Quan hệ sau sinh khi chưa hết sản dịch có nguy hiểm không?

Ngày 21/12/2017 15:55 PM (GMT+7)

Chuyện “chăn gối” thường là vấn đề tế nhị nhưng không kém phần lo lắng của các mẹ sau sinh. Nhiều thắc mắc thầm kín chị em không biết tỏ cùng ai.

Sau sinh bao lâu có thể quan hệ chăn gối trở lại? là câu hỏi của không ít chị em phụ nữ, đặc biệt là những người lần đầu tiên làm mẹ. Tuy nhiên, thực tế không có một con số chính xác hay quy định cụ thể nào liên quan đến vấn đề này. Đa số ý kiến đều thống nhất cho rằng, các cặp vợ chồng chỉ nên quan hệ lần đầu trở lại trong khoảng 6-8 tuần sau sinh.

Tuy nhiên, nhiều cặp đôi không “kiềm chế” được nên đã phát sinh quan hệ chỉ sau 2-3 tuần sau sinh khi mà sản dịch vẫn chưa hết. Theo các bác sĩ chuyên khoa, nếu quan hệ trong thời gian sản dịch vẫn, đặc biệt là lỗ cổ tử cung còn hở sẽ làm tăng nguy cơ viêm nhiễm vùng kín, viêm nhiễm ngược dòng, tăng nguy cơ sa sinh dục...

Quan hệ sau sinh khi chưa hết sản dịch có nguy hiểm không? - 1

Quan hệ tình dục sớm sau sinh khi chưa hết sản dịch có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của mẹ. (Ảnh minh họa)

Việc quan hệ tình dục sớm sau khi sinh, trong thời kì hậu sản, sẽ có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe sản phụ. Vì vậy tốt nhất các mẹ hãy cố gắng dành thời gian cho vết thương lành lại, hết sản dịch và cơ thể được hồi phục thì hãy quan hệ trở lại nhé.

Dấu hiệu sản dịch bất thường mẹ cần biết

Hiện tượng ra sản dịch sau khi sinh là điều hết sức bình thường, bất kể mẹ sinh thường hay sinh mổ. Ở một số mẹ, hiện tượng ra sản dịch có thể kéo dài đến 45 ngày, tức là khoảng 6 tuần sau sinh. Đối với những phụ nữ sinh bằng phương pháp mổ, sản dịch có thể ra trong thời gian ngắn hơn vì phần lớn nội mạc tử cung đã được bóc sạch trong quá trình mổ.

Thông thường, sau sinh khoảng 3-4 ngày, các mẹ bầu sẽ nhận thấy sản dịch ra nhiều, chứa nhiều máu và có màu đỏ tươi. Sau đó vài ngày sản dịch sẽ có màu nhạt hơn, lượng máu trong sản dịch ngày càng giảm đi. Sau khoảng 10 ngày, sản dịch sẽ có màu vàng hoặc trắng và sau một tháng sản dịch cơ bản đã sạch.

Trong quá trình sản dịch tiết ra, các mẹ cần phải chú ý đến số lượng, màu sắc cũng như mùi của nó bởi những điều đó có thể cảnh báo cho mẹ về một mối nguy hiểm nào đó. Theo các bác sĩ chuyên khoa, nếu sản dịch ra quá nhiều, trong vòng 1 giờ có thể làm ướt đẫm băng vệ sinh và xuất hiện những cục máu đông lớn thì mẹ nên kiểm tra vì đây có thể là dấu hiệu băng huyết sau sinh.

Bên cạnh đó nếu sản dịch chậm kết thúc và mẹ bị sốt 38 -39 độ, bụng dưới căng tức, đau tràn thì nhiều khả năng chị em đã bị bế sản dịch (sản dịch vẫn còn trong tử cung) rất nguy hiểm. Ngoài ra mẹ cũng cần đi bệnh viện kiểm tra nếu thấy sản dịch có mùi hôi màu đỏ hoặc màu trắng kéo dài hay sản dịch sau 1 tháng vẫn chưa hết.

Quan hệ sau sinh khi chưa hết sản dịch có nguy hiểm không? - 2

Nếu sản dịch kéo dài, có mùi, màu lạ và kèm theo đau bụng, mẹ nên đến bệnh viện kiểm tra sớm. (Ảnh minh họa)

Những lưu ý người mẹ cần biết trong thời gian còn sản dịch

Trong thời gian sản dịch vẫn còn, các mẹ cần nhớ:

- Nên nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt, tránh làm việc quá sức.

- Không nên sử dụng tampon ít nhất là 6 tuần sau sinh vì chúng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Thay vào đó, các mẹ có thể sử dụng băng vệ sinh hàng ngày.

- Chăm sóc vùng kín một cách cẩn thận để tránh bị nhiễm trùng. Thay băng vệ sinh mỗi giờ trong ngày đầu tiên sau sinh và từ 3-4 giờ trong những ngày tiếp theo. Trước và sau khi thay băng, bạn cần chú ý rửa tay sạch sẽ để hạn chế tình trạng nhiễm khuẩn.

- Sau sinh các mẹ chú ý chỉ nên nằm nghỉ ngơi trong 8 giờ sau đó đi lại, vận động nhẹ nhàng bởi điều này vừa giúp co dạ con lại đẩy nhanh sản dịch ra ngoài, rút ngắn quá trình hậu sản.

Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai.

Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia.  

Thanh Loan (TH)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc cơ thể sau sinh