Phan Như Thảo được chồng đại gia nấu cho "súp tình yêu", Thúy Diễm cũng ghen tị

Linh San - Ngày 27/11/2021 14:40 PM (GMT+7)

Nhiều người lại tấm tắc cho rằng Phan Như Thảo thật là có số hưởng khi có được ông chồng như Đức An.

Nhiều khán giả đã biết cựu người mẫu Phan Như Thảo có ông chồng nấu ăn ngon là đại gia Đức An hết lòng chiều chuộng. Nhưng mỗi khi cô đăng tải đồ ăn cho chồng nấu, thiên hạ vẫn không ngừng xuýt xoa khen lẫn sự ghen tị vì tình cảm của 2 người cũng như tài năng đầu bếp ngày càng đỉnh của nam đại gia.

Mới đây, nữ diễn viên lại chia sẻ món ăn mà ông xã Đức An mới làm cho mình. Chỉ là một chén súp nhưng cô cảm nhận trong đó chứa đựng tình yêu thương của chồng: "Chén súp tình yêu cho vợ giảm cân củaNguyễn Đức An hihi. I love you Honey".

Đại gia Đức An là người bao năm nay vỗ béo Phan Như Thảo khiến cô không ngừng tăng cân. Nhưng trước ý muốn giảm cân của vợ, anh cũng chăm chỉ nấu những món ăn giúp bà xã giữ dáng.

Đại gia Đức An là người bao năm nay "vỗ béo" Phan Như Thảo khiến cô không ngừng tăng cân. Nhưng trước ý muốn giảm cân của vợ, anh cũng chăm chỉ nấu những món ăn giúp bà xã giữ dáng.

Và đây là món súp tình yêu giảm cân mà đại gia lớn tuổi mới làm cho bà xã. Trong đó có thịt bò, cải bó xôi và cả củ kiểu, trông khá ngon mắt mà bổ dưỡng.

Và đây là món "súp tình yêu" giảm cân mà đại gia lớn tuổi mới làm cho bà xã. Trong đó có thịt bò, cải bó xôi và cả củ kiểu, trông khá ngon mắt mà bổ dưỡng.

Rất nhiều cho rằng Phan Như Thảo số hưởng khi có ông chồng nấu ăn ngon. Đến cả Thúy Diễm đang có hạnh phúc bên ông xã Lương Thế Thành cũng phải ghen tị với cô bạn!

Rất nhiều cho rằng Phan Như Thảo số hưởng khi có ông chồng nấu ăn ngon. Đến cả Thúy Diễm đang có hạnh phúc bên ông xã Lương Thế Thành cũng phải ghen tị với cô bạn!

Phan Như Thảo được chồng đại gia nấu cho amp;#34;súp tình yêuamp;#34;, Thúy Diễm cũng ghen tị - 4

Trước đó, Phan Như Thảo khoe tiệc Lễ Tạ Ơn tại gia đình mình, ông xã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon theo kiểu Tây để đãi vợ con, bạn bè.

Trước đó, Phan Như Thảo khoe tiệc Lễ Tạ Ơn tại gia đình mình, ông xã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon theo kiểu Tây để đãi vợ con, bạn bè.

Đại gia Đức An rất sành món Tây. Anh nhiều lần thực hiện món gà nướng. Phan Như Thảo từng chia sẻ món gà nướng phong cách có gì xài đó của bố Bố Câu.

Đại gia Đức An rất sành món Tây. Anh nhiều lần thực hiện món gà nướng. Phan Như Thảo từng chia sẻ món gà nướng "phong cách có gì xài đó" của bố Bố Câu.

Ướp tè le thứ vào nên em không nhớ nổi nhưng mà rất ngon ạ hihi, cô vui vẻ chia sẻ cảm nhận.

"Ướp tè le thứ vào nên em không nhớ nổi nhưng mà rất ngon ạ hihi", cô vui vẻ chia sẻ cảm nhận.

Còn đây là món trai sốt rượu tỏi, trông rất đặc biệt được đại gia Đức An thực hiện.

Còn đây là món trai sốt rượu tỏi, trông rất đặc biệt được đại gia Đức An thực hiện.

Chồng nói vợ hơi ốm, chồng thương quá bồi dưỡng, nam đại gia thường xuyên mang đến những điều ngọt ngào cho vợ như vậy, chẳng hạn một bữa bít tết thơm ngon cùng ly rượu vang ấm nồng.

"Chồng nói vợ hơi ốm, chồng thương quá bồi dưỡng", nam đại gia thường xuyên mang đến những điều ngọt ngào cho vợ như vậy, chẳng hạn một bữa bít tết thơm ngon cùng ly rượu vang ấm nồng.

Trong khi ông xã nấu ăn chính thì Phan Như Thảo tập tành làm những món phụ khác. Mới đây cô còn lần đầu thử muốn dưa.

Trong khi ông xã nấu ăn chính thì Phan Như Thảo tập tành làm những món phụ khác. Mới đây cô còn lần đầu thử muốn dưa.

Phan Như Thảo được chồng đại gia nấu cho amp;#34;súp tình yêuamp;#34;, Thúy Diễm cũng ghen tị - 11

Sau đó cô khoe: Mình đã đậu lớp muối dưa rồi nha. Dưa muối tuổi thơ của anh An là phải còn cay, chua nhưng không gắt, thanh tao, giòn và thơm lừng nức mũi, hũ dưa thứ 3 rồi mà hồi hộp dễ sợ.

Sau đó cô khoe: "Mình đã đậu lớp muối dưa rồi nha. Dưa muối tuổi thơ của anh An là phải còn cay, chua nhưng không gắt, thanh tao, giòn và thơm lừng nức mũi, hũ dưa thứ 3 rồi mà hồi hộp dễ sợ".

Ngoài cách nấu súp thịt bò cải bó xôi như đại gia Đức An, bạn có thể tham khảo thêm súp thịt gà cải bó xôi như sau, trẻ nhỏ cũng ăn được:

Nguyên liệu

200g thịt gà

200g cải bó xôi

5 ly nước lọc nhỏ

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt gà mua về làm sạch, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ.

Cải bó xôi rửa sạch, sau đó dùng dao cắt nhỏ cải.

Bước 2: Luộc thịt gà và cải bó xôi

Luộc thịt gà và cải bó xôi đến khi nguyên liệu chín đều là được.

Không nên luộc cải bó xôi và thịt gà chung với nhau, để tránh acid oxalic lắng đọng lên thịt gà, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Bước 3: Xay nhuyễn thịt gà và cải bó xôi

Cho cải bó xôi và thịt gà vào máy xay sinh tố, xay đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn, rồi cho vào trong tô và thưởng thức.

Linh San
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva vào bếp cùng Sao