Tối trước ngày ra tòa, thấy bức tranh của con gái mà vợ chồng tôi vội rút đơn về

Thảo Nguyên - Ngày 21/06/2023 18:45 PM (GMT+7)

Tính tới thời điểm này, tôi với chồng kết hôn được 8 năm. Con gái nhỏ của chúng tôi năm nay cũng được 7 tuổi rồi.

Trước đây, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Chồng cũng là người nền nã, tâm lý, sống có trách nhiệm với gia đình. Anh cũng rất có chí tiến thủ trong công việc và luôn nỗ lực kiếm tiền cho vợ con đỡ khổ.

3 năm nay, công việc làm ăn của chồng gặp nhiều khó khăn, kinh tế gia đình trở nên eo hẹp hơn. Biết anh áp lực nên tôi cũng cố gắng làm thêm để có thể vẫn lo liệu cho cuộc sống gia đình không thiếu thốn. Song chồng tôi thì liên tục than chán nản, sa sút tinh thần.

Nhiều lần tôi phải động viên rất nhiều nhưng anh chẳng những không hiểu sự quan tâm của vợ còn trách vợ lắm lời. Thậm chí có lúc anh buông câu:

“Nhìn vợ người ta năng động giỏi giang kiếm tiền tốt mà thèm, như thế người chồng này đã đỡ phải vất vả”.

Với hoàn cảnh gia đình hiện tại, tôi cũng sợ bản thân sẽ nhỡ có bầu ngoài kế hoạch nên chủ động dùng que cấy tránh thai để tránh thai. (Ảnh minh họa)

Với hoàn cảnh gia đình hiện tại, tôi cũng sợ bản thân sẽ nhỡ có bầu ngoài kế hoạch nên chủ động dùng que cấy tránh thai để tránh thai. (Ảnh minh họa)

Thực sự, kinh tế gia đình tôi trước đây chủ yếu do chồng gánh vác. Tôi chỉ làm văn phòng, lương tháng chưa nổi chục triệu nhưng cũng rất chăm con, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đối nội đối ngoại không ai chê bai được. Ấy vậy mà giờ chồng phủ nhận hết sự đóng góp của vợ cho cái gia đình này.

Chính vì thế mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng cứ ngày càng nhiều hơn. Tôi và anh thường xuyên cãi vã trước mặt con gái. Không khí gia đình hết sức căng thẳng. Đến nỗi nhiều khi đi làm ở công sở về, tôi còn chán không buồn bước chân về mái ấm của mình.

Với hoàn cảnh gia đình hiện tại, tôi cũng sợ bản thân sẽ nhỡ có bầu ngoài kế hoạch nên chủ động dùng que cấy tránh thai để tránh thai. Chồng tôi biết điều này nhưng công việc của anh còn khó khăn nên anh cũng không có ý kiến gì, mặc vợ tự quyết việc tránh thai hay kế hoạch sinh con.

Đáng sợ nhất là vài lần đang ngồi vào bàn ăn, vợ chồng còn to tiếng. Không kìm được tức giận, anh hất tung mâm bát xuống sàn. Con gái tôi sợ quá khóc hét lên bảo bố mẹ không được cãi nhau nữa.

Suốt 3 năm sống trong cảnh gia đình bất hòa như vậy nên tôi thấy quá mệt mỏi mà quyết định ly hôn. Ly hôn, vợ chồng tôi thống nhất con gái sẽ do mẹ chăm sóc. Dù rất buồn với cuộc hôn nhân 8 năm kết thúc nhưng tôi cũng nghĩ ly hôn sẽ tốt cho cả tôi và anh.

Buổi tối trước ngày ra tòa, tôi sang phòng con gái xem con đã ngủ chưa thì chợt khựng lại khi bước tới bàn học. Trên bàn là bức tranh nhỏ con gái vẽ 3 người nhà tôi đi biển. Vợ chồng và con  gái nắm tay nhau tắm biển rất hạnh phúc.

Bên dưới bức tranh, con còn ghi dòng chữ nguệch ngoạc: “Con muốn gia đình mình luôn vui vẻ và hè này lại được đi biển cùng bố mẹ”.

Cầm bức tranh con gái vẽ mà tôi rơi nước mắt. Tôi cầm sang phòng đưa cho chồng xem. Cả 2 vợ chồng đều lặng đi ngây người không nói được lời nào. Bởi chúng tôi đều hiểu đã vô tình làm tổn thương con nhiều quá thời gian qua.

Tính ra nếu 2 năm nữa sinh con thứ 2 thì khoảng cách giữa 2 lần sinh của tôi là 9 năm. (Ảnh minh họa)

Tính ra nếu 2 năm nữa sinh con thứ 2 thì khoảng cách giữa 2 lần sinh của tôi là 9 năm. (Ảnh minh họa)

Suốt cả đêm ấy, vợ chồng tôi thức trắng đêm và nghiêm túc ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau về cuộc hôn nhân đang trên bờ vực phá sản của mình. Sau đó, 2 đứa đã thống nhất rút đơn ly hôn không ra tòa nữa để cố gắng vun đắp 1 gia đình hạnh phúc cho con gái nhỏ.

Đêm ấy chúng tôi cũng lên kế hoạch về việc sinh con thứ 2 sau 2 năm kế hoạch khi đã khắc phục xong những khó khăn trong công việc của chồng. Tính ra nếu 2 năm nữa sinh con thứ 2 thì khoảng cách giữa 2 lần sinh của tôi là 9 năm. Không biết khoảng cách sinh cách xa nhau như vậy có vấn đề gì không?

Ưu nhược điểm khi khoảng cách sinh giữa 2 lần quá thưa?

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sinh thêm con khi nào. Tuổi của mẹ, tình trạng sức khoẻ của cả 2 bố mẹ, tiềm lực tài chính, các vấn đề về giáo dục và xã hội là những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sẽ sinh thêm con.

Không có câu trả lời cụ thể về khoảng cách lý tưởng giữa 2 lần sinh. Theo các kinh nghiệm lâm sàng, nếu 2 trẻ cách nhau từ 1-1.5 năm thì cha mẹ chúng ban đầu sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề căng thẳng. Quyết định như thế nào tuỳ thuộc ở mỗi gia đình. Tuy nhiên, với những trẻ cách nhau từ 6 tuổi trở lên, các chuyên gia quan sát thấy có sự khác biệt về mối quan hệ giữa 2 trẻ, so với những trẻ sinh sát nhau.

Lợi ích của việc sinh thưa:

Trẻ lớn hơn có thể giúp bạn trong việc chăm sóc em bé.

Bạn sẽ có thời gian trải nghiệm và chăm sóc riêng từng trẻ..

Bạn sẽ có nhiều thời gian thư giãn hơn sau lần sinh đầu.

Trẻ lớn đôi khi sẽ “bận bịu” với những thú vui riêng của mình, và từ đó bạn sẽ có nhiều thời gian cho em bé nhỏ hơn.

Nhược điểm:

Không tái sử dụng được các vật dụng sơ sinh.

Có khoảng cách về quan hệ giữa 2 trẻ.

Bạn sẽ cảm thấy phải bắt đầu lại mọi thứ từ đầu.

Việc lựa chọn khoảng cách giữa 2 lần sinh là như thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào bạn và hoàn cảnh từng gia đình. Bạn nên cân nhắc đến tất cả các yếu tố để có được cho gia đình mình kế hoạch hoàn hảo nhất.

Tối trước ngày ra tòa, thấy bức tranh của con gái mà vợ chồng tôi vội rút đơn về - 3

Nàng dâu mãi mới sinh được con bị mẹ chồng chì chiết, hóa ra che giấu sự thật gây choáng về anh chồng
Người phụ nữ không ngờ rằng gia đình chồng lại đối xử nhẫn tâm với cô như vậy.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu