Đang mang thai lần 3 được hơn 20 tuần, thai phụ bất ngờ phải nhập viện trong tình trạng đau bụng, đau hố chậu phải, có phản ứng thành bụng... do bị u nang buồng trứng xoắn.
Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết đã tiếp nhận trường hợp thai phụ P.T.N, 40 tuổi, mang thai lần 3, 20 tuần 4 ngày tuổi thai nhập viện trong tình trạng rất đau bụng, đau hố chậu phải, có phản ứng thành bụng.
Hình ảnh siêu âm cho thấy cạnh buồng trứng phải có nang dạng bì 51x46mm xung quanh có lớp giảm âm 25x07mm có tín hiệu mạch. Các bác sĩ chẩn đoán u nang buồng trứng xoắn, thai phụ cần nhập viện để phẫu thuật.
Nhận định về trường hợp này, các bác sĩ cho rằng đây là một ca bệnh khó, bởi thông thường, phẫu thuật nội soi chỉ được tiến hành với thai phụ mang thai đến 17 tuần. Hơn nữa, bệnh nhân có tiền sử mổ lấy thai 2 lần, mổ cũ 2 lần dính, hiện đang mang thai ở tuần thứ 20, thai chiếm hết ổ bụng.
Khối u buồng trứng kích thước 50x50mm. Ảnh: BVCC
TS.BSCKII Mai Trọng Hưng – Giám đốc Bệnh viện đã hội chẩn và quyết định mổ nội soi cho bệnh nhân với mong muốn làm sao tốt nhất cho sản phụ và thai nhi, bảo tồn được buồng trứng.
Ê kíp sản khoa Ths.BSCKII Nguyễn Xuân Hải – Trưởng khoa phụ ngoại A1 và ê kíp Gây mê Hồi sức BS Đặng Xuân Huỳnh, BS Nguyễn Tiến Sơn đã tiến hành mổ nội soi cho bệnh nhân, bóc tách u bì buồng trứng kích thước 50x50mm, tháo xoắn, bảo tồn buồng trứng. Bệnh nhân nằm điều trị tại khoa A4 và xuất viện sau 2 ngày.
Ca phẫu thuật thành công đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cả gia đình bệnh nhân và tập thể y bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Đây là một minh chứng cho sự nỗ lực, tận tâm của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện trong việc cứu chữa những ca bệnh khó, mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho người bệnh.
U nang buồng trứng xoắn là bệnh gì?
U buồng trứng là một loại bệnh phụ khoa có gặp ở mọi lứa tuổi và mọi đối tượng. Từ bé gái trước dậy thì đến bà cụ già đã mãn kinh, từ người bình thường đến phụ nữ mang thai đều có thể bị u nang buồng trứng với các mức độ và tỷ lệ khác nhau tùy thuộc vào từng loại khối u. Tỷ lệ u nang buồng trứng chiếm khoảng 5 - 10% trong cộng đồng dân số nữ.
Các khối u nang buồng trứng có hai dạng: Có cuống và không có cuống. Tình trạng u nang buồng trứng xoắn thường xảy ra với trường hợp các khối u có cuống dài, trọng lượng vừa phải, đường kính từ 8 - 10cm. Các u này dễ bị xoắn do nặng hơn, tuy nhiên, các u nang và nang hoàng tuyến sau nạo thai trứng cũng có thể bị xoắn.
U nang buồng trứng xoắn nguy hiểm như thế nào?
Nếu u nang buồng trứng có cuống chỉ bị bị xoắn nhẹ thì sau đó sẽ trở về vị trí cũ. Nếu xoắn mạnh hơn, u nang sẽ không thể trở về vị trí ban đầu. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, u nang có thể bị hoại tử và vỡ do không được máu tới nuôi dưỡng. Điều này dẫn đến tình trạng viêm màng bụng (viêm phúc mạc), có thể dẫn tới tử vong.
Ảnh minh họa
Dấu hiệu u nang buồng trứng xoắn
- Đau bụng đột ngột, đau dữ dội, đau khắp bụng. Nếu xoắn chậm và không nghiêm trọng, sau đó cơn đau sẽ nhẹ hơn. Có trường hợp cơn đau dịu đi nhưng âm ỉ.
- Đau bụng đột ngột, đau dữ dội là dấu hiệu bệnh u nang buồng trứng
- Đau bụng đột ngột, đau dữ dội là dấu hiệu bệnh u nang buồng trứng
- Có thể xuất hiện tình trạng trung tiện, đại tiện khó.
- Thường có điểm đau khu trú một bên hốc chậu phía có u buồng trứng xoắn.
- Buồn nôn, có thể bị nôn mửa.
- Trường hợp u nang quá to gây chèn ép các cơ quan xung quanh ổ bụng, có thể xuất hiện một số triệu chứng khác. Đó là tiểu rắt, tiểu khó (nếu chèn ép bọng đái), táo bón (chèn ép trực tràng), phù 2 chi dưới (chèn ép hệ tĩnh mạch).
Ai có nguy cơ bị u nang buồng trứng xoắn?
Chị em trong độ tuổi sinh sản và cả các bé gái tuổi dậy đều có thể gặp tình trạng u nang buồng trứng xoắn do có sự thay đổi về hormon sinh dục. Vì vậy, chị em cần chú ý thực hiện chế độ thăm khám sức khỏe định kỳ thường xuyên (6 tháng/lần) nhằm phát hiện sớm tình trạng bệnh.
Nếu u nang buồng trứng xoắn được phát hiện sớm, việc điều trị sẽ khá đơn giản. Nếu phát hiện muộn, u nang sẽ bị hoại tử, có thể dẫn đến tử vong.