Đã uống thuốc tránh thai, thiếu nữ 18 tuổi vẫn "dính" bầu với bạn trai mới quen và cái kết

Hà Phương - Ngày 14/12/2021 05:08 AM (GMT+7)

Dù uống thuốc tránh thai đều đặn nhưng thiếu nữ 18 tuổi này vẫn có thai, đáng nói bố của đứa trẻ lại là bạn trai cô mới quen được vài tháng.

Khi uống thuốc tránh thai hàng ngày, nhiều người sẽ bị mất kinh nguyệt. Do đó, một khi mang thai ngoài ý muốn, không ít người không biết rằng bản thân đã mang thai cho tới ngày sinh nở.

Trên mạng xã hội TikTok, mới đây một bà mẹ tuổi teen đã chia sẻ việc cô mang thai với bạn trai dù có áp dụng biện pháp bảo vệ. Cô nàng có tài khoản TikTok @jessmastersxx cho biết, cô đã trải qua những giây phút mặn nồng với bạn trai mới quen vài tháng khi mới 18 tuổi.

Ban đầu, cô cũng không xác định đây sẽ là mối quan hệ lâu dài vì dù sao cô vẫn còn quá trẻ để tính tới chuyện lập gia đình và sinh con. Thế nhưng, Jess lại bất ngờ mang thai với bạn trai mặc dù cô đã uống thuốc tránh thai đều đặn và đúng cách.

Bà mẹ trẻ chia sẻ về việc cô mang thai ở tuổi 18 dù đã uống thuốc tránh thai đều đặn.

Bà mẹ trẻ chia sẻ về việc cô mang thai ở tuổi 18 dù đã uống thuốc tránh thai đều đặn. 

Đáng nói hơn, cô không hề biết bản thân đang mang thai cho đến khi cái thai được 5 tháng. Bởi lẽ, vì sử dụng thuốc tránh thai nên cô không có kinh nguyệt trong nhiều năm nay, hơn nữa sức khỏe của cô vẫn bình thường, không hề có triệu chứng của việc mang thai.

Thậm chí, mẹ bầu này vẫn mặc quần áo bình thường ở tháng thứ 6 thai kỳ vì bụng của cô gần như không to hơn là mấy. Trong bức ảnh chụp trước gương, Jess vẫn sở hữu thân hình rất gọn gàng, săn chắc với rãnh bụng quyến rũ, không hề giống bụng bầu của đa số phụ nữ mang thai.

Dù đang mang thai ở tam cá nguyệt thứ 2 nhưng cô nàng vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn với rãnh bụng quyến rũ.

Dù đang mang thai ở tam cá nguyệt thứ 2 nhưng cô nàng vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn với rãnh bụng quyến rũ.

Sau đó, Jess hạ sinh thành công một bé gái. May mắn thay, bạn trai của Jess cũng là một người có trách nhiệm. Hiện con gái của họ đã được 2 tuổi và bà mẹ trẻ cũng nói rằng cô cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

“Khi mới yêu, chúng tôi không tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài, nhưng giờ đây tôi đã có một mái ấm với một đứa trẻ và một chú chó. Anh ấy là một người bố, người chồng tốt nhất mà mọi cô gái đều ao ước”, Jess bày tỏ.  

Tại sao uống thuốc tránh thai hàng ngày vẫn có bầu?

Trên thực tế, vẫn có trường hợp tránh thai thất bại dù đã uống thuốc tránh thai đầy đủ. Nguyên nhân có thể là do:

- Uống thuốc tránh thai không đủ, không đều: Phải uống thuốc tránh thai hàng ngày mới có hiệu quả cao. Nếu quên uống, đặc biệt là khi quên quá 2 viên mà không uống bù đúng cách và không dùng thêm các biện pháp tránh thai khác thì khả năng dính bầu là rất cao.

- Uống không đúng giờ: Ngoài việc phải uống thuốc tránh thai hàng ngày đều đặn, phụ nữ cũng nên uống thuốc vào một giờ cố định trong ngày để đạt được hiệu quả tốt.

- Thuốc không đảm bảo: Thuốc bị quá hạn, bảo quản không đúng cách,…cũng có thể là nguyên nhân khiến việc tránh thai thất bại.

- Tương tác với thuốc khác: Uống thuốc tránh thai trong lúc đang dùng một số loại thuốc điều trị bệnh khác hoặc một số loại thảo dược, thực phẩm bổ sung khác có thể làm giảm khả năng hấp thu cũng như giảm tác dụng của thuốc. Vì vậy, trước khi dùng thêm bất kỳ loại thuốc nào, chị em nên cho bác sĩ biết loại thuốc tránh thai mà mình đang dùng để xem liệu chúng có gây tương tác bất lợi hay không.

Nhập viện vì nghi bị vỡ ruột thừa, nữ sinh hốt hoảng khi nhìn lên màn hình siêu âm
Vì đau bụng dữ dội và chảy rất nhiều máu tới mức không thể đi lại hay nói chuyện nên nữ sinh này nghi mình bị vỡ ruột thừa, nhưng sự thật lại khiến cô...

Tin tức mẹ bầu

Hà Phương (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu