Phòng chống dịch Corona bằng nước rửa tay sát khuẩn tự chế tại nhà - Tại sao không?

Ngày 05/02/2020 05:51 AM (GMT+7)

Tự làm nước rửa tay sát khuẩn hàng ngày với cồn 90 độ và tinh dầu tràm trà,... giúp bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình giữa tâm dịch Corona.

Ngay khi dịch corona bùng phát, nhu cầu của người dân về các mặt hàng thiết bị y tế như: khẩu trang, nước rửa tay đều tăng cao, dù giá bán đã tăng gấp 3-5 lần so với ngày thường nhưng vẫn rơi vào tình trạng "cháy hàng". Những người không mua được cho mình dung dịch rừa tay y tế thì cũng không nên quá lo lắng vì bạn hoàn toàn có thể tự làm nước rửa tay khử trùng, sát khuẩn tại nhà bằng cách:

1. Dùng cồn 90 độ pha loãng

Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng dung dịch cồn 90 độ pha loãng theo tỷ lệ 7:3 để rửa tay sát khuẩn bởi tỷ lệ này được nghiên cứu là tối ưu để sát khuẩn. Trên thực tế các loại dung dịch rửa tay sát khuẩn trên thị trường cũng đều có thành phần chủ yếu là cồn 70 - 75 độ thêm một số thành phần khác như  Chlorhexidine, chất dưỡng da, chất tạo mùi…

Do đó, nếu không mua được nước rửa tay y tế thì hãy tận dụng cồn 90 độ, pha loãng thêm khoảng 30ml nước để thành cồn 70 độ nhằm mục đích tiện sử dụng.

Phòng chống dịch Corona bằng nước rửa tay sát khuẩn tự chế tại nhà - Tại sao không? - 1

Cồn 70 độ có thể sát khuẩn da an toàn cho cả người lớn và trẻ em. Sau khi sát khuẩn bằng cồn không rửa lại với nước.

Tuy nhiên các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên quá lạm dụng bởi nếu sử dụng thường xuyên, cồn sẽ làm cho da tay bị khô, nặng hơn có thể gây phồng rộp da tay.

2. Dùng tinh dầu tràm trà pha loãng

Theo báo cáo của tạp chí chuyên ngành y Journal or Hospital Infection, hiện nay có rất nhiều bệnh viện ở phương Tây sử dụng nước rửa tay có thành phần chứa tinh dầu tràm trà để sát khuẩn và khử trùng. Đây là một loại tinh dầu có khả năng ngăn ngừa và tiêu diệt vi khuẩn có hại rất hiệu quả vì thế trong thời điểm khan hiếm các mặt hàng y tế có tác dụng làm sạch và sát khuẩn thì các bạn có thể tự chế nước rửa tay để phòng chống dịch bệnh bằng cách nhỏ vài giọt tinh dầu tràm trà vào dung dịch rửa tay trung tính để tăng sức diệt khuẩn. 

Phòng chống dịch Corona bằng nước rửa tay sát khuẩn tự chế tại nhà - Tại sao không? - 2

Tràm trà vô cùng hữu hiệu trong việc giết cũng như ngăn ngừa vi khuẩn có hại.

3. Dùng cồn và gel nha đam

Từ lâu, nha đam vốn được biết đến như một loại “mỹ phẩm thiên nhiên” chuyên dùng để làm đẹp da. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây đã chứng minh gel nha đam có tính chất sát khuẩn, có thể dùng để khử trùng, ngăn ngừa vi khuẩn gây hại hiệu quả.

Phòng chống dịch Corona bằng nước rửa tay sát khuẩn tự chế tại nhà - Tại sao không? - 3

Các bạn có thể sử dụng gel nha đam kết hợp với dung dịch cồn 90 độ theo tỷ lệ 6 phần cồn, 4 phần gel nha đam, khuấy đều, sau đó cho vào lọ rồi để vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 3 phút là có thể lấy ra và sử dụng như một loại nước rửa tay khô có tác dụng không kém gì các sản phẩm y tế chuyên dụng.

4. Dùng tinh dầu tràm trà, gel nha đam và rượu vodka

Như đã nói ở trên, tinh dầu tràm trà có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm mạnh, giúp loại bỏ vi khuẩn trên tay. Khi kết hợp tinh dầu tràm trà, gel nha đam với rượu vodka sẽ làm tăng khả năng tẩy sạch bụi bẩn và vi khuẩn, đồng thời giúp giữ ẩm và làm mềm da tay.

Phòng chống dịch Corona bằng nước rửa tay sát khuẩn tự chế tại nhà - Tại sao không? - 4

Kết hợp tinh dầu tràm trà, gel nha đam với rượu vodka, các nàng sẽ có ngay dung dịch sát khuẩn cực hiệu quả.


Các bạn có thể tận dụng những nguyên liệu trên để tự chế dung dịch rửa tay sát khuẩn cho cả gia đình bằng cách: Cho rượu vodka và gel nha đam vào bình xịt mini rồi lắc đều cho đến khi dung dịch hòa lẫn vào nhau. Sau đó, cho thêm vào khoảng 2 giọt tinh dầu tràm trà và tiếp tục lắc đều là đã có thể đem ra sử dụng được.

Bên cạnh việc sử dụng các loại nước rửa tay y tế chuyên dụng hoặc các dung dịch tự chế như đã nói ở trên thì các bạn cũng có thể rửa tay bằng xà phòng để diệt khuẩn.

Phòng chống dịch Corona bằng nước rửa tay sát khuẩn tự chế tại nhà - Tại sao không? - 5

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới WHO, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước là cách đơn giản, tiết kiệm và hiệu quả để phòng ngừa lây nhiễm virus corona mới.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, khi rửa tay, tuyệt đối không rửa qua loa mà phải chà xát, kỳ cọ ít nhất 30 giây dưới vòi nước chảy để loại bỏ sạch bụi bẩn, dịch tiết bám trên hai bàn tay.

Phòng chống dịch Corona bằng nước rửa tay sát khuẩn tự chế tại nhà - Tại sao không? - 6

Để đạt quả sát khuẩn tối ưu thì các bạn nên thực hiện rửa tay theo 6 bước thường quy đã được Bộ Y tế hướng dẫn.

.

Khoe eo thon dáng chuẩn nhưng Ngọc Trinh lại bị dân tình soi bàn chân gân guốc, kém xinh
Vô tình để lộ đôi bàn chân gân guốc, xương xẩu, Ngọc Trinh bị dân tình chê bai "chân xấu".
Theo Khánh Huyền
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19