Có bầu với chồng ngồi xe lăn, mẹ "vượt cạn" xong tất tả xuất viện đi kiếm tiền

Ngọc An - Ngày 28/04/2022 06:16 AM (GMT+7)

Bà mẹ này khiến nhiều người xót xa khi cho biết mình phải xuất viện sớm sau sinh để đi kiếm tiền nuôi gia đình.

Sau khi sinh con, người phụ nữ sẽ cần thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần. Người xưa "quy định" khoảng thời gian ở cữ này là 3 tháng 10 ngày còn các chuyên gia sản khoa thì khuyến khích mẹ nghỉ ngơi tùy vào tình hình của bản thân nhưng trong 4 tuần đầu cần tránh hoạt động mạnh. Vậy nhưng bà mẹ dưới đây chỉ mới sinh được 1 ngày đã nhất quyết đòi xuất viện để đi làm. 

Đó là sản phụ họ Shen (42 tuổi), nhập viện tại bệnh viện Tiêu Sơn ở Hàng Châu, Chiết Giang (Trung Quốc) cách đây vài ngày. Được biết, khi sản phụ nhập viện trong tình trạng chuyển dạ vỡ ối, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám và theo dõi kỹ càng vì sản phụ sinh con thứ 3 khi tuổi đã cao, cần hết sức cẩn thận. Với sự nỗ lực của nhân viên y tế, sau đó, cô Shen đã hạ sinh thành công một bé trai khỏe mạnh, kháu khỉnh.

Bà mẹ sinh con thứ 3 ở tuổi 42.

Bà mẹ sinh con thứ 3 ở tuổi 42.

Tuy nhiên, ngay khi mới sinh xong, sản phụ đã lập tức đòi xuất viện khiến mọi người không khỏi hoang mang. Cô cho biết hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. 10 năm trước, họ có một cặp sinh đôi và đã gửi chúng cho ông bà nội ở quê để đến Hàng Châu làm việc. Thế nhưng xui rủi đến khi chồng cô gặp tai nạn tại công trường, mất hết khả năng lao động phải về quê. Từ đó, một mình cô Shen ở lại Hàng Châu làm việc kiếm tiền, là trụ cột chính trong gia đình.

Sau đó, cô bất ngờ mang thai đứa con thứ 3 ở tuổi 42, dù nhiều người khuyên nên suy nghĩ kỹ càng nhưng không muốn làm chồng thất vọng, cô vẫn quyết định sinh đứa con này ra và đó là một bé trai. Sau khi sinh con, vì quá lo lắng cho chi phí nuôi chồng và 3 con còn nhỏ, người mẹ này không thể nghỉ ngơi mà quyết định xuất viện ngay để kiếm tiền lo cho gia đình, chỉ cần cô nghỉ vài ngày, chồng con cô có thể sẽ phải đối diện với cảnh không có gì ăn. Khi được các y tá hỏi han, sản phụ cũng cho biết trước đó, may mắn được người chủ tạo điều kiện nên cô vẫn đi làm cho tới sát ngày sinh. Khi có dấu hiệu chuyển dạ, họ bắt xe đưa cô vào bệnh viện.

Vì hoàn cảnh khó khăn nên vừa sinh xong, chị Shen đã đòi xuất viện để đi làm kiếm tiền.

Vì hoàn cảnh khó khăn nên vừa sinh xong, chị Shen đã đòi xuất viện để đi làm kiếm tiền.

Đương nhiên các y bác sĩ đã can ngăn không cho chị Shen xuất viện như ý muốn. Sau đó, bác sĩ và y tá cũng đã quyên góp một số tiền để ủng hộ mẹ con chị. 

Câu chuyện được đưa lên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự chú ý. Nhiều người xót xa cho hoàn cảnh của bà mẹ 3 con nhưng cũng có người cho rằng cô đã không cẩn thận tránh thai sau khi đã có hai con. Một vài bình luận đáng chú ý: "Đáng thương nhưng cũng đáng trách, nhà đã khó khăn mà còn để nhỡ nhàng mang bầu bé thứ 3", "Nói thật chứ mang bầu rồi khổ cả bản thân và gia đình luôn đó", "Chị ấy 42 tuổi, giờ sinh nở lại ảnh hưởng sức khỏe rồi sức đâu mà làm nuôi chồng con", "Thương quá! Nhưng mong chị giữ gìn cẩn thận, ở cữ xong còn có sức mà đi làm chứ làm sớm thì sau này hại người lắm".... 

Những kiêng cữ chuẩn khoa học cho mẹ sau sinh 

Sau khi sinh, mẹ không nhất thiết phải kiêng cữ quá kĩ càng như quan niệm xưa, dễ dẫn đến việc bức bối, khó chịu, ảnh hưởng tâm lý. Tuy nhiên, mẹ sau sinh vẫn cần lưu ý những vấn đề dưới đây:

- Không ăn mặn và kiêng khem quá mức.

- Tránh khiêng, mang vác vật nặng.

- Không tập thể dục nặng.

- Không uống rượu và thức uống có cồn, caffeine.

- Không sử dụng thuốc bừa bãi.

- Tránh quan hệ tình dục sớm trước 6-8 tuần sau sinh.

- Tránh căng thẳng, mệt mỏi.

- Tránh tắm nước lạnh hoặc bơi.

Nghe lời mẹ chồng, bà bầu giữ con 43 tuần, lúc mổ lấy thai y tá nôn thốc nôn tháo
Vì không thấy dấu hiệu chuyển dạ nên mẹ bầu này cứ ở nhà dưỡng thai theo lời mẹ chồng khuyên.

Tin tức mẹ bầu

Ngọc An (Dịch từ Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu