Chè sương sa thơm ngon

Ngày 08/01/2013 15:33 PM (GMT+7)

Món chè nóng hổi thật thích hợp để thưởng thức trong một chiều lạnh lẽo thế này.

Nguyên liệu:

- Củ mã thầy
- Bột năng hoặc bột lọc
- Đường
- Nước cốt dừa
- Phẩm màu thực phẩm: các màu tùy thích

Chè sương sa thơm ngon - 1

Cách làm:

Bước 1: Củ mã thầy sau khi rửa sạch hết bùn đất, các bạn gọt vỏ rồi xắt hạt lựu nhé.

Chè sương sa thơm ngon - 2

Bước 2: Các bạn sử dụng bao nhiêu màu thực phẩm thì chuẩn bị bấy nhiêu bát nước nhé. Ở đây mình chỉ dùng 2 màu xanh - đỏ nên mình chỉ chuẩn bị 2 bát nước, sau đó nhỏ vài giọt phẩm màu vào rồi khuấy đều, cho mã thầy vào ngâm khoảng 15 phút.

Chè sương sa thơm ngon - 3

Bước 3: Vớt mã thầy ra rổ, để ráo bớt nước rồi đổ vào 1 chiếc bát đã đựng sẵn bột năng, đảo trộn sao cho bột năng bám đều vào các hạt mã thầy. Loaị bỏ phần bột thừa bằng cách cho mã thầy vào 1 chiếc rổ rồi rây nhẹ.

Chè sương sa thơm ngon - 4

Bước 4: Đợi nước thật sôi các bạn mới thả mã thầy vào luộc, khi thấy các hạt mã thầy nổi lên, vỏ chuyển màu trong thì các bạn vớt ra ngâm vào một bát nước đun sôi để nguội.

Chè sương sa thơm ngon - 5

Bước 5: Múc sẵn mã thầy vào cốc hoặc bát nhỏ. Đun nhỏ lửa đến khi nước cốt dừa sôi nhẹ thì các bạn thêm 1 chút nước cho đỡ đặc, rồi nêm lượng đường vừa với khẩu vị nhé.

Chè sương sa thơm ngon - 6

Bước 6: Rưới nước cốt dừa vào bát chè rồi ăn nóng rất ngon các bạn ạ. Nếu muốn ăn lạnh thì các bạn đợi chút xíu cho nước cốt dừa nguội, khi ăn rắc thêm chút đá bào cũng rất tuyệt.

Chè sương sa thơm ngon - 7

Chè sương sa thơm ngon - 8

Chúc các bạn ngon miệng với món chè sương sa!

Hà Ly

Món ngon tại Bếp Eva:

Chè sương sa thơm ngon - 9

Chè vừng đen

Chè sương sa thơm ngon - 10

Chè ngô cốm

Chè sương sa thơm ngon - 11

Chè củ sen

Chè sương sa thơm ngon - 12

Chè táo đỏ hạt sen giúp an thần

Chè sương sa thơm ngon - 13

Chè chuối nước cốt dừa

Chè sương sa thơm ngon - 14

Chè khoai lang

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Hôm nay nấu gì