Hiền Mai U40 mang bầu với đại gia có tiếng, nhìn em bé ra đời hỏi: "Con ai vậy?"

Minh An - Ngày 24/09/2021 12:10 PM (GMT+7)

Khi mang bầu, diễn viên Hiền Mai không bị ốm nghén, sức khỏe tốt nên vẫn đi du lịch, leo núi cùng chồng.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 100 là nữ diễn viên nổi tiếng Hiền Mai. Sinh năm 1967, Hiền Mai là một trong những gương mặt diễn viên, người mẫu ảnh lịch được yêu thích nhất trong thập niên 90. Hiện tại ở tuổi 54, chị vẫn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp, thanh lịch và đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã doanh nhân cùng cậu con trai Nguyễn Minh Tuấn Tony năm nay 15 tuổi. 

Tham gia chương trình, "nữ hoàng ảnh lịch" một thời có cơ hội ôn lại những kỉ niệm khi mang thai và sinh con đầu lòng mà đến nay chị vẫn nhớ rõ mồn một. 

Chị Hiền Mai nổi tiếng trong thập niên 90.

Chị Hiền Mai nổi tiếng trong thập niên 90.

Hiện tại chị đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con.

Hiện tại chị đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con.

Hiền Mai kết hôn với đại gia có tiếng là doanh nhân Nguyễn Hoàng Minh khi Hiền Mai đã 36 tuổi và phát hiện "tin vui" sau đám cưới 3 tháng. Lúc đó chị vừa mừng vừa lo, mừng vì dễ dàng mang thai nhưng lại lo do bản thân đang mắc nhiều bệnh như viêm đa xoang, viêm khớp thường xuyên tái lại. Chị sợ trong thời gian mình mang thai, những vấn đề về sức khỏe của mình có thể ảnh hưởng đến con. 

"Thật sự thì sau khi kết hôn, mình cũng muốn chơi 1-2 năm nữa rồi mới có con nhưng cuối cùng trời thương, cho mình có sớm thì mình cũng vui vẻ đón nhận. Mình còn nhớ đợt đó mình trễ kinh tới 2, 3 tháng rồi thì mới mua que về thử và phát hiện mang bầu. Sau đó mình nói với chồng: "Ê hình như tui có bầu ông ơi" rồi hai vợ chồng đi bệnh viện khám và được biết là bầu 2 tháng rồi. Mình cảm nhận là ông xã còn vui hơn cả mình khi nhận tin", chị Hiền Mai nhớ lại. 

Chị Hiền Mai và ông xã hơn 10 tuổi.

Chị Hiền Mai và ông xã hơn 10 tuổi.

Khi mới biết "tin vui", chị Hiền Mai lo sợ về những căn bệnh của mình nhưng may mắn thay trong thời gian mang bầu, chị lại rất khỏe mạnh, vui vẻ. Chị cho biết mình không hề bị nghén hay thèm ăn món gì đặc biệt mà vẫn thích ăn và ăn rất nhiều như từ trước khi bầu bí. Không chỉ vậy, chị còn khỏe khoắn và thoải mái đi du lịch, leo núi cùng chồng. 

"Mình còn nhớ khi mang bầu được 6 tháng thì có qua Úc thăm chồng và cùng mọi người tham gia một tour leo núi. Bụng thì to lùm lùm rồi mà vẫn leo phăm phăm, mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng lúc mình đang leo thì có bị trượt chân suýt té một lần, hết hồn nên không dám đi nhanh nữa, phải chậm lại và cẩn thận hơn", nữ diễn viên chia sẻ. 

Quá trình mang thai suôn sẻ như vậy nhưng đến ngày đẻ, chị Hiền Mai lại phải mổ cấp cứu. Chị chia sẻ khi đến tháng thứ 8, bác sĩ khám cho biết lượng nước ối của chị giảm đột ngột. Suốt 1 tuần sau đó, chị phải đi khám thai mỗi ngày để theo dõi. Chị cũng tích cực ăn uống để em bé lên cân nhanh và uống nước dừa để bù ối. Vậy nhưng hết 1 tuần, bác sĩ khám lại vẫn lắc đầu và cho biết nước ối đã cạn hết, chị buộc phải mổ cấp cứu. 

Khi sinh con trai, chị Hiền Mai phải mổ cấp cứu do cạn ối.

Khi sinh con trai, chị Hiền Mai phải mổ cấp cứu do cạn ối.

"Khi vào phòng cấp cứu, bác sĩ có hỏi mình muốn mổ gây mê hay gây tê. Mình nghĩ mổ gây mê thì không được nhìn con lúc chào đời nên thôi chọn gây tê. Trong lúc mổ, mình vẫn nghe thấy tiếng lách cách nên cảm giác cũng hơi sợ. Vậy nhưng vẫn còn đang sợ thì thấy bác sĩ bế một em bé đến, mình còn ngây ngô hỏi: "Ủa con ai vậy em?", bác sĩ trả lời: "Con chị chứ con ai". Thật sự là mình còn không biết là con lọt ra từ lúc nào nữa", chị Hiền Mai hài hước kể. 

Sau khi xuống bàn mổ, "nữ hoàng ảnh lịch" còn tự tin từ chối việc tiêm thuốc giảm đau, khẳng định mình rất mạnh mẽ và chịu đau tốt. Vậy nhưng đến khi thuốc tê tan hết, cơn đau vết mổ mới ập đến khiến chị khóc la om sòm, lập tức đòi giảm đau ngay. 

Những ngày tháng sau sinh của chị Hiền Mai cũng khá vất vả vì bé khó ăn. Vừa đau vết mổ, chị vừa phải cố gắng gượng đút từng muỗng sữa cho con vì bé không chịu ti. Con khó chăm, cộng thêm mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình vì việc chăm bé khiến chị rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Một lần chị còn đòi ông xã cho đi du lịch Singapore một mình để xả stress, nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần. Vậy nhưng cuối cùng chuyến du lịch còn khiến chị stress hơn do mẹ và chị gái muốn đi theo, khi đến Singapore thì mẹ chị lên cơn đau tim phải vào bệnh viện. Chị Hiền Mai cho biết để vượt qua giai đoạn khó khăn sau sinh đó, chị chỉ biết chính mình cố gắng mạnh mẽ và suy nghĩ tích cực nhất có thể. 

Hiền Mai U40 mang bầu với đại gia có tiếng, nhìn em bé ra đời hỏi: amp;#34;Con ai vậy?amp;#34; - 5

Tự nhận mình là người mạnh mẽ, chị Hiền Mai đã cố gắng hết sức để vượt qua giai đoạn căng thẳng sau sinh và chăm con khó nuôi.

Tự nhận mình là người mạnh mẽ, chị Hiền Mai đã cố gắng hết sức để vượt qua giai đoạn căng thẳng sau sinh và chăm con khó nuôi.

Đến nay, con trai chị Hiền Mai đã bước sang tuổi 17. Từ một cậu bé khó tính trong chuyện ăn uống, người gầy nhom, giờ Tony đã trưởng thành, cao 1m8, có gương mặt sáng sủa và đặc biệt là rất tình cảm, yêu thương mẹ. 

Vợ mang bầu tăng 20kg, nam diễn viên hài đưa đi đẻ bắt nhảy đầm từ sáng đến tối
Khi vợ đang đau đẻ, Thái Vũ lại giục nhảy lắc hông đến mức cô... phát cáu.

Chat với mẹ bỉm sữa

Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa