Nếu bữa trưa nay của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều không bị hủy, họ sẽ ăn những gì?

Ngày 28/02/2019 14:10 PM (GMT+7)

Do cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo kéo dài hơn dự kiến nên bữa trưa ở khách sạn đã bị hủy.

Theo như dự kiến, sau cuộc hội đàm của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều, Kim Jong Un và Donald Trump, họ sẽ dùng bữa trưa tại một nhà hàng ở khách sạn Metropole. Tuy nhiên, thời gian hội đàm kéo dài nên bữa trữa của ông Kim và Trump đã bị hủy và cả hai trở về khách sạn ngay sau đó. 

Nếu bữa trưa nay của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều không bị hủy, họ sẽ ăn những gì? - 1

Chủ tịch Kim Jong Un và Donald Trump nếu như không hủy bữa trưa, hai ông sẽ thưởng thức các món ăn vô cùng nhanh gọn và đơn giản dưới đây:

Món điểm tâm: Thạch gan ngỗng và táo

Nếu bữa trưa nay của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều không bị hủy, họ sẽ ăn những gì? - 2

(Ảnh minh họa: Depplus)

Món chính: Cá tuyết

Nếu bữa trưa nay của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều không bị hủy, họ sẽ ăn những gì? - 3

(Ảnh minh họa: sites)

Tráng miệng: Bánh chuối cà phê, kẹo sâm và trà nhân sâm

Nếu bữa trưa nay của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều không bị hủy, họ sẽ ăn những gì? - 4

Bánh chuối cà phê (Ảnh minh họa)

Trước đó, thực đơn bữa tối 27.2 của hai nhà lãnh đạo gồm các món: cocktail tôm, thịt bò nướng kèm kim chi lê, bánh chocolate và nước hồng khô với mật ong (thức uống truyền thống của Triều Tiên).

Thực đơn bữa trưa TT Nguyễn Xuân Phúc mời tổng thống Donald Trump: Giản dị như cơm nhà
Không phải là cao lương mỹ vị đắt đỏ, bữa trưa mà thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời tổng thống Donald Trump rất bình dị và gần gũi.
Minh Hằng (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều