Hôm nay ăn gì: Chán món quen, vợ nấu món độc lạ lại bổ, cả nhà xuýt xoa không ngừng

Minh Ngọc - Ngày 16/07/2021 16:21 PM (GMT+7)

Đậu bắp nhồi thịt tươi ngon bổ dưỡng, thiên lý xào bò tuyệt ngon... chắc chắn cả nhà sẽ thích.

Gợi ý bữa cơm chiều nay sẽ có các món:

- Đậu bắp nhồi thịt: 40.000đ

- Bò xào thiên lý: 75.000đ

- Cải ngọt luộc: 8.000đ

- Cà muối: 5.000đ

Tổng: 128.000đ

Hôm nay ăn gì: Chán món quen, vợ nấu món độc lạ lại bổ, cả nhà xuýt xoa không ngừng - 1

Chuẩn bị: 15 quả đậu bắp, chọn quả bánh tẻ, dài đều nhau, 150 g thịt, 6 cái nấm hương khô, 5g mộc nhĩ, 2-3 thìa tinh bột ngô, 3-4 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, lượng muối thích hợp

Chuẩn bị: 15 quả đậu bắp, chọn quả bánh tẻ, dài đều nhau, 150 g thịt, 6 cái nấm hương khô, 5g mộc nhĩ, 2-3 thìa tinh bột ngô, 3-4 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, lượng muối thích hợp

Ngâm nấm hương khô và mộc nhĩ với nước cho mềm rồi cắt bỏ rễ, sau đó thái nhỏ. Thịt lợn sau khi rửa sạch đem băm hoặc xay nhỏ. Cho thịt, mộc nhĩ nấm hương đã băm nhỏ vào chung với nhau, thêm một lượng muối thích hợp, 2 nước tương, 2 thìa tinh bột, khuấy theo một chiều cho đến khi sệt lại.

Đậu bắp rửa sạch, bỏ cuống, cắt làm đôi, lấy hạt đậu bắp ra, rửa sạch một lần nữa. Hạt đậu bắp rất bổ dưỡng nên bạn đừng bỏ đi nhé.

Cho hạt đậu bắp vào nhân thịt, đảo đều rồi nhồi lần lượt vào đậu bắp. Lưu ý, nhồi cho thật chắc rồi xếp đậu bắp nhồi thịt lên đĩa sâu lòng.  Cho đĩa vào nồi hấp 10 phút.  Sau 10 phút, đổ nước từ đĩa đậu bắp ra, cho một ít tinh bột, một thìa xì dầu, 1 thìa dầu hào vào, khuấy đều. Cho lên bếp đun sôi cho sệt lại rồi rưới đều lên đĩa đậu bắp nhồi thịt. Món ăn không chỉ ngon, thanh mát mà còn rất bổ dưỡng.

Hôm nay ăn gì: Chán món quen, vợ nấu món độc lạ lại bổ, cả nhà xuýt xoa không ngừng - 3

Chuẩn bị: 200g thịt bò, 300g hoa thiên lý, tỏi, dầu ăn, gia vị, gừng

Chuẩn bị: 200g thịt bò, 300g hoa thiên lý, tỏi, dầu ăn, gia vị, gừng

Thịt bò sơ chế sạch thái mỏng. Ướp thịt với dầu hào, bột canh, gừng tỏi giã nhuyễn, dầu ăn. Hoa thiên lý rửa sạch nhặt bỏ cuống già. Phi thơm tỏi cho thịt bò vào xào. Xào nhanh tay, lửa to. Thịt chín tới cho ra đĩa. Tiếp đến cho hoa thiên lý vào xào nêm gia vị vừa ăn. Khi thấy hoa thiên lý vừa chín tới trút thịt bò vào đảo đều. Tắt bếp xúc ra đĩa, rắc hạt tiêu lên cho thơm.

Hôm nay ăn gì: Chán món quen, vợ nấu món độc lạ lại bổ, cả nhà xuýt xoa không ngừng - 5

Chuẩn bị: 1 bó cải ngọt, 1 ít muối

Chuẩn bị: 1 bó cải ngọt, 1 ít muối

Cải ngọt nhặt bỏ lá già, rửa sạch, để ráo. Đun sôi nồi nước, cho ít muối vào, thả rau vào luộc chín rồi vớt ra.

(Ảnh: Minh Thuận)

(Ảnh: Minh Thuận)

Chuẩn bị: - 1 kg cà pháo - 50g riềng - 20g tỏi - 100g muối - 2 thìa cà phê đường

Chuẩn bị: - 1 kg cà pháo - 50g riềng - 20g tỏi - 100g muối - 2 thìa cà phê đường

Cà pháo khi mua chọn quả trắng tròn đều, đem phơi nắng từ 3 đến 4 giờ, sau đó bỏ phần cuống, không nên cắt cuống quá sâu lẹm vào cà nhé. Sau đó rửa sạch, ngâm cà vào âu nước đun sôi để nguội và ngâm với 1 chút xíu muối.

Sau đó vớt cà ra, để ráo. Riềng gọt vỏ, rửa sạch, tỏi bóc vỏ. Cho riềng, tỏi, ớt vào cối giã nhuyễn. Hòa 2 thìa muối, 1 thìa đường với 1 lít nước đun sôi để nguội. Cho cà pháo vào âu cùng riềng, tỏi giã nhỏ.

Dùng chiếc đĩa hoặc túi nilong có đựng nước đặt lên trên để cà không nổi trên mặt nước. Đậy nắp âu cà lại. Để âu cà ra ngoài ánh sáng đợi khoảng 2-3 ngày là ăn được.

Chúc các bạn thành công (Ành: Loan Trần)

Chúc các bạn thành công (Ành: Loan Trần)

Hôm nay ăn gì: Bữa cơm chưa đến 100 nghìn được 4 món ngon, ăn xong vẫn thấy thèm
Đậu phụ non sốt thịt trứng đậm đà trôi cơm, rau muống xào giòn giòn... tuy đơn giản nhưng hấp dẫn vô cùng.

Hôm nay nấu gì

Minh Ngọc (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôm nay nấu gì