Hàng loạt hotmom Việt lên tiếng về trào lưu sinh con "thuận tự nhiên" tại nhà

Ngày 15/03/2018 01:14 AM (GMT+7)

Khi sự việc đang khiến dư luận hoang mang, bức xúc, chúng tôi đã ngay lập tức có cuộc trò chuyện với những hotmom Việt để biết quan điểm của những bà mẹ được coi là có tầm ảnh hưởng với chị em bỉm sữa.

Liên tiếp những thông tin về bà mẹ Hưng Yên một mình tự vượt cạn và không cắt dây rốn, sản phụ 21 tuổi ở Lào Cai sinh con tại nhà khiến em bé bị bà nội rạch dao trúng đầu... xuất hiện thời gian gần đây đang gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội về một trào lưu được gọi là "liên sinh". Dư luận lúc này cũng bắt đầu nhận ra sự xuất hiện của một hội nhóm những bà mẹ Việt theo phương pháp sinh con "thuận tự nhiên" trên mạng xã hội facebook.

Giữa khi những cuộc tranh luận về việc nên hay không nên "sinh con tại nhà" vẫn đang diễn ra thì tối 14/3, ông Nguyễn Đình Anh, vụ trưởng vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng - Bộ Y tế cho biết có vụ việc nghi ngờ một sản phụ ở TP.HCM tử vong sau khi tự mình sinh con tại nhà đã khiến các mẹ bỉm sữa dậy sóng. 

Hàng loạt hotmom Việt lên tiếng về trào lưu sinh con amp;#34;thuận tự nhiênamp;#34; tại nhà - 1

Bà mẹ chia sẻ câu chuyện sinh con tự nhiên gây xôn xao khắp các diễn đàn "mẹ bỉm sữa".

Khi sự việc đang khiến dư luận hoang mang, bức xúc, chúng tôi đã ngay lập tức có cuộc trò chuyện với những hotmom Việt - những bà mẹ được coi là có tầm ảnh hưởng với chị em bỉm sữa:

Hotmom Thuỷ Anh - vợ Đăng Khôi

Hàng loạt hotmom Việt lên tiếng về trào lưu sinh con amp;#34;thuận tự nhiênamp;#34; tại nhà - 2

"Cửa sinh là cửa mả", chuyện sinh đẻ của người phụ nữ từ xưa đến nay đã được coi là chuyện hệ trọng, chứ không phải là một chuyện đơn giản dễ dàng.

Là bà mẹ bỉm sữa có sức ảnh hưởng với chị em phụ nữ trên mạng xã hội, Thuỷ Anh cho biết cô vô cùng quan tâm đến sự việc sinh con "thuận tự nhiên" gần đây.

Thuỷ Anh lên tiếng: "Tôi hoàn toàn đả phá chuyện làm theo trào lưu những việc liên quan đến sức khoẻ mà không có sự tìm hiểu kỹ càng. Đọc thông tin này tôi thấy rất đau lòng.

Việc này xảy ra tất nhiên vẫn cần có cơ quan chức năng kiểm tra và xác nhận thông tin chính xác, cũng như đưa ra kết luận chuyên môn, chúng ta không vội đổ lỗi cho bất kỳ người nào. Nhưng đây cũng là lời cảnh tỉnh cho "các bà mẹ thế hệ trẻ" cần phải sáng suốt khi lựa chọn những hình thức sinh đẻ, chăm sóc sức khoẻ hay nuôi dạy con cái phải an toàn và có sự tư vấn của bác sĩ chuyên môn".

MC "Cà phê sáng VTV3" Hồ Thanh Trang

Hàng loạt hotmom Việt lên tiếng về trào lưu sinh con amp;#34;thuận tự nhiênamp;#34; tại nhà - 3

Mới mang thai con gái đầu lòng và chính thức trở thành "bà mẹ bỉm sữa" cách đây không lâu nhưng nữ MC Hồ Thanh Trang đã rất được lòng chị em phụ nữ nhờ việc chia sẻ những kinh nghiệm mang bầu khoẻ mạnh, làm đẹp sau sinh. Về vấn đề "thai sản thuận tự nhiên", MC Hồ Thanh Trang nhận định:

"Sinh con thuận tự nhiên ban đầu thiết nghĩ đây là chuyện của cá nhân mỗi gia đình nhưng sau khi có 1 vài trường hợp đáng tiếc xảy ra thì quả thật chúng ta cần phải lên tiếng để có thể hiểu rõ hơn nên hay không nên “thuận tự nhiên”.

Không thể nói là kể cả có vấn đề xảy ra khi sinh đẻ tại nhà thì đó là sàng lọc tự nhiên được vì như vậy là đi thụt lùi với văn minh nhân loại.

Theo quan điểm cá nhân của tôi sinh nở là 1 quá trình tự nhiên, nếu mẹ khoẻ con khoẻ thì bác sĩ chỉ là người hướng dẫn chúng ta làm sao sinh con được dễ dàng hơn. Nhưng nếu không may có sự cố thì bắt buộc chúng ta phải cần sự hỗ trợ của các bác sĩ, của khoa học. 

Việc chúng ta xem trên mạng xã hội, Youtube bên nước ngoài về việc sinh con tại nhà, đó là khi bên cạnh sản phụ có nhân viên y tế được cấp chứng chỉ đỡ đẻ, với điều kiện ngôi nhà đó cũng đảm bảo chất lượng y tế, vô khuẩn vô trùng... Chứ không đơn giản là cứ để sinh tự nhiên tại nhà với những người không có chuyên môn. Tôi hy vọng các mẹ tỉnh táo hơn, tìm hiểu thông tin rõ ràng hơn để bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình và con cái mình."

Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2014 Phạm Xuân Thảo

Hàng loạt hotmom Việt lên tiếng về trào lưu sinh con amp;#34;thuận tự nhiênamp;#34; tại nhà - 4

Nàng vũ công nổi tiếng Phạm Xuân Thảo cũng là người vừa lên chức mẹ hồi tháng 11 năm ngoái với nhiều khó khăn vất vả cũng cảm thấy cực kỳ thương tiếc cho trường hợp mất cả mẹ cả con do sinh nở tự nhiên này.

Cô chia sẻ: “Với Thảo thì đúng là sinh tự nhiên là tốt nhưng phải đầy đủ điều kiện y tế. Thảo hiểu sinh tự nhiên chỉ là sinh thường thôi và sinh thường thì giúp cơ thể mẹ mau về sữa cho con bú, và cũng mau lành hơn. Nhưng khi điều kiện cơ thể không cho phép thì bắt buộc phải có sự can thiệp của y tế của bác sĩ vì an toàn cho cả mẹ và bé. Không thể thấy người kia làm được mà nghĩ mình cũng làm được. Nhiều người sinh tại bệnh viện mà còn khó khăn huống chi là tự sinh ở nhà. Vụ bà mẹ Hưng Yên có thể là trường hợp đặc biệt nhưng đừng nghĩ mình sẽ may mắn được như vậy và cũng đừng nên thử vận may của mình”.

Sinh ở nhà, không cắt dây rốn, không cho con tiêm vắcxin, chỉ được dùng sữa mẹ đều là quan niệm vô cùng ấu trĩ và độc tài

Xuân Thảo cũng cho rằng những biến chứng trong sinh nở là không thể lường trước được. Như chính cô cũng không thể ngờ mình sẽ là nạn nhân của chỉ tự tiêu, rơi vào 1 trong 1000 ca bị dị ứng chỉ khiến vết mổ 1 tháng không lành.

Chia sẻ thêm về những quan niệm sinh nở, nuôi con thuận tự nhiên, Xuân Thảo cho biết: “Việc sau khi em bé ra khỏi cơ thể mẹ vẫn để dây rốn vài phút để em bé lấy được hết chất dinh dưỡng, Thảo có được bác sĩ tư vấn nhưng chỉ vài phút thôi. Còn vắc xin là tiêm ngừa bảo vệ con vì cơ thể con mới sinh ra thực sự vô cùng non nớt hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, ngay người lớn mình khi hệ miễn dịch đã hoàn thiện mà còn nhiễm bệnh thì sao lại đặt kỳ vọng vào một đứa trẻ?

Nói chung quan niệm của Thảo là thuận tự nhiên chứ không phải ép để được tự nhiên, mỗi cơ thể mẹ sẽ mỗi khác và con trong bụng cũng thế, không ai giống ai, hãy đảm bảo an toàn cho con cũng như cho bản thân”.

Hoa học trò Icon 2016, Top 8 Phụ nữ thế kỷ 21 Hoàng Thuỳ Trang

Hàng loạt hotmom Việt lên tiếng về trào lưu sinh con amp;#34;thuận tự nhiênamp;#34; tại nhà - 5

Hoàng Thùy Trang (Trang Terumi - sinh năm 1988) là một trong những hotgirl đời đầu ở Hà Nội. Đoạt giải nhất Hoa học trò Icon năm 2006, top 24 Vietnam Idol 2007, Top 8 Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2007, giành bằng thạc sĩ kinh tế tại Anh và làm quản lý tại Singapore...nhưng giờ đây, tất cả những gì Thuỳ Trang lựa chọn lại chỉ là cuộc sống êm đềm ở Dubai với ông xã và cô con gái nhỏ.

Bà mẹ sở hữu 23 nghìn người theo dõi trên facebook từng gây ấn tượng khi chuyển 15 lít sữa mẹ sang Singapore. Từng là một thành viên ủng hộ "Nuôi con bằng sữa mẹ" hết mực, Thuỳ Trang bày tỏ quan điểm:

Phương pháp thai sản tự nhiên vẫn còn có nhiều tranh cãi, và để làm được điều đó vẫn cần phải có sự tư vấn và giám sát của người có chuyên môn bên cạnh.

Hoàng Thùy Trang

"Theo tôi, trong mỗi vấn đề, mỗi người đều có một quan điểm khác nhau. Thuận tự nhiên vốn dĩ là một quan điểm tốt đẹp, trước giờ tôi vẫn luôn ủng hộ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, và đó là điều đúng đắn mang lại những lợi ích cho sự phát triển của bé. Ngay cả những phương pháp như skin to skin, chậm kẹp dây rốn, không dùng kháng sinh bừa bãi mà tuỳ từng trường hợp cần thiết, ăn dặm baby led weaning...tôi đều đã áp dụng cho con mình.

Tuy nhiên về vấn đề "sinh con thuận tự nhiên" này thì tôi nghĩ họ đã sai rồi.

Phương pháp thai sản tự nhiên không phải là không có trên thế giới - nhưng cũng không phải là phương pháp được chứng minh là an toàn để mỗi người có thể tự áp dụng bừa bãi. 

Còn việc họ đang làm - theo tôi là truyền đạt một cách vô trách nhiệm, khiến những người quan tâm - ở đây là các mẹ - không lường được mức độ nguy hiểm và hậu quả của nó.

Một hội nhóm vốn được rất nhiều mẹ theo dõi vì kiến thức sữa mẹ bổ ích, giúp rất nhiều mẹ trên con đường nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, đáng lẽ khi nhiều người theo dõi và tin tưởng như vậy, những người thành lập nhóm càng phải có trách nhiệm hơn với những thông tin mình đưa ra, để có ích cho cộng đồng. Vì nhiều mẹ đang đặt lòng tin vào họ.

Nếu họ truyền đạt những thông tin, những quan điểm cá nhân một cách thiếu trách nhiệm, để có trường hợp tin tưởng áp dụng theo mà không lường được rủi ro mắc phải thì quả thật là không thể bênh vực nổi".

Hotmom - cựu hotgirl Sài Gòn Đăng Thư

Hàng loạt hotmom Việt lên tiếng về trào lưu sinh con amp;#34;thuận tự nhiênamp;#34; tại nhà - 6

Bà mẹ hai con Đăng Thư - cựu hotgirl đời đầu ở Sài Gòn hiện sở hữu 208 nghìn lượt theo dõi cũng cho biết, cô vô cùng quan tâm đến những thông tin về sản phụ sinh con "thuận tự nhiên" tại nhà.

Bản thân là "hotgirl" được nhiều người yêu mến nhờ vẻ ngoài xinh xắn cùng vóc dáng đẹp nhưng Đăng Thư không ngần ngại chuyện cho con bú mẹ bằng mọi cách, bất chấp vẻ ngoài xồ xề, tất cả chỉ vì một niềm tin rằng sữa mẹ - nguồn sữa thuận tự nhiên sẽ là tốt nhất cho những đứa con của mình.

Tuy nhiên, cô không để những việc thuận tự nhiên quá mức này cản trở những tiến bộ khoa học để đảm bảo sức khoẻ mẹ và bé.

Đăng Thư chia sẻ "Tôi từng cho con bú mẹ đến 17 tháng, khi đang mang thai con thứ hai vẫn cho con đầu bú vì nghe các bà mẹ trong một hội nhóm khẳng định rằng có bầu vẫn cho con bú bình thường.

Nhiều người nói ngày xưa ông bà ta đẻ ở nhà có sao đâu. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng ngày xưa không có mạng, có báo. Có những trường hợp tử vong ngoài ý muốn làm sao chúng ta biết được hết. 

Nhưng cho con bú khi đang mang bầu được 1 tuần thì bụng phát đau. Đi khám, bác sĩ nói rằng tôi cho bé lớn bú, dạ con bắt đầu co thắt, ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Nếu không cai sữa sẽ khó giữ thai. Từ đó tôi rút ra bài học là cái gì cũng nên có mức độ nhất định. Bản thân mình muốn làm gì phải tìm hiểu kỹ ở bác sĩ, không thể nghe và tin hoàn toàn những lời trên mạng.

Tôi cũng tự hỏi nếu việc sinh đẻ đơn giản chỉ việc ở nhà và tự đẻ thì bác sĩ học mấy chục năm trời ra để làm gì?

Tôi khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ, hạn chế kháng sinh nhưng cũng tin vào khoa học và không mê muội. Con là của chúng ta. Sức khoẻ là của chúng ta. Chúng ta nên phát triển theo xã hội chứ đừng đi ngược lại với xã hội".

Sinh nở, nuôi con thuận tự nhiên: Có thể treo cổ mình nhưng đừng xúi người khác làm theo
Bác sĩ Hùng Ngô đã có những chỉ trích khá gay gắt đối với những bà mẹ mù quáng, phản khoa học mà còn đi lan truyền những thông tin sai lệch về vấn đề...
Hà My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con thuận tự nhiên