Tới lấy hành lý sau 3 ngày ly hôn, người phụ nữ bật khóc khi thấy cảnh trong nhà chồng cũ

Cẩm Tú - Ngày 14/09/2023 14:18 PM (GMT+7)

3 ngày sau khi ly hôn, Tiểu Trương quay về nhà chồng cũ thu dọn hành lý, nào ngờ cảnh tượng bên trong khiến chị ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa.

Ly hôn là một trải nghiệm vô cùng đau đớn, nhưng việc nghe chồng cũ gọi bạn thân của mình là “vợ” còn sốc và đau đớn hơn. Ấy vậy mà chị Tiểu Trương (sống ở Trung Quốc) đã phải trải qua tình huống này.

Hôn nhân khó tránh khỏi những lúc xung đột, cãi vã, trước đây khi còn sống cùng nhau, vợ chồng chị Tiểu Trương cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Mỗi lần trong nhà xảy ra chuyện gì, chị lại tìm cô bạn thân để tâm sự, giãi bày, xin lời khuyên. Ngay cả chuyện ly hôn, Tiểu Trương cũng nghe theo lời bạn.

3 ngày sau khi ly hôn, Tiểu Trương quay về nhà chồng cũ thu dọn hành lý, nào ngờ cảnh tượng bên trong khiến chị ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Vì chìa khóa nhà đã không còn và vì giữ phép lịch sự nên khi đến ngôi nhà mình từng ở, Tiểu Trương lịch sự gõ cửa.

Tiểu Trương về nhà chồng cũ thu dọn hành lý sau 3 ngày ly hôn.

Tiểu Trương về nhà chồng cũ thu dọn hành lý sau 3 ngày ly hôn. 

Không ngờ, người ra mở cửa cho chị không ai khác lại là cô bạn thân nhất của chị. Khi chưa hết sửng sốt, chồng cũ ở trong nhà lại hỏi vọng ra: “Vợ ơi, ai đến đấy?”.

Rõ ràng, chữ “vợ” này là dành cho người phụ nữ đứng phía trong nhà, tức bạn thân của Tiểu Trương chứ không dành cho “vị khách” đứng ngoài cửa là chị. Đến lúc này chị mới hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra, chồng cũ và bạn thân của chị ngoại tình, tất cả đều là màn kịch do hai người bày ra để ép chị ly hôn.

Chẳng trách, sau khi ly hôn, nhiều lần chị liên lạc với bạn thân đều không được. Hóa ra cô ta “bận” đi đăng ký kết hôn với chồng cũ của chị, dọn tới ngôi nhà chị từng ở.

Về phía cô bạn thân kia, thấy Tiểu Trương đến, cô ta tỏ ra kiêu căng, hống hách. Với câu hỏi của chồng, cô ta đáp: “Vợ cũ của anh đến tìm”.

Bị chồng và người bạn thân nhất phản bội, Tiểu Trương vô cùng đau đớn. Chị thu dọn nốt hành lý rồi rời khỏi căn nhà đó, quyết định tương lai phải sống tốt hơn họ.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều trách người đàn ông và cô bạn thân kia quá tâm cơ, số khác lại trách Tiểu Trương quá ngây thơ, cũng vì tin người thái quá, chuyện gì cũng kể cho người ngoài nghe nên mới dẫn cơ sự này.

Chị không ngờ cô bạn thân của chị lại đứng trong nhà, được chồng chị gọi là vợ.

Chị không ngờ cô bạn thân của chị lại đứng trong nhà, được chồng chị gọi là "vợ". 

“Một lúc mất cả chồng và bạn thân, chắc cô ấy sốc lắm. Thật đáng thương”, “Hai kẻ đó thật trơ trẽn, đóng kịch suốt thời gian dài họ không mệt ư?”, “Trách ai bây giờ, trách mình thôi. Cũng một phần vì người vợ không có chính kiến, đến lúc tỉnh ra thì quá muộn rồi. Vậy nên các chị em cũng đừng mang ra ngoài kể, hay có nhận được lời khuyên gì cũng nên suy xét cho cẩn thận, đừng vội vàng tin người kẻo hối hận không kịp đâu”,… là một số bình luận của cư dân mạng.

3 điều phụ nữ thông minh không nên khoe với bạn bè, phụ nữ dại lại thường nói ra

- Mâu thuẫn gia đình:

Nhiều người kể lể về mâu thuẫn gia đình của mình với người ngoài để trút bầu tâm sự, tìm lời khuyên. Nhưng sau khi tiết lộ những mâu thuẫn trong gia đình, nghĩa là bạn đã đánh mất quyền kiểm soát thông tin và quyền giữ bí mật cho mình.

Vì vậy, câu chuyện của gia đình bạn có thể bị đem ra bàn tán, dị nghị khắp nơi. Nếu chuyện đến tai người nhà, mọi việc có thể sẽ càng bị đẩy đi xa.

- Khoe chồng:

Nhiều phụ nữ coi thành tích của chồng là thước đo hạnh phúc của mình. Nhưng khoe thành tích của chồng trước bạn bè sẽ không khiến người khác ghen tị mà chỉ khiến họ cảm thấy bạn thật lố bịch, thậm chí nghĩ bạn chỉ là một “phụ kiện” của người đàn ông.

Tệ hơn, bạn bè có thể sẽ nhòm ngó tới gia đình bạn, muốn chen chân cướp vị trí của bạn. Do đó, nếu thấy đang hạnh phúc, hãy nắm giữ cho riêng mình, đừng khoe khắp thiên hạ. Hơn nữa, nếu một khi hai người xảy ra chuyện gì đó thì những chuyện khoe khoang trước đó sẽ càng trở nên lố bịch đấy.

- Khoe thu nhập gia đình

Người phụ nữ thông minh sẽ không khoe tài sản, thu nhập của gia đình khắp nơi. Việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến gia đình bạn. Nếu thu nhập của gia đình bạn ít, nó có thể sẽ thành trò cười cho mọi người và bị coi thường. Nếu thu nhập cao, có thể bạn sẽ gặp phải vô vàn lời vay mượn tiền bạc, nhờ vả, lúc đấy sẽ rất rắc rối đấy.

Việc thường xuyên khoe của còn dễ khiến bạn bị đồng tiền trói buộc, chi phối. Nói chung, đừng khoe mẽ làm gì, thay vào đó hãy sống khiêm tốn một chút.

Chị dâu đẻ mẹ chồng cho 50 triệu, khi tôi đẻ bà đưa 1 phong bì, mở ra tôi ngỡ ngàng
Vào ngày đầy tháng cháu, mẹ chồng đưa cho tôi một chiếc phong bì nói là quà cho em bé. Khi bóc phong bì, tôi không tin vào mắt mình.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình