Thú ăn uống xa xỉ của Lý Nhã Kỳ: Tự nói "dễ nuôi", mỗi lần ăn hết 20-30 con hàu Canada

Linh San - Ngày 28/12/2022 14:11 PM (GMT+7)

Nhiều cư dân mạng đã không khỏi "ghen tị" và hỏi: "Ủa Việt Nam không có hàu à chị?"

Nữ đại gia Lý Nhã Kỳ thường xuyên khoe những món ăn mà mình được thưởng thức, đắt tiền có, giản dị cũng có. Tuy nhiên với đẳng cấp của người giàu có, diễn viên Mùa hè lạnh cũng rất biết đầu tư cho việc ăn uống để có những bữa ăn chất lượng.

Mới đây khi ra nước ngoài, không chỉ chia sẻ việc được chị gái nấu ăn tại nhà mà cô cũng khoe các món mình được thưởng thức trong khi vi vu xứ người. Khoe món hàu ngoại tươi ngon, "nữ đại gia kim cương" cho biết: "Đúng là cơ thể thiếu gì thèm đó nè. Mình thiếu sắt, canxi nên rất thích ăn ốc và hàu. Mỗi lần ăn hàu Pháp hay Canada đều có thể ăn 20-30 con. Nhìn lại thấy mình dễ nuôi lắm mà".

Lý Nhã Kỳ khoe món hàu ngoại đắt tiền nhưng lại cho rằng mình dễ nuôi. Cô còn gây choáng khi cho biết một lần mình có thể ăn đến 20-30 con.

Lý Nhã Kỳ khoe món hàu ngoại đắt tiền nhưng lại cho rằng mình dễ nuôi. Cô còn gây choáng khi cho biết một lần mình có thể ăn đến 20-30 con.

Nhiều người cho rằng đây là món ăn ngon, giàu dinh dưỡng, đặc biệt ăn vào rất sung nên đã trêu trọc người đẹp độc thân Lý Nhã Kỳ.

Nhiều người cho rằng đây là món ăn ngon, giàu dinh dưỡng, đặc biệt ăn vào rất "sung" nên đã trêu trọc người đẹp độc thân Lý Nhã Kỳ.

Bạn bè đùa rằng chắc hẳn ăn xong cô phải chạy vòng vòng thì Lý Nhã Kỳ cho biết: Chị không chạy luôn em ơi. MC Trần Quang Minh trêu cô: Ui thế hợp với Cà Mau, anh vừa đi bắt được một rổ luôn.

Bạn bè đùa rằng chắc hẳn ăn xong cô phải chạy vòng vòng thì Lý Nhã Kỳ cho biết: "Chị không chạy luôn em ơi". MC Trần Quang Minh trêu cô: "Ui thế hợp với Cà Mau, anh vừa đi bắt được một rổ luôn".

Không ít người khen ngợi món ngon của cô và ước ao được thưởng thức như nữ đại gia giàu có showbiz. Song cũng nhiều dân mạng trêu cô: Ủa Việt Nam không có hàu à chị?, Ăn hàu ngoại mới xịn, Thêm từ Pháp và Canada nó mới thể hiện đẳng cấp...

Không ít người khen ngợi món ngon của cô và ước ao được thưởng thức như nữ đại gia giàu có showbiz. Song cũng nhiều dân mạng trêu cô: "Ủa Việt Nam không có hàu à chị?", "Ăn hàu ngoại mới xịn", "Thêm từ Pháp và Canada nó mới thể hiện đẳng cấp"...

Ngoài món hàu, nữ diễn viên Kiều nữ và đại gia cũng chia sẻ các món bánh ngon và cho hay: Đi châu Âu tưởng không mập nhưng cuối cùng mập không thể tưởng.

Ngoài món hàu, nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" cũng chia sẻ các món bánh ngon và cho hay: "Đi châu Âu tưởng không mập nhưng cuối cùng mập không thể tưởng".

Cách đây không lâu, khi đến Đức cô cho biết được chị gái nấu bún riêu cho ăn. Những tưởng là món ăn giản dị quê hương sẽ rẻ nhưng theo Lý Nhã Kỳ phải tốn 5.000 euro mới có được. Nếu quy ra tiền Việt là gần 125 triệu đồng!

Cách đây không lâu, khi đến Đức cô cho biết được chị gái nấu bún riêu cho ăn. Những tưởng là món ăn giản dị quê hương sẽ rẻ nhưng theo Lý Nhã Kỳ phải tốn 5.000 euro mới có được. Nếu quy ra tiền Việt là gần 125 triệu đồng!

Khi ở Việt Nam, Lý Nhã Kỳ cũng được ăn nhiều loại thực phẩm đắt đỏ như nấm mối. Cô cho hay: Không tin được khả năng nghiện ăn nấm mối của mình lên tầng cao thủ rùi. Từ đầu mùa đến giờ tổng cộng hốt 30kg luôn.Chẳng lẽ sắp thành tiên nữ sao?

Khi ở Việt Nam, Lý Nhã Kỳ cũng được ăn nhiều loại thực phẩm đắt đỏ như nấm mối. Cô cho hay: "Không tin được khả năng nghiện ăn nấm mối của mình lên tầng cao thủ rùi. Từ đầu mùa đến giờ tổng cộng hốt 30kg luôn.Chẳng lẽ sắp thành tiên nữ sao?"

Mức giá của nó cũng khiến dân tình bình luận, có người cho rằng 30kg nấm của Lý Nhã Kỳ phải tương đương với 27 triệu đồng. Được biết trên thị trường có rất nhiều mức giá khác nhau, tùy thuộc vào thời điểm nấm mối mọc hay kích thước, hình dáng… Giá nấm mối dao động từ 300.000 đồng/kg – 1.000.000 đồng/kg.

Mức giá của nó cũng khiến dân tình bình luận, có người cho rằng 30kg nấm của Lý Nhã Kỳ phải tương đương với 27 triệu đồng. Được biết trên thị trường có rất nhiều mức giá khác nhau, tùy thuộc vào thời điểm nấm mối mọc hay kích thước, hình dáng… Giá nấm mối dao động từ 300.000 đồng/kg – 1.000.000 đồng/kg.

Khả năng ăn loại nấm đắt này của Lý Nhã Kỳ cũng rất giỏi khi ăn được tới 30kg nấm. Cô cũng chọn loại nấm thiên nhiên tươi ngon nhất để mua từ đầu mùa.

Khả năng ăn loại nấm đắt này của Lý Nhã Kỳ cũng rất giỏi khi ăn được tới 30kg nấm. Cô cũng chọn loại nấm thiên nhiên tươi ngon nhất để mua từ đầu mùa.

Mỹ nhân sinh năm 1982 được bồi dưỡng món soup bào ngư. Cô được một người em tẩm bổ và cho biết ăn món này để khỏe, bổ, đẹp.

Mỹ nhân sinh năm 1982 được bồi dưỡng món soup bào ngư. Cô được một người em tẩm bổ và cho biết ăn món này để khỏe, bổ, đẹp.

Thú ăn uống xa xỉ của Lý Nhã Kỳ: Tự nói amp;#34;dễ nuôiamp;#34;, mỗi lần ăn hết 20-30 con hàu Canada - 11

Thú ăn uống xa xỉ của Lý Nhã Kỳ: Tự nói amp;#34;dễ nuôiamp;#34;, mỗi lần ăn hết 20-30 con hàu Canada - 12

Tại biệt thự của mình, Lý Nhã Kỳ từng mời nhiều người nổi tiếng đến chơi và ăn uống, khi thì ăn nhẹ với những loại bánh sang chảnh, khi thì đãi tiệc thịnh soạn không kém nhà hàng.

Tại biệt thự của mình, Lý Nhã Kỳ từng mời nhiều người nổi tiếng đến chơi và ăn uống, khi thì ăn nhẹ với những loại bánh sang chảnh, khi thì đãi tiệc thịnh soạn không kém nhà hàng.

Tham khảo cách làm món hàu sống mù tạt:

Nguyên liệu:

Hàu sữa: 1 kg

Mù tạt: 1 muỗng cà phê

Nước tương: 1 muỗng canh

Chanh: 1/2 trái

Húng quế: 4 cây

Hành lá: 8 nhánh

Cách thực hiện:

Hàu rửa thật sạch vỏ ngoài. Dùng mũi dao lách vào miệng hàu, nghiêng dao về phía vỏ trên của hàu để tách đôi vỏ hàu. Lấy hàu ra khỏi vỏ.

Ruột hàu đem rửa sạch những miếng vỏ hàu nhỏ bám vào, rửa cả phần viền đen. Sau đó đặt hàu trở lại nửa miếng vỏ, đem chườm đá chờ sử dụng.

Cho hàu ra đĩa, thêm ít húng quế là hành lá và lát chanh lên trên. Khi ăn cho mù tạt vào chén nước tương, khuấy đều, vắt chanh vào. Nhúng đều hàu vào mù tạt đợi khoảng 1 phút cho tái là có thể dùng.

Tình cảnh vợ Mạnh Trường sau sinh con thứ 3: Vào bếp nấu cho cả nhà món mình không ăn được, đành ngồi nhìn
Bà xã Mạnh Trường bày tỏ: "Cả nhà đòi ăn, mà mình thì không được ăn. Mình có nên nấu không nhỉ?"

Eva vào bếp cùng Sao

Theo Linh San
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lý Nhã Kỳ