8 năm không có con, cô gái đi khám rồi choáng váng nhìn thứ bác sĩ lấy ra khỏi người

Thùy Dương. - Ngày 19/03/2022 09:30 AM (GMT+7)

3 tháng sau khi "dị vật" được lấy ra, cô đã vui mừng thông báo có "tin vui".

Kết hôn và sinh con là ước mơ chung của tất cả các cặp vợ chồng, bởi con cái không chỉ đơn giản là để vui cửa vui nhà, mà còn là sợi dây kết nối gắn kết khiến tình cảm vợ chồng thêm gắn bó. Song, trên hành trình đi tìm con, không phải vợ chồng nào cũng “cầu được ước thấy” ngày. Ngoài việc một số cặp đôi vì lý do bệnh tật nên gặp hiếm muộn ra, thì có một vài trường hợp lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười như trường hợp của Tiểu Tình (30 tuổi) sống ở Tô Châu (Trung Quốc).

Kết hôn khi vừa tốt nghiệp đại học, cả Tiểu Tình và chồng đều quyết định từ từ hãy có con. Một phần là để xây dựng sự nghiệp cho vững chắc, một phần nữa là do còn trẻ nên cả hai đều muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son vài năm. Thế nên, mặc kệ hai bên bố mẹ hối thúc, vợ chồng Tiểu Tình vẫn bình tâm như vại. Cứ hễ ai nhắc đến chuyện con cái, ông xã cô chỉ bảo: “Con cái là lộc trời cho, từ từ rồi sẽ có thôi mà”.

Đã 8 năm trôi qua rồi mà thấy bụng vẫn chưa có động tĩnh, Tiểu Tình đi khám cùng chồng (Ảnh minh họa).

Đã 8 năm trôi qua rồi mà thấy bụng vẫn chưa có động tĩnh, Tiểu Tình đi khám cùng chồng (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, đã 8 năm trôi qua, cũng nhiều lần “thả” mà thấy bụng mình vẫn không có động tĩnh gì, Tiểu Tình cũng lo lắng. Do đó, tuần trước, cô đã rủ chồng vào bệnh viện khám hiếm muộn xem sao. Kết quả, bác sĩ thông báo trong bụng của Tiểu Tình có một dị vật. Đó là một cái vòng tránh thai.

Hóa ra hồi mới cưới, để tránh bị “vỡ kế hoạch”, Tiểu Tình đã đến bệnh viện đặt vòng tránh thai. Nhưng rồi theo thời gian, cô quên mất việc này. Thế nên, khi bác sĩ lấy “dị vật” ra khỏi người, Tiểu Tình vẫn chưa hết choáng váng. Cô không nghĩ là 8 năm qua, vợ chồng cô không có con chỉ vì chiếc vòng tránh thai đã bị bản thân bỏ quên này.

3 tháng sau khi lấy vòng tránh thai ra khỏi người, Tiểu Tình đã a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/ba-bau-c85.htmlmang thai/a.

3 tháng sau khi lấy vòng tránh thai ra khỏi người, Tiểu Tình đã mang thai.

Sau khi lấy vòng tránh thai ra, Tiểu Tình theo lời bác sĩ về nhà nghỉ ngơi, bồi bổ để chuẩn bị mang thai. 3 tháng sau, cô vui mừng thông báo đến chồng và bố mẹ hai bên “tin vui” đã đến.

Thật ra, đặt vòng tránh thai là một biện pháp kế hoạch hóa gia đình được nhiều chị em tin tưởng lựa chọn. Không chỉ vì nó mang lại hiệu quả tránh thai cao, dễ thực hiện, mà dễ dàng lấy ra nếu chị em muốn sinh thêm con. Song, để tránh trường hợp bị quên như Tiểu Tình ở câu chuyện trên, trước khi quyết định có con, các cặp vợ chồng cần lưu ý thực hiện một số điều sau:

- Khám tiền sản: Đây là việc khám sức khỏe trước khi mang bầu với mục đích kiểm tra các vấn đề bất thường có thể xảy ra trong quá trình mang thai và sinh nở. Dựa trên các kết quả xét nghiệm, kiểm tra này, bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho các cặp vợ chồng lựa chọn thời điểm mang thai phù hợp, cũng như tư vấn cho các mẹ cách ăn uống, bồi bổ, lịch khám thai…

- Nắm rõ ngày rụng trứng: Rụng trứng là quá trình trứng trưởng thành được phóng thích vào buồng trứng và nó cần được thụ tinh trong khoảng từ 12 – 24 giờ sau khi phóng thích. Như vậy, cơ hội mang thai của các cặp vợ chồng sẽ tăng cao nếu cả hai “yêu” trước, trong và sau ngày rụng trứng.

- Thường xuyên quan hệ: Tỉ lệ mang thai cao nhất thường xảy ra ở các cặp vợ chồng chịu khó “ân ái” ngày một hoặc cách một ngày.

- Duy trì trọng lượng cơ thể ở mức trung bình: Phụ nữ thừa cân hay nhẹ cân đều ảnh hưởng đến khả năng thụ thai vì nó gây ra tình trạng rối loạn rụng trứng. Do đó, các chị em nên duy trì cân nặng của mình ở mức trung bình.

- Không hút thuốc và uống rượu bia: Thuốc lá và thức uống có cồn hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe của bạn nói chung và khả năng sinh sản nói riêng. Do đó, nếu muốn có con, cả hai cần phải bỏ thuốc và ngừng uống bia rượu trong một thời gian.

- Không tập thể dục quá sức: Đối với các chị em phụ nữ, tập thể dục cường độ cao với hơn 5 giờ/tuần sẽ ảnh hưởng đến khả năng rụng trứng. Vì thế, nếu muốn có con, bạn chỉ nên tập các bộ môn nhẹ nhàng như yoga…

9X mang 3 thai trong bụng không đi lại nổi, con chào đời bác sĩ không cho mẹ xem mặt
Nằm trên bàn mổ, chị Trân vừa háo hức, vừa lo lắng cho các con nhưng đến lúc bắt 3 em bé ra ngoài bác sĩ lại không cho mẹ xem mặt.

9 tháng 10 ngày khổ tận cam lai

Thùy Dương. (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai