bác sĩ Kim Dung chỉ rõ nhược điểm của phá thai bằng thuốc.

Lưu ý khi phá thai bằng thuốc

- Cần được thực hiện tại phòng khám phá thai an toàn, có các bác sĩ trình độ chuyên môn cao.

- Theo dõi biến chứng trong quá trình phá thai và kiểm tra chính xác tình trạng sức khỏe và tuổi của thai nhi xem có đủ điều kiện áp dụng phương pháp này.

- Tái khám theo lịch hẹn để bác sĩ kiểm tra cách phá thai này thành công hay chưa.

- Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, buồn nôn, đau bụng kéo dài cần đến cơ sở ý tế để thăm khám.

- Vệ sinh vùng kín sạch sẽ để tránh viêm nhiễm.

- Không quan hệ tình dục trong khoảng 3 tuần.

- Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

- Không làm việc nặng trong vài tuần.

Vân Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu