Tưởng đau ruột thừa, người phụ nữ không ngờ phải cắt buồng trứng vì bỏ qua dấu hiệu này

Ngày 25/04/2020 19:00 PM (GMT+7)

Phụ nữ khi bị đau bụng dưới trong thời gian dài tốt nhất nên đi khám sớm để phát hiện ra vấn đề và kịp thời điều trị. Nếu không hậu quả sẽ khó lường.

Bác sĩ phẫu thuật Chen Rongjian - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Phẫu thuật Nội soi Đài Loan chia sẻ với chương trình y tế Doctor is Hot rằng phụ nữ nếu gặp vấn đề phụ khoa tốt nhất nên đi kiểm tra sớm. Bởi bác sĩ Chen Rongjian đã gặp một trường hợp vì ngại chuyện đi khám phụ khoa đã khiến buồng trứng bị thối.

Một phụ nữ 30 tuổi đến khoa cấp cứu lúc nửa đêm và kêu bị đau bụng dưới bên phải. Bác sĩ nghi ngờ cô bị đau ruột thừa nên quyết định tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên khi phẫu thuật, bác sĩ nhận thấy có một khối mủ lớn ở bên trong, dính cả 3 cơ quan nội tạng lại với nhau. Buồng trứng đã có biểu hiện hoại tử, buộc phải tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ phụ khoa.

Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, bác sĩ Chen Rongjian giải thích với mẹ của người phụ nữ rằng buồng trứng của cô đã bị hoại tử và buộc phải cắt bỏ một bên buồng trứng. Điều này khiến gia đình nữ bệnh nhân rất sốc và lo sợ về khả năng sinh sản của con gái sau này.

Bác sĩ Chen Rongjian sau đó cũng hỏi người phụ nữ trước đây có gặp vấn đề khó chịu nào không. Nữ bệnh nhân cho biết cô hay bị đau bụng dưới thường xuyên nhưng nghĩ rằng không vấn đề gì nên không đi khám nhưng không ngờ sẽ dẫn tới kết quả phải cắt bỏ buồng trứng.

Bác sĩ Chen Rongjian nói rằng nữ bệnh nhân có thể đã mắc u nang buồng trứng gây xoắn và dẫn tới hoại tử buồng trứng. Sau sự việc, bác sĩ khuyên chị em phụ nữ nếu liên tục gặp triệu chứng như trên thì hãy đến phòng khám phụ khoa ngay lập tức để tìm ra nguyên nhân và hướng điều trị, tránh được việc phải cắt bỏ buồng trứng.

Giáo sư Zheng Chengjie, giáo sư sản khoa và phụ khoa tại Đại học Y Cao Hùng, Đài Bắc, Đài Loan cho biết các khối u buồng trứng có nhiều khả năng bị xoắn, nếu để lâu như trường hợp trên sẽ dẫn tới áp xe buồng trứng và vòi trứng. 

U nang buồng trứng xoắn có biểu hiện thế nào?

U nang buồng trứng xoắn là biến chứng của bệnh u nang buồng trứng. Các khối u nang buồng trứng có hai dạng: Có cuống và không có cuống. Tình trạng u nang buồng trứng xoắn thường xảy ra với trường hợp các khối u có cuống dài, trọng lượng vừa phải, đường kính từ 8 - 10cm. Các u này dễ bị xoắn do nặng hơn, tuy nhiên các u nang và nang hoàng tuyến sau nạo thai trứng cũng có thể bị xoắn.

Triệu chứng của u nang buồng trứng

Thông thường, dấu hiệu u nang buồng trứng trái hay phải đều không rõ ràng hoặc không có. Tuy nhiên, các triệu chứng có thể xuất hiện khi u nang phát triển quá lớn, điển hình như:

- Đầy hơi hoặc sưng bụng

- Đau vùng chậu, trước hoặc trong chu kỳ kinh nguyệt

- Đau khi quan hệ tình dục

- Đau ở lưng dưới hoặc đùi

- Bầu ngực mềm

- Buồn nôn và ói mửa

Các triệu chứng nghiêm trọng của u nang buồng trứng cần được cấp cứu ngay lập tức bao gồm:

- Đau vùng chậu nghiêm trọng

- Sốt

- Ngất xỉu hoặc chóng mặt

- Thở gấp

Những triệu chứng này chỉ xảy ra khi một u nang vỡ hoặc xoắn buồng trứng. Cả hai biến chứng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu không được điều trị sớm.

Trước khi phụ nữ bị ung thư buồng trứng, cơ thể sẽ đưa ra 2 báo hiệu này
Đối với phụ nữ, sức khỏe của tử cung và buồng trứng là rất quan trọng. Chúng là cơ quan giúp phụ nữ sinh sản. Phụ nữ trước khi bị ung thư buồng trứng...
Minh Minh (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ nữ