Cùng bạn gái mang bầu về ra mắt, tôi thấy mình là chú rể trong bức ảnh 21 năm trước

Thảo Nguyên - Ngày 03/01/2024 11:00 AM (GMT+7)

Không biết mọi người có tin vào duyên số không chứ tôi rất tin bởi những vợ chồng đến với nhau được hay không hoàn toàn là do duyên phận.

Dù gia đình tôi ở ven biển miền Trung nhưng lại có người chú ruột sống ở Hà Nội. Vì thế cứ một năm 2-3 lần chị em tôi được bố mẹ cho lên thành phố chơi. Nhất là dịp nghỉ hè và nghỉ Tết âm lịch hoặc dịp mùng 2/9. Những lần lên đó, chúng tôi được chú thím cho đi chơi các thắng cảnh ở Hà Nội, được đi ăn kem Tràng Tiền, được sinh hoạt đội cùng các bạn... Nói chung cuộc sống ngày đó rất thoải mái.

Thấy cuộc sống ở thành phố thú vị như vậy nên tôi quyết định bằng mọi giá phải vào đại học. Rồi tôi cũng đỗ vào trường Y trên Hà Nội. Nhưng suốt 7 năm sinh viên, dù khá đẹp trai, cao ráo và xung quanh có rất nhiều cô gái theo đuổi, tôi vẫn chưa phải lòng ai, chỉ một lòng chú tâm học hành.

Bé trai mặc bộ đồ chú rể là tôi còn bé gái mặc đồ cô dâu chính là bạn gái tôi ngày nhỏ mới oái oăm. (Ảnh minh họa)

Bé trai mặc bộ đồ chú rể là tôi còn bé gái mặc đồ cô dâu chính là bạn gái tôi ngày nhỏ mới oái oăm. (Ảnh minh họa)

Khi ra trường, mọi người ai nấy đều mong tôi về quê xin việc nhưng tôi thích trải nghiệm cuộc sống ở thành phố nên tự xin vào làm cho một bệnh viện tư. Và cũng chính ở nơi làm việc đầy duyên phận này, tôi đã gặp Yến. Yến làm truyền thông cho bệnh viện. 2 chúng tôi quen nhau hơn năm thì để lỡ có bầu nên lên kế hoạch kết hôn sớm.

Yến không bị ốm nghén nên rất khỏe mạnh. Do đó, tôi đưa Yến về nhà trai ra mắt, bố mẹ đều rất hài lòng với con dâu tương lai. Biết có em bé, bố mẹ tôi mừng lắm, căn dặn Yến đủ điều.

Còn hôm tôi theo em về ra mắt gia đình, không biết làm sao tôi run lắm dù bố mẹ em ai cũng vui vẻ, thân thiện chào đón.

Lúc vào đến phòng khách uống nước, tôi đang ngó nghiêng thì thấy 1 bức ảnh cũ rích treo ở góc tường. Nhìn ai trông quen quen giống như tôi khiến tôi nổi ra gà. Bởi bé trai mặc bộ đồ chú rể là tôi còn bé gái mặc đồ cô dâu chính là bạn gái tôi ngày nhỏ mới oái oăm. Dù tấm ảnh này đã chụp lâu rồi, nước ảnh đã có mấy chỗ bị nhòe nhưng tôi vẫn nhớ như in.

“Ơ, đứa bé này chính là anh mà? Mà sao em lại có tấm hình này”.

“Anh đùa em à, đây là hình ngày nhỏ em chụp với một anh trong đội trình diễn thời trang ở ngoài này mà”.

Tôi sững người, không thể tin nổi trái đất rộng lớn mà có sự trùng hợp như thế. Bức hình này tôi chụp lúc 6 tuổi. Khi ấy bố cho tôi xuống nhà chú chơi 2 tháng hè. Thím mới đưa em nhà thím đi trình diễn thời trang nhí nên tôi được đi ké. Hôm ấy tôi được thím mặc bộ vest nên bảnh bao lắm. Vì thế các cô chú mới ghép đôi với một cô bé xinh xắn cùng lớp mẫu giáo với em nhà chú thím. Cô bé này mặc váy công chúa. Không ngờ người này lại là bạn gái tôi.

Khi thợ ảnh trả ảnh, thấy đẹp và đáng yêu nên mẹ vợ tôi rửa ra treo khung làm kỷ niệm dù không biết cậu bé chụp chung trong ảnh là ai, chỉ biết là con cháu của người cùng khu phố.

Câu chuyện này khiến tôi và bạn gái đều không thể ngờ được. Dù 2 đứa chẳng quen thân, chỉ tình cờ một lần đi biểu diễn thời trang mà được chụp chung tấm hình. Nào ngờ sau này có nhân duyên gặp lại nên đúng là định mệnh đã sắp đặt.

Sau 21 năm chúng tôi lại gặp lại và có duyên trở thành chồng vợ. (Ảnh minh họa)

Sau 21 năm chúng tôi lại gặp lại và có duyên trở thành chồng vợ. (Ảnh minh họa)

Vài ngày nữa là đám cưới của 2 chúng tôi. Dù tất bật chuẩn bị cưới xin nhiều việc vậy mà Yến vẫn khỏe khoắn, năng động. Dù thế tôi nói em hạn chế đi lại vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng nhưng em cứ bảo không sao vì không nghén, vẫn ăn uống ngon miệng, sức khỏe vẫn tốt hơn bình thường. Biết là nghén hay không là do cơ địa mỗi người nhưng nhìn vợ sắp cưới vậy tôi lại lo lo. Không biết mang thai 6 tuần không nghén có bình thường không?

Mang thai 6 tuần không nghén có bình thường không?

Ốm nghén là hiện tượng sinh lý do hormone thai kỳ tác động. Các triệu chứng ốm nghén phổ biến mẹ bầu thường gặp bao gồm cảm giác cơ thể lẫn tinh thần mệt mỏi, buồn nôn/nôn, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, chán ăn, ăn không tiêu,...

Thông thường, biểu hiện của ốm nghén sẽ diễn ra từ tuần thứ 4 của thai kỳ và dần dần biến mất sau 14 tuần mang thai. Tuy nhiên, không phải phụ nữ nào mang thai cũng bị ốm nghén. Nhiều chị em mang thai 6 tuần không nghén nhưng thai nhi trong bụng vẫn phát triển bình thường khi đi thăm khám bác sĩ. Nói cách khác, ốm nghén hay không ốm nghén không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, miễn là khi thăm khám bác sĩ định kỳ vẫn xác định được thai khỏe mạnh bình thường.

Theo bác sĩ chuyên khoa, cơ địa của mỗi chị em là khác nhau. Do đó, khi mang thai phụ nữ sẽ gặp những biểu hiện trong thai kỳ cũng khác nhau. Không nhất thiết mang thai là phải ốm nghén. Nhiều chị em mang thai không nghén và điều này không ảnh hưởng gì đến đến sức khỏe của thai nhi. Thậm chí, mẹ bầu không nghén và vẫn ăn uống ngon miệng, sức khỏe vẫn tốt hơn bình thường. Điều này được lý giải do hai nguyên nhân chính sau đây:

Do cơ địa có sự thích ứng tốt với sự thay đổi hormone

Các nhà khoa học giải thích, ốm nghén xảy ra là sự kết hợp của các yếu tố như hormone, di truyền, tâm lý, thiếu vi chất,...; trong đó thay đổi hormone được cho là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến ốm nghén. Hormone này giữ vai trò rất quan trọng, nồng độ càng cao thì triệu chứng ốm nghén càng nặng, nhất là đối với mẹ bầu mang đa thai.

Ngoài ra, các hormone khác như estrogen, progesterone cũng bị thay đổi trong thai kỳ, gây ra tình trạng ốm nghén. Nếu cơ thể thai phụ nào thích nghi tốt với những thay đổi của các hormone nêu trên hoặc mang một số yếu tố về mặt di truyền sẽ không bị ốm nghén khi mang thai (hoặc có thể có những ở mức độ nhẹ, thoáng qua).

Do môi trường bên ngoài, hoàn cảnh, công việc

Khi mang thai, nhiều chị em bị áp lực bởi công việc, hay tinh thần bị căng thẳng quá mức thậm chí không nhận ra bản thân đang bị nghén. Bên cạnh đó, thai phụ nào thích nghi nhanh với những thay đổi hoặc hay dễ dàng chuyển sự tập trung vào các vấn đề khác trong cuộc sống cũng có thể không bị triệu chứng ốm nghén tác động.

Do đó, theo bác sĩ chuyên khoa, vấn đề nghén hay không nghén khi mang thai, chị em không nên lo lắng quá nhiều. Thậm chí, nếu chị em mang thai 6 tuần không nghén cũng đừng nghĩ quá nhiều về việc vì sao mình không nghén để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Thay vào đó, luôn nghĩ tinh thần thật tốt, phân bổ thời gian làm việc hợp lý, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi mới giúp thai nhi phát triển tốt nhất.

Cùng bạn gái mang bầu về ra mắt, tôi thấy mình là chú rể trong bức ảnh 21 năm trước - 3

Nghỉ lễ nói dối vợ bầu để đi du lịch với người tình, gọi điện về thấy cảnh vợ ở nhà tôi bỗng ân hận
Không chỉ có mỗi Tết dương lịch này mà nửa năm rồi tôi lấy tiền của vợ nuôi bồ mà cô ấy không hề biết gì.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu