Tư vấn đẻ thuận tự nhiên: Mẹ sinh dễ đến mức rớt con khi chổng mông hay ngồi xổm?

Ngày 16/03/2018 09:00 AM (GMT+7)

“Tư thế khi sinh tốt nhất là nằm ngửa 45 độ. Tư thế ngồi xổm sẽ khiến mẹ ép con làm cho thai bị ngạt”, Ths. BS Hồ Quang Nhật cho biết.

Gần đây, trên mạng xã hội đang xôn xao câu chuyện nghi ngờ một sản phụ ở TP. HCM tự ý sinh con tại nhà khiến người mẹ bị kiệt sức và em bé bị ngạt không được cấp cứu kịp thời, dẫn đến cả hai bị tử vong. Thực hư câu chuyện vẫn đang được bộ Y tế xác minh nhưng nó cũng đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho những người đang “mê muội” mù quáng với phương pháp sinh con thuận tự nhiên.

Trong khi, nhiều sản phụ ở miền núi khó khăn đã ý thức được tầm quan trọng và đến bệnh viện sinh thì lại có những sản phụ ở thành phố, khu vực được coi là có trình độ dân trí cao “mù quáng” tin theo những lý thuyết không chính thống, khoa học về sinh con thuận tự nhiên.

Đơn cử có thể kể đến một dòng chia sẻ dưới đây của một tài khoản Facebook nói về việc ngồi xổm khi sinh để bé lọt ra “thuận tự nhiên” và phản đối việc nằm ngửa khi sinh.

“Xương chậu mẹ nở ra, hộp sọ con thu lại cộng cơn gò tử cung, nước ối đẩy ra bôi trơn và trọng lực đẩy xuống ,… em bé lọt ra thuận tự nhiên. Đó là khi mẹ chổng mông hoặc ngồi xổm, đẻ dễ dàng đến mức người ta gọi là “đẻ rớt”!.

Nằm ngửa xương chậu không nở được, không tận dụng trọng lực và lưng trên mặt phẳng đau hơn rất nhiều so với ngồi xổm. Là thế khó nhất và gần như không thể đẻ nếu như không có can thiệp các kiểu.

“Y học hiện đại” không muốn thấy con “đẻ rớt” (lạc hậu) như thế nên nằm ngửa để đẻ khó hẳn đi, “đố” mà “rớt” được nữa các con nhé!

Voi mà bắt nằm ngửa thì cũng không đẻ được!”, một tài khoản Facebook chia sẻ.

Tư vấn đẻ thuận tự nhiên: Mẹ sinh dễ đến mức rớt con khi chổng mông hay ngồi xổm? - 1

Một dòng trạng thái chia sẻ về ngồi xổm để sinh con thuận tự nhiên.

Không đồng ý với dòng trạng thái trên, Ths. BS Hồ Quang Nhật – Chuyên khoa phụ sản, hiện đang công tác tại Bệnh viện Từ Dũ cho biết, tư thế khi sinh tốt nhất là tư thế nằm ngửa 45 độ. Tư thế ngồi xổm sẽ khiến mẹ ép con làm cho thai bị ngạt.

Giải thích về những trường hợp con đẻ rơi dễ dàng mà trên dòng trạng thái chia sẻ lý do mẹ ngồi xổm hoặc chổng mông khi sinh, bác sĩ Nhật cho biết, đó là do con nhỏ và khung chậu của mẹ rộng nên sản phụ mới đẻ nhanh được. Tuy nhiên, điều này còn tùy vào cổ tử cung của mẹ mở nhanh hay chậm. Nếu mẹ không biết cách rặn, trong khi cổ tử cung chưa mở sẽ làm rách cổ tử cung, dẫn đến chảy máu và tử vong.

Tư vấn đẻ thuận tự nhiên: Mẹ sinh dễ đến mức rớt con khi chổng mông hay ngồi xổm? - 2

Tư thế khi sinh tốt nhất là nằm ngửa 45 độ. (Ảnh minh họa)

Nói thêm về quan điểm trong dòng chia sẻ trên về: “Xương chậu bao gồm 3 mảnh xương được nối với nhau bởi các khớp mềm dẻo, thế nên khi sinh con thì xương chậu của mẹ di chuyển lớn, còn hộp sọ con lại là 4 mảnh ghép có thể chồng lên nhau để chui qua xương chậu của mẹ", bác sĩ Nhật khẳng định, đây đều là cường điệu hóa.

“Các khớp không mềm dẻo như kẹo hay dây chun, nó được liên kết bởi các dây chằng chắc chắn và chỉ nở ra tương đối. Bên cạnh đó, nó cũng tùy thuộc tư thế thai nhi có phù hợp không. Nếu thai nhi lọt chếch, dù đầu thai nhỏ cũng không thể chui qua khung chậu lớn và bà mẹ cố gắng rặn thế nào, em bé cũng mệt và suy tim thai. Nếu mẹ rặn mạnh còn có thể gây nguy cơ vỡ tử cung.

Nếu các xương đầu thai nhi chồng nhiều quá sẽ gây xuất huyết não thai và suy thai, mất tim thai, bé bị bại não sau sinh”, bác sĩ Nhật giải thích.

Tư vấn đẻ thuận tự nhiên: Mẹ sinh dễ đến mức rớt con khi chổng mông hay ngồi xổm? - 3

Tư thế ngồi xổm khi sinh sẽ khiến mẹ ép con làm cho thai bị ngạt và sẽ dẫn tới nguy cơ băng huyết. (Ảnh minh họa)

TS.BS Nguyễn Hữu Trung - Giảng viên Đại học Y Dược Tp. HCM, Trưởng Phòng khám Phụ sản Hoàng Gia cũng khẳng định, những chia sẻ trên hoàn toàn sai. Với sinh đẻ của loài người hiện đại, tư thế sản phụ khoa, nghĩa là sản phụ nằm trên giường, đầu cao chừng 30 độ, 2 chân dạng ra, đầu gối và hông cố gắng gập nhằm làm tăng kích thước khung chậu của người mẹ là tốt nhất bởi khi sinh đường đi rộng rãi.

Tư vấn đẻ thuận tự nhiên: Mẹ sinh dễ đến mức rớt con khi chổng mông hay ngồi xổm? - 4

TS. BS Nguyễn Hữu Trung.

"Với những em bé quá nhỏ, tư thế nào sinh cũng ra được, ngay cả sinh đứng. Tuy nhiên, tư thế sản phụ khoa là tư thế để em bé sinh ra một cách tốt nhất.

Không có bác sĩ sản khoa nam nào để cho vợ mình sinh tại nhà và không có bác sĩ sản nữ nào tự sinh tại nhà mặc dù được huấn luyện, có trình độ chuyên môn.

Sinh tại bệnh viện hiện nay cũng chủ yếu là sinh thuận tự nhiên, đa phần đều là sinh thường. Việc can thiệp đều nhằm giảm các tai biến và biến chứng của sinh đẻ. Việc mổ sinh chỉ thực hiện khi việc sinh thường ngả âm đạo nguy hại cho sức khỏe của mẹ hoặc bé", bác sĩ Trung chia sẻ quan điểm.

Nói thêm về vấn đề này, bác sĩ Phạm Văn Hùng - Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Đống Đa Hà Nội khuyến cáo, sản phụ không được ngồi xổm khi sinh vì sẽ dẫn đến băng huyết. Với những trường hợp đẻ rơi là do mẹ bị hở eo cổ tử cung khiến thai lọt nhanh, chuyển dạ nhanh; thai non tháng, sản phụ có cơn co tử cung mau hoặc chuyển dạ rồi nhưng không biết để đến cơ sở y tế thăm khám.

“Khi đẻ bao giờ sản phụ cũng phải nằm ngửa, không ai đẻ ngồi vì ngồi dễ băng huyết. 100% không được phép như vậy bởi khi ngồi máu từ buồng tử cung ra, sót rau, mẹ mất máu sẽ bị choáng.

Tất cả trường hợp đẻ khung chậu sẽ giãn đẩy ra đằng sau, dưới tác dụng của nước ối đẩy dần xuống, đầu thai chúc dần xuống, cổ tử cung mở. Tuy nhiên, tùy theo từng người, có người cổ tử cung không mở được sẽ không đẻ được hay cơn co tử cung kém cũng vậy.

Chính bởi vậy, bao giờ khi chuẩn bị đẻ, bác sĩ cũng cho sản phụ đi lại để cổ tử cung giãn, thành lập đoạn dưới đến lúc chuyển dạ cho bệnh nhân nằm và nằm đầu thấp để không mất máu của mẹ, mẹ đỡ choáng. Sau khi thai ra rồi, bác sĩ phải cho sản phụ nằm đầu bằng, không cho ngồi sẽ bị choáng”, bác sĩ Hùng cho hay.

Sống ở những đất nước hiện đại bậc nhất, các mẹ nói gì về sinh con thuận tự nhiên?
Tại Ukraine, nếu mẹ tự ý sinh con tại nhà, khi có vấn đề gì xảy ra trong quá trình sinh nở, người mẹ và gia đình sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp...
Hồng Nhung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con thuận tự nhiên